Nhật Bản tuyên chiến với “mafia nội địa”

19/11/2010 11:02 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 18/11, một nhân vật điều phối các hoạt động thường nhật của băng Yakuza (mafia kiểu Nhật Bản) lớn nhất đã bị bắt vì tội tống tiền. Ông trùm trên bị bắt khi Nhật Bản đang đẩy mạnh các hoạt động chống lại tội phạm có tổ chức.


Khoảng 140 viên cảnh sát đã tham gia vụ bắt giữ Kiyoshi Takayama, 63 tuổi, lãnh đạo băng Yamaguchi-gumi. Họ đã tấn công tư dinh của ông trùm này ở Kobe, phía Tây Nhật Bản.

Ông trùm bóng tối

Trên danh nghĩa, Kiyoshi Takayama là tay găngxtơ đứng thứ 2 trong băng Yamaguchi-gumi, vốn điều khiển hơn 50.000 thành viên. Nhưng với việc ông trùm của băng là Kenichi Shinoda đang phải ngồi tù vì tội sở hữu vũ khí trái phép, Takayama thực sự đã trở thành nhân vật “cầm chịch”.

Cảnh sát nghi ngờ Takayama đã tống tiền một người đàn ông 65 tuổi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Từ năm 2005 - 2006, cùng các thành viên khác của Yamaguchi-gumi, Takayama đã chiếm đoạt số tiền trị giá 40 triệu yen (480.000 USD) của nạn nhân.


Một cựu thành viên Yakuza Yamaguchi-gumi với ngón tay út bị chặt cụt

Phía cảnh sát khẳng định trong khi bản thân Takayama không yêu cầu nạn nhân nộp tiền, ông ta đã gặp nạn nhân tại một nhà hàng ở khu vực Kyoto vào năm 2005. Thêm vào đó, cảnh sát có bằng chứng cho thấy đàn em của Takayama chỉ lấy tiền của nạn nhân sau khi đã có được sự đồng ý từ cấp trên mà cụ thể là từ Takayama.

Báo chí Nhật Bản nói rằng Takayama bác bỏ cáo buộc trên của cảnh sát. Tuy nhiên ông ta không chống lại lệnh bắt. “Tôi chẳng làm gì sai trái cả” - Takayama tuyên bố khi ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Vụ bắt giữ Takayama diễn ra khi cảnh sát đã bắt đầu tăng cường các nỗ lực trấn áp thành viên thế giới ngầm, phần lớn thuộc về băng Yamaguchi-gumi, vốn kiểm soát hơn một nửa các tay anh chị trong nước.

Băng tội phạm mạnh nhất Nhật Bản

Yamaguchi-gumi hiện là băng Yakuza lớn nhất và nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tên của băng này được đặt theo người sáng lập Harukichi Yamaguchi. Tuy ngày nay lớn mạnh song thưở ban đầu, nó chỉ là một tổ chức tội phạm quy mô gia đình với vài chục thành viên. Khi thủ lĩnh thứ 3 của Yamaguchi-gumi là Kazuo Taoka nhận vị trí sếp sòng của băng, ông ta đã thực hiện nhiều cải tổ mạnh mẽ.

Chính Taoka là người đã đưa Yamaguchi-gumi thành tổ chức tội phạm thế giới. Ông ta yêu cầu đàn em phát triển các hoạt động làm ăn hợp pháp và cho phép chúng mở ra các gia đình tội phạm nhỏ hơn, các chi nhánh của gia đình lớn Yamaguchigumi. Ông ta cũng tạo ra cấu trúc gia đình tội phạm trong băng, cho phép bầu bán các viên phó.

Sau khi Taoka qua đời, Yamaguchi-gumi có giai đoạn lục đục nội bộ và từng gây chiến với băng Ichiwa-kai do cựu thành viên Hiroshi Yamamoto lập ra. Cuộc chiến dẫn tới cái chết của thủ lĩnh thứ 4 của băng là Masahisa Takenaka vào năm 1985 vì bị ám sát. Cuộc chiến băng đảng kết thúc với việc Hiroshi Yamamoto “rửa tay gác kiếm”. Theo sau đó, Masaru Takumi được bầu làm thủ lĩnh thứ 5 của Yamaguchi-gumi. Tuy nhiên năm 1997, nhân vật này bị đàn em của cấp dưới Taro Nakano ám hại. Vụ ám sát khiến băng bị trống lãnh đạo mất vài năm, trước khi Shinobu Tsukasa lên nắm quyền vào năm 2005 và trở thành vị thủ lĩnh thứ 6.Yamaguchi-gumi thậm chí còn bành trướng sang địa phận Tokyo, vốn không phải địa bàn truyền thống của băng. Năm 2005, Tsukasa bị tuyên phạt 6 năm tù và kể từ sau đó, quyền lãnh đạo băng tạm giao cho Kiyoshi Takayama.

Tới nay, Yamaguchi-gumi đã là một trong các băng tội phạm lớn nhất thế giới, với số thành viên hoạt động vào khoảng 45.000. Yamaguchi-gumi cũng nằm trong nhóm các băng tội phạm giàu có nhất thế giới. Băng này thu về hàng tỷ USD mỗi năm từ các hoạt động tống tiền, cờ bạc, công nghiệp tình dục, buôn súng, buôn bất động sản và thầu xây dựng. Chúng cũng thao túng thị trường chứng khoán và kinh doanh khiêu dâm trên Internet.

Nỗ lực lập lại trật tự

Một số nhà phân tích cho biết giai đoạn sau Thế chiến II, các nhóm Yakuza Nhật Bản hoạt động khá tự do. Không giống mafia Italia hay hội Tam hoàng Trung Quốc, Yakuza thậm chí còn có đại bản doanh hợp pháp, giống như nhiều công ty bình thường, với địa chỉ niêm yết trong danh bạ điện thoại.  

Cảnh sát và Chính phủ Nhật Bản thực hiện một chính sách khoan dung với chúng, chủ yếu để giữ cho tỉ lệ tội phạm đường phố ở mức thấp. Họ không quá mạnh tay với tội phạm, chừng nào người dân thường không bị chúng gây hại.

Tuy nhiên hồi tháng 9 năm ngoái, cảnh sát Nhật Bản đã chính thức tuyên chiến với nhánh Kodokai của Yamaguchi-gumi, vốn nằm dưới sự lãnh đạo của Takayama. Cảnh sát tin rằng Kodokai, với khoảng 4.000 thành viên, là thế lực lớn nhất và bạo lực nhất trong Yamaguchi-gumi. Đó cũng là nhận xét của Jake Adelstein, một chuyên gia về tội phạm có tổ chức Nhật Bản và là tác giả cuốn Tokyo Vice.

Ông cho rằng do Kodokai là lực lượng đóng vai trò thủ lĩnh Yamaguchi-gumi nên việc loại bỏ lãnh đạo hàng đầu sẽ gây tổn hại không nhỏ tới băng này. Ông tin rằng sau việc bắt giữ Takayama, cảnh sát sẽ khuyến khích sự chia rẽ nội bộ bên trong Yamaguchi-gumi hoặc sẽ cho phép nhóm Yamaken-gumi biết nghe lời hơn trở lại nắm quyền kiểm soát băng Yakuza lớn nhất Nhật Bản.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm