Vụ 4 cầu thủ bị treo giò được thi đấu quốc tế: FIFA đã bật đèn xanh

06/10/2009 08:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, VFF đã chính thức nhận được phản hồi từ FIFA, theo đó tổ chức này đồng ý với đề xuất giảm án treo giò quốc tế cho 4 cầu thủ Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu. Tuy nhiên, cơ hội để bộ tứ này trở lại ĐT Việt Nam ngay trong năm nay vẫn còn là dấu hỏi, vì HLV Calisto tuyên bố chưa chắc đã gọi họ vào ĐT Việt Nam.

Được biết, trong công văn gửi lên FIFA để xin giảm án treo quốc tế cho 4 cầu thủ nói trên, ban Kỷ luật VFF có đề nghị FIFA đưa ra câu trả lời vào ngày 1/10, và thực tế là FIFA đã có phản hồi còn sớm hơn thế, tức là từ ngày 28/9, nhưng do không fax về VFF mà lại gửi công văn qua đường bưu điện nên cho tới sáng qua VFF mới nhận được văn bản này.

Theo văn bản nói trên, trưởng ban Pháp lý và trưởng ban Kỷ luật FIFA cho biết sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và tài liệu có liên quan tới việc xin giảm án cho 4 cầu thủ vừa nêu, FIFA tán thành với đề xuất của ban Kỷ luật VFF để phục vụ tốt nhất cho lợi ích của bóng đá Việt Nam. Vì thế, trưởng ban Pháp lý và trưởng ban Kỷ luật của FIFA hy vọng lệnh treo giò quốc tế với 4 cầu thủ sẽ nhanh chóng được huỷ bỏ để họ có thể thi đấu bên ngoài biên giới Việt Nam.

Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết, ngay sau khi nhận được phúc đáp của FIFA, ông đã báo cáo toàn bộ sự việc cho chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và TTK VFF Trần Quốc Tuấn. Theo ông Hường, bây giờ nhiệm vụ của ban Kỷ luật đã hoàn thành, và việc có gọi Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu vào ĐT Việt Nam hay không hoàn toàn phụ thuộc vào HLV Calisto.


Liệu việc ông Calisto thờ ơ với các cầu thủ như Hải Lâm (15) có phải còn có dụng ý

Về phía mình, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đón nhận thông tin này với thái độ bình thường. Ông nói: “Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu đúng là những cầu thủ có năng lực, nhưng họ không phải thiên tài cỡ Maradona nên có thể tôi sẽ chẳng triệu tập ai trong số họ.

Đơn giản là bởi hiện tại ĐT Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ tốt chẳng kém, mà điều quan trọng là 4 cầu thủ nói trên đều thi đấu ở hàng tiền vệ và hậu vệ, trong khi ĐT Việt Nam không thiếu nhân sự ở những vị trí đó. Vì thế, tôi xin nhấn mạnh là Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu sẽ được xem xét về khả năng có được triệu tập vào ĐT Việt Nam hay không, nhưng như vậy không có nghĩa là họ nhất thiết sẽ được gọi”.

Sẽ mượn quân của U23 cho Tuyển

Không quá mặn mà với bộ tứ Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu, nhưng HLV Calisto lại tiết lộ có thể sẽ triệu tập một số tuyển thủ U23 lên ĐT Việt Nam để thi đấu trong 2 trận vòng loại Asian Cup 2011 với Syria vào giữa tháng sau.

Việc này có lẽ là bình thường nếu như ông Calisto muốn thử thêm lòng kiên nhẫn của các cầu thủ vừa được xóa án, hoặc đơn giản là vị trí ông Calisto muốn lấy từ U23 không trùng lặp, như tiền vệ trung tâm chẳng hạn. Trọng Hoàng ở mức độ nào đó là cầu thủ có khả năng bổ sung rất tốt cho tuyến giữa hiện thời chỉ có đúng 6 tiền vệ và khá thiếu cầu thủ chơi ở trung lộ.

Có điều, nó dường như sẽ đi vào vết dấu của lối mòn ông Alfred Riedl từng đi năm 2007 khi dùng các cầu thủ U23 đá ở ĐTQG trong vài trận đấu khiến một số điều chỉnh và hồi phục không kịp.

Mặt khác, HLV Calisto cũng cho biết hiện nay U23 VN đang rất khó khăn để tìm “quân xanh” phù hợp. 1 tháng rưỡi tập chay (từ khi tập trung cho tới khi gặp Chunnam của Hàn Quốc) là điều ai cũng thấy bất hợp lý.

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm