Nhìn lại trận Kuwait – Việt Nam: Điểm nào cho chất lượng?

14/10/2010 11:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chỉ trong vòng 4 ngày, ĐTVN đã thể hiện 2 hình ảnh tương đối khác biệt trước Ấn Độ và Kuwait theo chiều hướng trận sau hay hơn trận trước, nhưng nhìn về tổng thể, rõ ràng HLV Calisto sẽ còn rất nhiều việc để làm nếu như muốn ĐTVN bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ Đông Nam Á.

Được

Đúng như lời hứa trước ngày lên đường, HLV Calisto đã tận dụng 180 phút giao hữu với Ấn Độ và Kuwait để thử nghiệm những vị trí mới ở ĐTVN: Văn Trương, Sỹ Mạnh ở trận gặp Ấn Độ và Mạnh Dũng, Đình Luật ở trận với Kuwait. Cả 4 cầu thủ này đều được bố trí thi đấu ở vị trí sở trường, nhưng chỉ có Mạnh Dũng và Đình Luật làm HLV Calisto hài lòng.


Vị trí hậu vệ trái của Văn Phong vẫn là một nỗi lo của ĐTVN

Dù để lọt lưới tới 3 bàn thua ở trận gặp Kuwait, nhưng khó có thể trách cứ Mạnh Dũng, bởi bàn đầu tiên xuất phát từ lỗi kèm người không chặt của các hậu vệ, còn 2 bàn thua tiếp theo đều từ những tình huống bị sập bẫy việt vị. Ngoài 3 tình huống này, về cơ bản thì Mạnh Dũng đã chơi tốt với lối bắt bóng đơn giản nhưng chắc chắn, và có ít nhất 2 lần Mạnh Dũng đã có phản xạ xuất sắc để hoá giải những cú dứt điểm uy lực của Kuwait.

Tương tự Mạnh Dũng, Đình Luật cũng có một trận đấu tròn vai khi được đá ở vai trò trung vệ quen thuộc, cho dù sự kết hợp giữa Đình Luật và Phước Tứ chưa hẳn đã được coi là hoàn hảo, bởi họ cùng có phong cách chơi bóng như nhau. Nhờ sự hoà nhập khá tốt của Mạnh Dũng và Đình Luật nên hàng thủ ĐTVN đã chơi chắc chắn hơn nhiều so với trận thua Ấn Độ.

Bên cạnh đó, thử nghiệm đưa Trọng Hoàng đá ở tuyến trên cùng với Việt Thắng của HLV Calisto cũng cho kết quả khá ấn tượng, bởi sau khi Quang Hải rồi Sỹ Mạnh đều không khẳng định được mình ở vị trí này, Trọng Hoàng đã cho thấy mình là một sự lựa chọn không tồi nhờ khả năng di chuyển tích cực rộng với lợi thế sút tốt bằng cả 2 chân.

Điểm chung của ĐTVN trong cả 2 trận với Ấn Độ và Kuwait là việc tuyến tiền vệ đã chơi tốt, đặc biệt là ở khâu tấn công, nhưng khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn lại là vấn đề với các học trò của HLV Calisto. Vì thế, dù trận nào cũng tạo được không ít tình huống nguy hiểm, song ĐTVN lại phải hứng chịu 2 thất bại liên tiếp.

Chưa được

Tuy nhiên, tuyến giữa ĐTVN mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở kỹ năng hỗ trợ tấn công, còn trong khâu phòng thủ thì vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Giống như các đối thủ ở Cúp 1.000 năm Thăng Long vừa qua, cả Ấn Độ hay Kuwait đều không quá khó khăn để chọc thủng bức tường phòng thủ ở trung lộ của ĐTVN, nên chỉ cần một hai đường bóng là ngay lập tức cặp trung vệ của ĐTVN có thể đã phải đối mặt với thử thách.

Thêm nữa, dù rất tích cực thử nghiệm, nhưng hàng tiền vệ ĐTVN lại là nơi HLV Calisto gần như không “động dao kéo” trong chuyến du đấu này, khi bộ tứ Tài Em-Minh Phương-Vũ Phong-Thành Lương luôn được bảo đảm suất chính, và những Duy Quang hay Xuân Thành chỉ vào sân khi không còn bao nhiêu thời gian. Điều đó đã khiến người ta phải đặt ra câu hỏi, phải chăng HLV Calisto đang không có những giải pháp phù hợp từ băng ghế dự bị, nên ông không dám mạo hiểm để tiến hành thử nghiệm?

Chưa hết, cho dù Trọng Hoàng đã đảm đương khá tốt vị trí tiền đạo, nhưng về lâu về dài HLV Calisto vẫn chưa thể trông cậy hoàn toàn vào cầu thủ của SLNA, bởi Trọng Hoàng dù có thừa sức mạnh và sự xông xáo, nhưng ở một số thời điểm quyết định thì Trọng Hoàng lại không có sự tinh tế như một tiền đạo thực thụ, kiểu như Công Vinh hay Quang Hải. Dám chắc là nếu 2 pha đối mặt thủ môn của Trọng Hoàng trong hiệp 1 trận thua Kuwait thuộc về Công Vinh hoặc Quang Hải thì nhiều khả năng ĐTVN sẽ có bàn thắng.

Ngoài ra, vị trí hậu vệ trái vẫn là nỗi đau đầu của HLV Calisto, khi hành lang này bị các cầu thủ Kuwait cũng như Ấn Độ khai thác triệt để trong 2 trận vừa qua.

Tất nhiên, HLV Calisto có lí do để không lo lắng vì 2 thất bại này, bởi đây chỉ là những trận đấu tập đơn thuần, và ĐTVN đã lên đường sang Ấn Độ và Kuwait mà không có 3 trụ cột là Minh Châu, Việt Cường và Tấn Tài, nên kết quả thắng thua cũng không quá quan trọng.

Tuy nhiên, thông qua 2 trận đấu này, ĐTVN không khỏi không có những hạn chế, và nhiệm vụ của HLV Calisto từ nay cho tới ngày AFF Suzuki Cup 2010 khai mạc là phải khắc phục bằng được những khiếm khuyết ấy.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm