Brazil - Mexico: Nghệ thuật của bóng tối

17/06/2014 15:45 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài trợ giúp và một chiến thắng xấu xí trước Croatia? Quan trọng là 3 điểm, và Brazil đang đá đúng theo sự toan tính của Felipe Scolari. Trước Mexico, sự xấu xí có thể một lần nữa đưa Brazil đến với chiến thắng.

Thực tế, khái niệm đẹp đang ngày một xa xỉ với bóng đá thế giới, và Brazil cũng không nằm ngoài guồng quay ấy. 4 năm trước, người Brazil có thể chỉ trích Dunga về sự thực dụng, nhưng giờ thì họ đã biết chấp nhận thay đổi tư tưởng. Hơn nữa, người Brazil không thể không hài lòng khi chiến thuật của Scolari vẫn dành chỗ cho vẻ đẹp.

Công thức Neymar + Oscar

Trong đội hình Croatia, Modric là người hiểu rõ về Neymar nhất, khi họ liên tục gặp nhau từ La Liga sang Cúp Nhà vua mùa trước. Và, hãy nghe ngôi sao làm nên chiến thắng của Real Madrid ở Cúp Nhà Vua lẫn Champions League nói về Neymar. “Thật ngạc nhiên, cậu ấy đã có hai bàn thắng, và không hề giống như khi khoác áo Barca”.

Neymar trong màu áo Barca đã bị Modric bắt bài. Nhưng trong trận khai mạc mới đây, những gì mà anh truyền lại cho các đồng đội không đủ để kèm Neymar.

So sánh cách bố trí đội hình, Neymar ở Brazil vẫn khá giống ở Barca, khi đều đá lệch trái. Nhưng mùa giải vừa qua, Tata Martino không hiểu rõ năng lực của Neymar, nên đã phí phạm anh rất nhiều. Trong lối đá mà Martino xây dựng, Neymar mất rất nhiều thời gian để có bàn thắng đầu tiên ở La Liga. Nhưng Scolari thì khác, ông biết cách làm thế nào để biến Neymar thành vũ khí hủy diệt.

Chìa khóa? Scolari luôn đối thoại với Neymar, giúp anh rũ bỏ áp lực là cầu thủ giỏi nhất Brazil lúc này, và gạt sang một bên sức ép phải đưa Brazil đến với chức VĐTG, như Pele đã làm trong quá khứ. Neymar đã chuẩn bị cho World Cup với tham vọng giành danh hiệu Vua phá lưới, nhưng Scolari đã tẩy điều đó khỏi bộ não anh. “Hãy là chính cậu khi chơi bóng, tuân thủ chiến thuật và đừng nghĩ gì đến thứ khác”.

Có một vấn đề ở Barca là Neymar phảy hy sinh cho Messi. Hoặc, cái bóng của Messi khiến anh thiếu chút niềm tin khi thi đấu. Ở Brazil, Scolari biến anh là trung tâm. Để Neymar hoạt động hiệu quả nhất, Felipao sử dụng Oscar như một đối tác không thể tách rời. Oscar có thể không hiệu quả khi đá giao hữu, nhưng khi vào trận chính thức, anh rất cần thiết. Trận thắng Croatia là một ví dụ.

Scolari đã bố trí những cầu thủ thiên về sức mạnh quanh Oscar, từ Luiz Gustavo, Paulinho đến Hulk. Nhờ vậy, tiền vệ 22 tuổi này sẽ tỏa sáng tốt nhất có thể. Sự kết hợp giữa Rakitic - Modric của Croatia là không đủ để ngăn Oscar. Ngôi sao của Chelsea, ngoài bàn thắng bằng cú chích mũi giày tuyệt đẹp, còn liên tiếp tung ra các đường chuyền có độ nguy hiểm cao. Nhưng chưa phải tất cả. Chàng tiền vệ “baby” ấy còn là một trong những người cướp bóng hiệu quả nhất trận khai mạc.

Oscar, một mẫu “số 10” hiện đại, kết hợp với “số 11” Neymar chính là thứ nghệ thuật mà Felipao giữ lại trong hình ảnh Selecao thực dụng.

Vũ khí Ramires cho Mexico

Trong trận khai mạc, Ramires vào sân phút 88, và chỉ mất 3 phút để anh tung đường chuyền giúp Oscar băng lên ấn định tỷ số 3-1. Trong đội hình Brazil, không mấy người đa năng như Ramires, và anh sẽ thay Hulk trong trận đấu với Mexico.

Hulk vừa dính chấn thương trên sân tập, và sẽ là mạo hiểm nếu xếp anh đá chính. Với Ramires, Brazil sẽ có nhân tố để tạo sự đa dạng hơn khi tấn công. Khi ấy, Ramires sẽ hỗ trợ tối đa cho Oscar, khi hai người đã hiểu nhau quá rõ nhờ cùng thi đấu cho Chelsea. Khi cần thiết, Oscar có thể di chuyển sang phải, trong khi Ramires vào giữa. Họ đều không lạ những vị trí này (Oscar xuất thân từ cầu thủ đá cánh phải).

Vẫn sẽ là một Brazil thực dụng, để chống những pha tấn công đầy tốc độ của Mexico, mà Dos Santos là ngòi nổ. Nhưng Brazil sẽ tạo khác biệt với những bàn thắng hứa hẹn rất đẹp mắt về sự kết hợp tập thể.

9 Nếu thắng Mexico, Scolari sẽ có trận thắng thứ 9 cùng Brazil ở các kỳ World Cup, sánh ngang với cựu HLV Parreira. Kỷ lục hiện nay thuộc về Zagallo, với 13 chiến thắng trong 3 kỳ World Cup. Đáng chú ý, 8 trận thắng hiện nay của Scolari diễn ra liên tiếp, từ trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ 2002.

5 Neymar đã ghi được 5 cú đúp cho Brazil. Trong đó, có 2 lần diễn ra trong các trận đấu chính thức, và 3 giao hữu.

10 Oscar đã ghi 10 bàn cho Brazil sau 32 trận. Bàn vào lưới Croatia cũng là lần đầu tiên Oscar lập công trong một trận chính thức với Selecao.

Đội hình dự kiến

Brazil: Julio Cesar - Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo - Luiz Gustavo, Paulinho; Ramires, Oscar, Neymar - Fred.

Mexico: Ochoa - Rodriguez, Maquez, Moreno - Aguilar, Herrera, Vazquez, Guardado, Layun - Peralta, Dos Santos.

Dự đoán: 2-0


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm