Bóng đá Việt

Nhìn từ giải Các ngôi sao châu Á 2008: Điền kinh VN... chạy lùi

22/09/2008 09:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau chiếc HCB mà kỷ lục gia Nguyễn Duy Bằng giành được ở nội dung nhảy cao nam năm 2006, điền kinh Việt Nam mới được mời trở lại sân chơi dành cho các ngôi sao hàng đầu châu Á vừa kết thúc tại Bhopal (An Độ). Cả 3 tuyển thủ nữ tham dự giải các ngôi sao châu Á đều giành được huy chương: Bùi Thị Nhung đoạt HCV nhảy cao, Trương Thanh Hằng (HCB 1.500m) và Vũ Thị Hương (HCĐ cự ly 100m).
 
Thế nhưng, xét trên biểu đồ thành tích của cả 3 VĐV, thành tích của họ đã giảm sút đáng kể. Nếu so với thành tích trong tập luyện và thi đấu trước đây của cả ba, rõ ràng kết quả thi đấu vừa rồi không cao. Ngoài nguyên nhân điều kiện thời tiết tại Ấn Độ không thuận lợi, một phần do phong độ của các tuyển thủ chưa đạt được sự ổn định cần thiết vì thời gian chuẩn bị cho giải quá ngắn.

Bùi Thị Nhung gặp may

Bùi Thị Nhung đã gặp may khi đoạt được HCV với mức xà 1m88. May ở chỗ, đối thủ rất mạnh và cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Yekaterina Yevseyeva của Kazakhstan bất ngờ thi đấu yếu kém. Yevseyeva vừa đánh bại Nhung hai lần ở giải Grand Prix Series 2008 và mức xà tốt nhất của cô hiện là 1m98, vượt hơn mức xà đoạt huy chương của Nhung tới 10cm! Tuy nhiên, có lẽ do còn mệt mỏi sau Olympic Bắc Kinh 2008 và không được chuẩn bị kỹ, nên Yevseyeva chỉ vượt qua được mức xà 1m85, ngậm ngùi nhận chiếc HCB. Thêm một điều may khác cho Bùi Thị Nhung, đấy là việc đối thủ Cheipech (Thái Lan) không tham gia tranh tài. Bởi với mức xà thường từ 1m91 đến 1m94, Cheipech sẽ đánh bại Nhung khá dễ dàng. Hiện Nhung vẫn chưa có HLV ngoại dẫn dắt kể từ sau khi chuyên gia Misa rời Việt Nam, do vậy cô chỉ tập duy trì cùng HLV Vũ Mỹ Hạnh.
 
Vũ Thị Hương (phải) không thể đạt được phong độ tốt nhất khi mất non nửa năm 2008 để giải quyết chuyện thuyên chuyển cơ quan chủ quản
 
Trên đường chạy 100m nữ, thành tích 11"79 của Vũ Thị Hương được cho là quá thấp so với những gì nhiều người dự đoán. Sau Olympic Bắc Kinh 2008, có vẻ như phong độ của Hương vẫn chưa hồi lại được. Ở Ấn Độ, chỉ phải so tài với những gương mặt kém xa mình cả về thành tích lẫn danh tiếng, nhưng Hương chỉ giành được HCĐ.
 
Thi đấu dưới mưa

Trong 3 tuyển thủ dự giải Các ngôi sao châu Á 2008, có lẽ Trương Thanh Hằng là người "xui xẻo" nhất. Khi chuẩn bị bước vào đợt chạy chung kết, trời đổ mưa khá lớn và gió ngược ở sân Bhopal đã gây khó khăn cho tất cả các VĐV tham dự. Thanh Hằng cho biết: "Đấy là nguyên nhân khiến thành tích của em tại giải kém thành tích bình thường tới gần 9 giây. Gió ngược chạy không được, thêm đường piste sũng nước và có quá nhiều VĐV Ấn Độ được quyền tham dự, nên em không thể thoát đi được, đành chấp nhận về thứ nhì". Thành tích của Hằng trên cự ly 1.500m chỉ là 4'22"82, đúng là thua quá xa thành tích ở giải Grand Prix Series 2008 diễn ra hồi đầu tháng 7 (4'14"59). Thời gian chuẩn bị quá ngắn (vì thư mời gửi đến Việt Nam khá gần ngày lên đường) và thi đấu trong điều kiện thời tiết không tốt, nên chỉ số thành tích của Thanh Hằng không cao là chuyện có thể hiểu được.

NGUYỄN VÂN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm