Nhận định U22 Malaysia vs U22 Lào (16h00 ngày 6/12): Cơ hội và thách thức của người Mã

06/12/2025 05:39 GMT+7 | SEA Games 33

Khi U22 Việt Nam chỉ thắng nhọc nhằn U22 Lào 2-1, về lý thuyết, U22 Malaysia đang đứng trước cơ hội lớn để nhắm tới tấm vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 2025. Nhưng…

Chính trận thắng chật vật của U22 Việt Nam trước U22 Lào không chỉ khiến cổ động viên Việt Nam lo lắng mà còn mang đến một góc nhìn rất khác cho U22 Malaysia, đội được nghỉ lượt đầu và bước vào giải với vị thế "kẻ quan sát".

Cơ hội mở ra

Việc thi đấu muộn không phải bất lợi, mà ngược lại còn giúp đội bóng có cái nhìn tổng quan hơn về đối thủ, đặc biệt ở các giải đấu ngắn ngày như SEA Games. HLV trưởng U22 Malaysia Nafuzin Zain cùng Giám đốc kỹ thuật Tan Cheng Hoe đã có mặt tại sân Rajamangala để theo dõi trọn vẹn 90 phút trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. Điều đó cho thấy Malaysia không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đánh giá chính xác đối thủ.

Qua ống kính của họ, U22 Việt Nam dù có nhiều cá nhân chất lượng hơn nhưng thể hiện khá nhiều điểm yếu, từ sự thiếu kết nối giữa các tuyến, khâu chuyển đổi trạng thái còn chậm đến khả năng dứt điểm thiếu sắc nét. Ngược lại, U22 Lào - bị đánh giá thấp hơn - lại chơi đầy quyết tâm, tổ chức phòng ngự khoa học và vẫn giữ được sự lì lợm kể cả khi bị dẫn bàn.

Từ trận đấu đó, U22 Malaysia nhìn thấy cả hai điều: U22 Việt Nam không phải đội bóng quá vượt trội như dự đoán, và U22 Lào không hề là "kho điểm" mà nhiều người nghĩ trước giải. Bảng đấu này vì thế mở ra nhiều cơ hội hơn cho Malaysia. Nếu chuẩn bị tốt và khai thác đúng điểm yếu của 2 đối thủ vừa ra sân, đội bóng áo vàng - đen hoàn toàn có thể tạo bước đột phá ở lượt trận kế tiếp.

Lợi thế "tọa sơn quan hổ đấu" không chỉ nằm ở chuyện quan sát. U22 Malaysia còn có thêm thời gian điều chỉnh chiến thuật, hồi phục thể lực và phân tích cách 2 đối thủ tiếp cận trận đấu, đặc biệt ở những tình huống then chốt như pressing, tổ chức tấn công biên hay cách kiểm soát nhịp độ. Đối với một đội đang gặp nhiều vấn đề về lực lượng, việc được dự khán đối thủ thi đấu sớm là cơ hội quý giá để giảm thiểu rủi ro khi bước vào giải.

Lượt trận thứ 2 bảng B, U22 Malaysia - U22 Lào (16h00 ngày 6/12): Cơ hội và thách thức của người Mã - Ảnh 1.

HLV U22 Malaysia Nafuzi Zain khá đau đầu vì Fergus Tierney vắng mặt

Vấn đề nội tại của U22 Malaysia

Tuy nhiên, vấn đề đáng nói nhất của U22 Malaysia lại nằm ở chính nội tại của họ. Trước ngày sang Thái Lan, đội bóng đã phải gạch tên 7 cầu thủ trụ cột, Trong khi đó, dù vẫn có tên nhưng khả năng ra sân của tiền đạo nhập tịch Fergus Tierney bỏ ngỏ. Lý do: CLB Sabah FC từ chối cho lên tuyển vì lo ngại ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu tại Super League và trận chung kết FA Cup với JDT vào ngày 14/12 tới.

Sự vắng mặt của Tierney là mất mát lớn bởi anh được xem là mẫu tiền đạo hiện đại, mạnh mẽ, tốc độ và có khả năng tạo đột biến. Ở cấp độ trẻ Malaysia, hiếm cầu thủ nào sở hữu khả năng tác động trận đấu lớn như Tierney: Pressing tầm cao, xử lý một chạm tốt, sút xa mạnh và nhạy bén trong vòng cấm. Không có anh, hàng công Malaysia trở nên giảm sút chất lượng rõ rệt.

Vấn đề không chỉ ở Tierney. Do SEA Games không nằm trong lịch FIFA Days, các CLB Super League không buộc phải nhả quân, đặc biệt khi giải quốc nội đang vào giai đoạn quan trọng. Điều này khiến HLV Nafuzin Zain buộc phải triệu tập nhiều cái tên trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn hoặc không có phong độ tốt nhất. Điều đáng lo hơn là một số cầu thủ từng là nòng cốt trong đội hình U22 Malaysia tại các giải trẻ trước đây cũng phải ở lại CLB vì áp lực thành tích.

Phong độ của U22 Malaysia trước giải càng khiến bức tranh thêm u ám. Họ thua 5/6 trận gần nhất (thắng mỗi… U22 Mông Cổ). Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân, trong khi tuyến giữa thiếu người dẫn dắt lối chơi khiến U22 Malaysia thường xuyên bất lực trong việc kiểm soát trận đấu. HLV Nafuzin Zain sẽ phải xây dựng lối đá linh hoạt, ưu tiên tập trung vào hệ thống phòng ngự trước khi nghĩ đến tấn công. Malaysia nhiều khả năng sẽ phải chơi thận trọng hơn, tận dụng những cơ hội chuyển đổi trạng thái hoặc những khoảnh khắc cố định để giải quyết trận đấu.

Trong bối cảnh đó, việc phải gặp một U22 Lào đang lên tinh thần lại càng trở nên đáng ngại. Đừng quên Lào từng cầm hòa Indonesia 0–0 ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 9, và vừa khiến U22 Việt Nam "toát mồ hôi" ở trận mở màn SEA Games 33. Một đội bóng có ý thức chiến thuật rõ ràng và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ như vậy sẽ không dễ bị khuất phục bởi Malaysia - nhất là một Malaysia đang gặp vấn đề cả về lực lượng lẫn phong độ.

Đội hình dự kiến U22 Malaysia vs U22 Lào

U22 Malaysia: Syahmi – Moses Raj, Ubaidullah Shamsul, Alif Ahmad, Aysar Hadi – Haykal Danish, Muhammad Khalil, Haziq Kutty Abba, Ziad El Basheer, Aliff Izwan, Haqimi Azim

U22 Lào: Lokphathip, Phommavong, Sangvilay, Keohanam, Somsanid Phetdavanh, Chanthavixay, Damoth Thongkhamsavath, Phimmasen Phetvixay, Douangvilay Khampane, Xaysombath Bounphaeng, Peter Phanthavong

Dự đoán: 1-1


Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33

18h00 ngày 5/12: U22 Philippines vs U22 Myanmar (bảng C)

16h00 ngày 6/12: U22 Malaysia vs U22 Lào (B)

19h00 ngày 6/12: U22 Singapore vs U22 Timor Leste (A)

18h00 ngày 8/12: U22 Philippines vs U22 Indonesia (C)

16h00 ngày 11/12: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia (B)

19h00 ngày 11/12: U22 Thái Lan vs U22 Singapore (A)

18h00 ngày 12/12: U22 Indonesia vs U22 Myanmar (C)


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm