Nhận định Qatar vs Trung Quốc: Jankovic bất lực với hàng công không biết ghi bàn

22/01/2024 18:26 GMT+7 | Thể thao

Nhận định Qatar vs Trung Quốc: Trước một Qatar không đưa ra đội hình mạnh nhất, thầy trò Jankovic đủ sức thắng để lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2023? Nhưng muốn thắng thì ít nhất phải ghi bàn đã.

Trớ trêu thay, đòi hỏi các cầu thủ Trung Quốc ghi bàn ở vào thời điểm này quả là điều hết sức xa xỉ.

Trung Quốc: Một hàng công không biết ghi bàn

Sau hai lượt trận đầu của Asian Cup 2023, chỉ còn vỏn vẹn 7 đội bóng chưa ghi nổi bàn thắng nào. Phân nửa trong số đó là các đội tuyển ở bảng A (Trung Quốc, Tajikistan, Lebanon). Còn lại là Syria, Ấn Độ (bảng B), Malaysia (bảng E), và Kyrgyzstan (F). Trong số này, Trung Quốc là đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất (79), và họ cũng là đội duy nhất trong số này đang xếp nhì bảng.

Nhưng thứ hạng rõ ràng chỉ là tương đối, bởi căn cứ vào thực tế, Trung Quốc chẳng hơn mấy những đối thủ cùng bảng kém tới gần 30 bậc như Tajikistan (106), và Lebanon (107). Ở trận ra quân gặp Tajikistan, Trung Quốc dứt điểm chưa bằng một nửa đối phương (7-18). Nếu hàng công đội bóng Trung Á dứt điểm tốt hơn, hẳn Trung Quốc đã trắng tay. Tất nhiên, các CĐV Trung Quốc tỏ ra tiếc nuối khi cú đánh đầu thành bàn của Chu Chenjie bị VAR từ chối, song nhìn cái cách Trung Quốc bị một đối thủ lần đầu dự vòng chung kết áp đảo về thế trận thì họ không xứng đáng có 3 điểm.

Niềm hy vọng lớn nhất của Trung Quốc dĩ nhiên vẫn là Wu Lei, chân sút từng khoác áo Espanyol, nhưng lão tướng này đích thực là tội đồ ở trận đấu thứ hai, với hai pha bỏ lỡ cực khó tin. Đầu tiên là cú đá bồi khi Mostafa Matar (Lebanon) bắt bóng không dính sau cú sút của Zhang Yuning ở phút 44. Kế đó là pha dứt điểm quá nhẹ khi chỉ cách khung thành có… 2 mét, tạo cơ hội cho hậu vệ Qatar kịp phá bóng cứu thua ngay trước vạch vôi. Ở phần sân bên kia, bóng 2 lần tìm khung gỗ của Yan Junling

Tính tổng cộng sau hai trận ở Asian Cup 2023, Trung Quốc đã tung ra 18 cú dứt điểm, trong đó có 8 lần sút ra ngoài, 2 lần bị chặn, và không ghi được bàn thắng nào. Nhưng nếu có theo dõi hành trình chuẩn bị của thầy trò Jankovic, bạn sẽ không bất ngờ. Đội bóng này đã trải qua 5 trận liên tiếp chỉ có hòa (2) và thua (3), dù trong số đó chỉ có Hàn Quốc là thực sự mạnh. Trong chuỗi không thắng ấy, Trung Quốc ghi được duy nhất 1 bàn (Tan Long). Đáng buồn, đó chỉ là bàn thắng vào lưới đội bóng hạng 150 thế giới Hong Kong (Trung Quốc), trong trận đấu mà Trung Quốc thua 1-2. Theo thống kê, đó là lần đầu tiên sau 39 năm, Trung Quốc thua Hong Kong (Trung Quốc).

Đội tuyển Trung Quốc: Làm được gì với hàng công vô dụng? - Ảnh 1.

Ghi bàn là một vấn đề vô cùng lớn đối với HLV Jankovic và đội tuyển Trung Quốc

Bàn thắng của Tan Long mới là pha lập công thứ 3 của lão tướng 35 tuổi này sau 19 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó cũng là số bàn thắng của Wei Shihao sau 26 trận quốc tế. Chân sút "trẻ" nhất là Zhang Yuning (27 tuổi) thì đã trải qua 12 trận đấu liên tiếp không ghi bàn. Bảo sao, ông Jankovic vẫn phải trông chờ vào Wu Lei, dù chân sút này đang sa sút. 

Qatar vs Trung Quốc: Cơ hội nào cho thầy trò Jankovic?

Về lý thuyết, cơ hội đi tiếp của Wu Lei và đồng đội vẫn rất sáng sủa. Thắng Qatar – vốn đã chắc ngôi đầu nên sẽ có tâm lý giữ chân – thì dĩ nhiên sẽ đi tiếp với ngôi nhì bảng A. Hòa Qatar vẫn có thể nhì bảng nếu trận Tajikistan vs Lebanon hòa. Còn nếu trận cùng giờ có kết quả thắng – thua thì với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là 0, cơ hội đi tiếp của Trung Quốc với tư cách một trong bốn đội thứ ba xuất sắc vẫn còn nguyên.

Đúng là Qatar có thể sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng ngay cả trong trường hợp đó, đội hình dự bị của đội bóng này cũng đủ sức gây khó dễ cho Trung Quốc, bởi họ đều muốn ghi điểm trong mắt HLV. Chưa kể với tư cách chủ nhà, Qatar cũng sẽ không muốn ê mặt, dù đây chỉ là một trận đấu thủ tục. Bởi thế, kịch bản thực tế nhất của thầy trò Jankovic có lẽ là một trận hòa.

Nhưng nếu như Trung Quốc chỉ có thể cầm hòa, thậm chí suýt thua, những đội ngoài Top 100 như Lebanon, Tajikistan thì họ sẽ làm thế nào để giành được kết quả tương tự trước đối thủ mạnh hơn hẳn là Qatar? Nhất là trong bối cảnh họ đang chịu áp lực lớn từ giới truyền thông nước nhà. Thay lời kết, hãy nghe bình luận thực sự gay gắt của tờ Xinmin Evening News: "Không quá lời khi miêu tả đội tuyển Trung Quốc hiện tại là "tệ nhất trong lịch sử". Hàng tiền vệ thiếu khả năng chỉ huy, phối hợp và không thể hỗ trợ hiệu quả cho tiền tuyến. Chúng ta chỉ có phương thức tấn công duy nhất và luôn dễ dàng bị đối thủ cản phá. Đối mặt với một đội bóng yếu như Lebanon, đội tuyển Trung Quốc vẫn không thể thắng dù đã cố gắng hết sức? Một đội tuyển tầm thường như vậy không thể mang đến bất cứ hy vọng nào. Ngay cả khi may mắn vượt qua vòng loại thì mọi người vẫn không hề cảm thấy lạc quan gì cho tương lai".

Đội hình dự kiến Qatar vs Trung Quốc

Qatar: Meshaal Aissa Barsham, Bassam Al-Rawi, Tarek Salman, Lucas Mendes, Mohammed Waad, Mostafa Mashaal, Ahmed Fathy, Miguel, Al Ganehi, Almoez Ali, Akram Afif.

Trung Quốc: Yan Junling, Zhang Linpeng, Jiang Guangtai, Liu Yang, Zhu Chenjie, Liu Binbin, Xu Xin, Wang Shangyuan, Dai Wai Tsun, Wulei, Zhang Yuning.

Dự đoán: 1-0

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm