Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h00 hôm nay)

02/12/2022 23:20 GMT+7 | Nhận định bóng đá

Nhận định bóng đá trận Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h00, 2/12). Dự đoán tỷ số Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha thuộc lượt trận cuối bảng H World Cup 2022 chính xác nhất.

Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha

Thời gian: 22h00, ngày 2/12 | SVĐ: Education City | Trọng tài: Fancudo Tello

Trực tiếp trên VTV2VTV GoTV 360

Bảng xếp hạng bảng H

Bảng xếp hạng bảng H

 

Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha: Hy vọng của người Hàn

Nhật Bản vừa làm nên kì tích bằng việc đánh bại Tây Ban Nha 2-1 trong trận đấu cuối cùng của bảng E. Trước đó, đại diện của châu Á cũng có chiến thắng trước Đức. Nhờ hai chiến thắng này, Nhật Bản giành vé vào vòng 16 đội với tư cách là đội đứng đầu bảng E.

Đội hình thi đấu chính thức của Hàn Quốc

Đội hình thi đấu chính thức của Hàn Quốc

Những gì Nhật Bản làm được liệu có là một chất xúc tác tốt cho Hàn Quốc? Ở thế chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, Hàn Quốc phải đạt được mục tiêu là có chiến thắng cách biệt 2 bàn trước Bồ Đào Nha. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là ở trận đấu cùng giờ, Uruguay và Ghana phải có một kết quả hòa. 

Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h00 hôm nay) - Ảnh 3.

Đội hình chính thức Bồ Đào Nha

Thực tế, khả năng này tương đối khó xảy ra nhưng nó cũng là điểm tựa niềm tin, giúp Hàn Quốc tự tin bước vào trận đánh lớn có thể là cuối cùng của họ ở World Cup 2022 này.

Bồ Đào Nha đã giành vé vào vòng 16 đội sau 2 chiến thắng đầu tiên. Kết quả này giúp họ thảnh thơi ở lượt trận cuối cùng. Đó là điều kiện để HLV Santos sẽ có nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát trước Hàn Quốc.

Như đã thông tin, Ronaldo sẽ không ra sân ở trận đấu này. CR7 đã 37 tuổi nên anh cần được dưỡng sức cho những trận đấu không còn quá nhiều ý nghĩa. Sẽ có những xáo trộn nhất định trong đội hình chính thức của Bồ Đào Nha. Nhưng với dàn cầu thủ khá đồng đều, người Bồ cũng không quá lo ngại về khả năng chiến thắng của đội nhà.

Video nhận định trận Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha của Thethaovanhoa.vn

Một số thống kê quan trọng:

- 5 trận gần nhất, Hàn Quốc thắng 2, hòa 2 và thua 1. Trận thua gần nhất chính là việc họ bị Ghana đánh bại với tỷ số 3-2.

- 5 trận gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 4 và thua 1. Ở 3 trận mới đây, họ toàn thắng.

- 5 trận gân đây, Hàn Quốc ghi được 7 bàn trong khi hàng thủ đã thủng lưới 4 bàn,

- 5 trận gần nhất, Bồ Đào Nha ghi 13 bàn trong khi hàng thủ mới thủng lưới 3 bàn.

- Hai đội mới chỉ gặp nhau 1 lần trong quá khứ. Đó là trận đấu ở World Cup 2002, với chiến thắng 1-0 cho Hàn Quốc.

 - 4/5 trận gần nhất của Hàn Quốc có bàn hiệp 1. 

-  7/9 trận gần nhất của Hàn Quốc có tổng bàn lẻ. 

-  Hàn Quốc đã không thắng ở 10/11 trận gần nhất tại VCK World Cup.  

Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h00, 2/12) - Ảnh 5.

Phong độ của Hàn Quốc

Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h00, 2/12) - Ảnh 6.

Phong độ của Bồ Đào Nha

Máy tính dự đoán trận Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha

Dựa theo lịch sử thi đấu và phong độ của các cầu thủ, trang FiveThirtyEight dự đoán chiến thắng cho tuyển Hàn Quốc là 17%. Khả năng giành 3 điểm của Bồ Đào Nha lên tới 59%. Còn khả năng hòa là 24%.

Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h00, 2/12) - Ảnh 7.

Dự đoán của máy tính


Theo phân tích của SportsMole, kết quả có khả năng xảy ra nhất của trận đấu này là Bồ Đào Nha thắng với xác suất 45,18%. Một chiến thắng cho Hàn Quốc có xác suất là 29,58% và một trận hòa có xác suất là 25,2%.

Tỷ số có khả năng nhất cho một trận thắng của Bồ Đào Nha là 0-1 với xác suất là 10,04%. Các tỷ số có khả năng nhất tiếp theo cho kết quả đó là 1-2 (9,18%) và 0-2 (7,7%). Khả năng Hàn Quốc thắng cao nhất là 1-0 (7,81%), trong khi tỷ số hòa là 1-1 (11,97%).

Dự đoán tỷ số Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha

- Sportsmole: 1-2

- Sportskeeda: 1-2

- Thethaovanhoa.vn dự đoán: 1-3

Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h00, 2/12) - Ảnh 8.

Dự đoán thứ hạng các bảng

Tỷ số để bạn chọn trận Bồ Đào Nha vs Hàn Quốc:

Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h00, 2/12) - Ảnh 9.

Góc nhìn chuyên gia: Khe cửa hẹp của Son Heung Min và đồng đội

Theo nhà báo Phạm An, cánh cửa đi tiếp của Hàn Quốc rất hẹp. Cụ thể, nhà báo viết: Giờ thì bạn có thể đã hiểu "chất liệu" của Son Heung Min là gì. Anh không phải một cậu ấm Hàn Quốc lớn lên trong nhung lụa và đi đá bóng chỉ vì thừa tiền. Anh trưởng thành trong nghèo khó, với một người cha đã phải chịu nỗi đau vì bóng đá. Anh được rèn luyện vừa bằng tình yêu thương, vừa bằng kỷ luật, bởi một người "cha hổ" điển hình trong văn hóa Hàn Quốc. Người sẽ làm tất cả, kể cả những phương pháp khắc nghiệt, để thấy con mình thành công.

Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h00, 2/12) - Ảnh 10.

Chặng đường của Son, từ một chàng trai vô danh đến một ngôi sao hàng đầu ở giải Ngoại hạng, không phải đến từ tài năng bẩm sinh: Anh vấp ngã rất nhiều, có lúc tưởng chừng chỉ còn nước gói ghém hành lý để về nhà, phải vật lộn để thích nghi, và tập luyện không ngừng. Với Son, bóng đá không chỉ là một trò chơi. Nó còn là nơi cha anh đã gửi gắm một ước mơ lớn, và bản thân anh luôn phải sử dụng ý chí để vượt qua từng trở ngại của nó.

Hôm nay, giấc mơ tỏa sáng ở World Cup tiếp tục gặp trở ngại. Hàn Quốc và bản thân Son Heung Min đã chơi không tốt ở hai trận đầu tiên, và cánh cửa đang trở nên rất hẹp: Họ buộc phải thắng Bồ Đào Nha và chờ ít nhất Ghana không thể thắng được Uruguay. Hàn Quốc và Son, trên lý thuyết, đều không thể tự quyết định được số phận của mình. Nhưng bài học lớn nhất cho sự nghiệp của mình, có lẽ Son đã học được từ lâu. Vì luôn có năm tiếp theo, các giải đấu tiếp theo. Việc của Son là không ngừng cố gắng, và không bao giờ tự mãn. Với Son, anh luôn tự quyết định được số phận của mình, theo cách mà người cha đã dạy."

 Phân tích cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc

Nếu giành chiến thắng, đội bóng của HLV Bento sẽ có 4 điểm. Họ sẽ phải chờ kết quả của trận đấu cùng giờ giữa Ghana vs Uruguaya. Trong trường hợp Ghana thắng trận, Hàn Quốc sẽ bị loại vì kém hơn 2 điểm.

Nếu Ghana hòa Uruguay, đại diện châu Á sẽ bằng điểm với Ghana. Hiện tại, Ghana đang có hiệu số là 0 và 5 bàn thắng có được tại vòng bảng World Cup 2022. Trong khi đó, hiệu số của Hàn Quốc là -2 và 2 bàn thắng. Vì thế, bất kỳ chiến thắng cách biệt 1 bàn nào trước Bồ Đào Nha cũng khiến Hàn Quốc bị loại.

VIDEO: Chuyên gia BLV Anh Ngọc dự đoán tỷ số trận Hàn Quốc đấu với Bồ Đào Nha

Nếu Ghana hòa không bàn thắng với Uruguay, còn Hàn Quốc thắng cách biệt 2 bàn với tỷ số 2-0 hoặc 3-1 thì Hàn Quốc cũng bị loại. Bởi khi đó, Hàn Quốc bằng hiệu số nhưng lại kém về tổng số bàn thắng (kết quả 2-0), và thua về thành tích đối đầu (kết quả 3-1). Vì thế, đội bóng của HLV Bento thắng cách biệt 2 bàn và giành quyền đi tiếp chỉ khi họ thắng với tỷ số 4-2, 5-3, 6-4, v.v...

Nếu Ghana không ghi bàn, Hàn Quốc phải ghi ít nhất 4 bàn. Vì thế, nếu Ghana hòa có tỷ số với Uruguay thì nhiệm vụ ghi bàn của họ càng vất vả hơn.

Trách nhiệm của Son Heung Min quá nặng nề

Trách nhiệm của Son Heung Min quá nặng nề

Trong trường hợp Ghana hòa mà Hàn Quốc giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha với cách biệt ít nhất 3 bàn thì Hàn Quốc sẽ đi tiếp. Khi đó, đại diện của châu Á sẽ có hiệu số +1 tốt hơn Ghana.

Nếu Hàn Quốc hòa hoặc thua thì họ sẽ bị loại ngay lập tức. Son Heung Min và các đồng đội sẽ không phải chờ kết quả của trận đấu giữa Ghana vs Uruguay nữa. Khi đó, đội bóng của Hàn Quốc không đủ điểm để xét thứ hạng với Ghana hay Uruguay.

Đội hình dự kiến: 

- Hàn Quốc: Seung-Gyu Kim; Moon-hwan Kim, Min-Jae Kim, Young-Gwon Kim, Jin-Su Kim; In-beom Hwang, Woo-Young Jung; Chang-Hoon Kwon, Woo-yeong Jeong, Heung-Min Son; Gue-sung Cho

- Bồ Đào Nha: Sa; Dalot, Silva, Dias, Guerreiro; Palhinha, Carvalho; Silva, Felix, Leao; Bruno

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm