Nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại không rẻ

22/11/2009 14:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong cách làm hiện tại của các CLB cũng như đòi hỏi của các cầu thủ ngoại, việc nhập quốc tịch sẽ khiến cho các ông bầu tốn một khoản không nhỏ.

Thông thường, nó được quy đổi theo các năm hợp đồng mà cầu thủ nhập tịch đó ký với CLB. Số tiền này được cộng vào với số tiền lót tay. Như Nguyễn Rogerio, khi anh chấp nhận trở thành cầu thủ nội trong màu áo của SHB.ĐN, đổi lại anh được nhận 110.000 USD. Almeida trước đây cũng đòi hỏi một số tiền còn cao hơn để anh sẽ nhập quốc tịch Việt Nam.
 
Nguyễn Rogerio (trái) đã nhận 2 tỉ đồng để trở thành cầu thủ nội của SHB.ĐN

Abbey, cầu thủ khi được Thể Công đề nghị nhập quốc tịch đã thẳng thắn trả lời: phải xem những đề nghị về vật chất của đội bóng có tương xứng với sự đánh đổi đó không.

Như vậy, có thể thấy, các cầu thủ ngoại nhập quốc tịch vẫn rẻ hơn các cầu thủ nội, và hiệu quả có thể cao hơn, nhưng không có chuyện ”miễn phí” và tình yêu tuyệt đối ở đây.

Đây chính là điều khiến cho các CLB nghèo không thể cạnh tranh với các CLB lớn, dẫn tới việc đề nghị hạn chế cầu thủ ngoại ra sân nhanh chóng được thông qua ở Ban chấp hành VFF. Nhưng nó cũng khiến các CLB lớn như HAGL và ĐTLA cho rằng, VFF làm thế là cào bằng chứ không phải là tạo nên sự công bằng.
 
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm