Tour de France : Alps - nơi thể hiện đẳng cấp

20/07/2008 07:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Hơn một nửa chặng đường Tour de France đã trôi qua, song chưa có một tay đua nào thực sự gây ấn tượng vượt trội. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi sau khi đoàn đua bước vào dãy Alps vào Chủ nhật này. Chỉ có điều, nơi đó không có chỗ cho sự gian lận.

Nỗi thất vọng Ricco

Dĩ nhiên, ở những chặng đua như thế này, các chuyên gia leo núi sẽ là những người có lợi thế nhất. Ở thời điểm hiện tại, Riccardo Ricco đang là ứng cử viên số một cho chiếc áo chấm đỏ (polka jersey) dành cho vua leo núi. Sau khi tạm biệt dãy Pyrenees, cua-rơ người Italia này đã dẫn đầu BXH áo chấm đỏ với 77 điểm, hơn đồng đội De La Fuente ở đội đua Saunier Duval tới 12 điểm. Anh cũng đã hai lần thắng chặng kể từ đầu cuộc đua. Đầu tiên là chặng 6, một chặng đua chuyển tiếp giữa đường bằng và núi, đồng thời có độ dốc lên tới 10%. Ba ngày sau, Ricco lại tiếp tục chiến thắng với pha leo đèo ngoạn mục ở con dốc nổi tiếng Col d'Aspin của dãy Pyrenees.

 
Ricco không còn cơ hội chinh phục Alpe d'Huez được nữa
 
Ở chặng leo núi thứ 3, điểm cuối của dãy Pyrenees, Ricco chỉ cán đích thứ 6, kém đồng hương và là đồng đội Pieopoli đến 2 phút 17 giây. Dẫu sao Saunier Duval vẫn là đội đua chiếm thế thượng phong ở các chặng leo núi. Trong Top 10 tay đua leo núi xuất sắc nhất, có tới 4 tay đua của đội đua đến từ Tây Ban Nha (Ricco, De La Fuente, Piepoli, Acebo).
 
Thần tượng thời niên thiếu của Ricco chính là huyền thoại đồng hương Marco Pantani, người đã qua đời vào ngày 14/2/2004 do sốc cocain. Tay đua quá cố này từng vô địch ở l'Alpe d'Huez 2 lần (1995, 1997) và vẫn đang giữ kỷ lục leo đèo nhanh nhất. Trong 11 lần gần nhất, các tay đua người Italia đã vô địch ở đây 6 lần. Thật đáng tiếc, Ricco đã giống thần tượng của mình đúng phần đen tối nhất: sử dụng doping. Anh đã bị phản ứng dương tính với EPO và dĩ nhiên giấc mơ Tour de France cũng tan vỡ. Không chỉ có thế, toàn bộ đội đua Saunier Duval cũng bị loại khỏi giải bởi Ricco là tay đua chủ chốt của họ. Từ một người hùng, cuarơ 24 tuổi này đã trở thành một kẻ tội đồ.
 
Thách thức Alps
Mọi tay đua tham dự Tour de France đều coi đó là một vinh dự lớn. Cuộc đua tranh sẽ thực sự quyết liệt ở chặng 17, chặng cuối cùng trước khi rời Alps với lộ trình từ Embrun đi Alpe d'Huez và có chiều dài 210,5 km. Các cua-rơ sẽ chinh phục con dốc nổi tiếng Galibier (dài 2.645m), nơi từng diễn ra vụ tai nạn thảm khốc của tay đua người TBN Francesco tại Tour de France 1935. Sau khi vượt qua đèo Croix de Fer (2.067m) đoàn đua sẽ chinh phục Alpe d'Huez, một khu nghỉ mát - trượt tuyết nổi tiếng với độ cao từ 1.850m lên 3.330m, tức chênh lệch đến 1.480m!

Việc các tay đua của Saunier Duval bị loại đã tạo ra một xáo trộn khá lớn trên các BXH. Ở tốp 10 BXH áo vàng, Acebo (thứ 8) và Ricco (thứ 9) đã bị gạch tên, Nhưng đáng chú ý nhất là ở BXH dành cho Vua leo núi khi Ricco (1), De La Fuente (2), Piepoli (6) và Acebo (7) bị loại. Và đang tạm dẫn đầu là bộ đôi của Gerolsteiner, Sebastian Lang và Bernal Kohl. Những ứng cử viên khác đều mang quốc tịch Tây Ban Nha như Leon Sanchez, Carlos Sastre, Valverde và Pereiro - nhà vô địch năm 2006. Họ đang khao khát khẳng định mình để xóa tan những ấn tượng xấu về doping mà Manuel Beltran và Duenas Nevado đã để lại trong những ngày qua.

10 Vua leo núi gần nhất

Năm Cua-rơ Quốc tịch

2007 Mauricio Soler Colombia

2006 Michael Rasmussen Đan Mạch

2005 Michael Rasmussen Đan Mạch

2004 Richard Virenque Pháp

2003 Richard Virenque Pháp

2002 Laurent Jalabert Pháp

2001 Laurent Jalabert Pháp

2000 Santiago Botero Colombia

1999 Richard Virenque Pháp

1998 Christophe Rinero Pháp

Kỷ lục về số lần giành áo chấm đỏ

7 lần Virenque Pháp

6 lần Bahamontes TBN

Van Impe Bỉ
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm