Phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi: Giải năm nay có nhiều tiến bộ

25/08/2010 12:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tiếng là Phó trưởng BTC giải, nhưng ai cũng biết ông Dương Nghiệp Khôi trên thực tế đã phải đảm nhiệm một khối lượng công việc lớn hơn nhiều so với chức danh của mình. Nhân khi V-League 2010 vừa kết thúc, TT&VH đã có cuộc trao đổi với ông Dương Nghiệp Khôi.

* Thưa ông, nếu đưa ra đánh giá về công tác tổ chức V-League 2010 chỉ bằng một từ hay cụm từ thì ông sẽ nói như thế nào?

- Yêu cầu này quá khó, tôi không thể làm như vậy (cười). Theo ý kiến của tôi, mùa giải vừa qua có rất nhiều tiến bộ so với trước. Thực sự là có thể nói được như thế, vì chất lượng thi đấu của các đội bóng được nâng lên, mà cầu thủ cũng như BHL chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều. Đấy là điều mà chúng ta cần phải khẳng định.

* Ông nghĩ như thế nào về hiệu quả làm việc của các BTC sân?

- Ngoại trừ BTC sân Hải Phòng thì các BTC sân còn lại nhìn chung đã làm rất tốt công tác tổ chức trận đấu.

* Mùa giải vừa rồi chứng kiến hiện tượng sử dụng pháo sáng lan rộng ở nhiều sân, mà tình trạng này xuất hiện không chỉ một lần. Như thế phải chăng vẫn có một số BTC sân chưa hoàn thành nhiệm vụ?

- Cái đó đầu tiên phải thuộc về ý thức của người dân, chứ chẳng BTC sân nào muốn có chuyện như vậy xảy ra cả. Chúng ta cần phải đánh giá chuyện sử dụng pháo sáng dựa trên ‎ý thức của khán giả nói chung, mà việc như vậy lại cần có sự phối hợp đồng bộ và nghiêm khắc hơn nữa từ các cơ quan hữu trách, đặc biệt là cơ quan công an ở các địa phương. Nếu chỉ có một mình BTC sân thì dù nỗ lực mấy cũng không đủ để giải quyết các vấn đề về an ninh an toàn cho trận đấu.


 Phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi

* Theo ông, hạn chế cần phải khắc phục ở mùa giải 2010 là gì?

- Cần phải nâng cao ý thức chuyên nghiệp hơn nữa từ phía các CLB, đồng thời kể cả khán giả đến các sân cũng phải có ý thức chuyên nghiệp hơn nữa.

* Chỉ thế thôi sao, thưa ông?

- Quan trọng nhất là ở chỗ đấy, tất cả các thành phần tham gia trận đấu đều phải chuyên nghiệp hơn nữa, kể cả giám sát trọng tài, dần dần chúng ta phải nâng cao ý thức chuyên nghiệp của họ hơn nữa.

* Trong mùa giải 2010, có lúc nào ông cảm thấy là giai đoạn khó khăn nhất?

- Theo tôi giải năm nay đỡ hơn trước rất nhiều, dù lúc nào làm giải thì cũng khó khăn rồi, vì phải chấp nhận đương đầu với thử thách, không tính riêng trường hợp nào cả. Thực ra BTC năm nay đỡ hơn các năm trước nhiều, không phải chúng tôi nhàn hơn, mà tất cả các nơi đã ý thức được công việc của mình, tính chuyên nghiệp được nâng lên, nên BTC giải cũng đỡ hơn.

* Ông sẽ có phương án như thế nào để giải quyết triệt để tình trạng quậy phá của một bộ phận CĐV Hải Phòng quá khích?

- Trong dịp tổng kết giải chúng tôi sẽ nêu lên vấn đề đó để các bên cùng khắc phục, đấy là vấn đề của cả xã hội chứ không của riêng lĩnh vực bóng đá, nên cần có sự phối hợp của nhiều bên.

* Xin hỏi ông một câu hơi tế nhị. Mùa giải vừa rồi có một số trường hợp vi phạm nổi cộm nhưng ban Kỷ luật không xử lý, với lý do là BTC giải không chuyển hồ sơ. Ông nghĩ sao về chuyện này?

- Không có trường hợp nào như vậy. Tôi khẳng định là bất cứ vụ việc nổi cộm nào cũng đều được chúng tôi chuyển hết cho ban Kỷ luật. Thông tin như trên là không chuẩn xác.

* Vậy ông đánh giá như thế nào về công tác trọng tài?

- Trước hết nếu về trọng tài thì nên hỏi Hội đồng trọng tài sẽ chuẩn hơn, nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi thì anh em trọng tài đều đã rất cố gắng, sai sót của trọng tài ở mùa giải năm nay đều không nghiêm trọng, và sau khi chúng tôi xem xét thì thấy sai sót xảy ra ở những tình huống rất khó, đấy là dạng sai sót có thể chấp nhận được trong bóng đá. Những sai sót ấy hoàn toàn khác với thời gian trước năm 2005, hay nói cách khác những sai sót này hoàn toàn xuất phát từ chuyên môn chứ không phải xuất phát từ ý thức chủ quan của ai.

* Theo thống kê của VFF, số thẻ vàng trung bình trong mỗi trận đấu ở V-League 2010 là 4,5 thẻ, còn số thẻ đỏ trung bình cũng là 0,24 thẻ/trận. Ông có nghĩ đấy là dấu hiệu cho thấy vấn nạn bạo lực ở V-League đang leo thang?

- Đấy cũng là ý thức chuyên nghiệp của tất cả các bên, đặc biệt là các cầu thủ. Có những trường hợp cầu thủ hoàn toàn có thể tránh được việc nhận thẻ nhưng họ cứ vi phạm, như tranh cãi với trọng tài, hay đánh nguội một cách không cần thiết. Cũng phải nói thêm rằng bây giờ các trận đấu diễn ra căng thẳng quyết liệt hơn so với trước đây, đá thật nhiều hơn, nên dẫn đến tình trạng là tăng thêm thẻ phạt, mà trọng tài thì cũng phải nghiêm hơn theo yêu cầu của BTC. Tất cả những nguyên nhân đó đã dẫn đến việc có nhiều thẻ phạt hơn.

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.

Hoàng Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm