Nhận định Cameroon – Serbia (VTV5 trực tiếp): “Mũi tên đỏ” Kostic

28/11/2022 07:12 GMT+7 | World Cup 2022

Serbia khao khát vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi độc lập, với niềm hy vọng Filip Kostic, được ví von là "mũi tên đỏ".

Đội tuyển Serbia có rất nhiều gương mặt được chú ý. Bộ tứ Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Dusan Vlahovic và Aleksandar Mitrovic xuất hiện nhiều trên mặt báo. Milinkovic-Savic được săn đón ráo riết trên thị trường chuyển nhượng, Vlahovic là ngôi sao đang lên ở Juventus và Mitrovic hiện là cỗ máy ghi bàn đã được chứng nhận ở Premier League. Tadic được biết với vai trò đội trưởng Ajax.

Trong bóng đá ngày nay, thật khó để tìm ra một người hùng thầm lặng, khi hầu hết các thành viên trong đội đều được giới truyền thông ca ngợi. Về phương diện nào đó, Filip Kostic có lẽ là đại diện tiêu biểu cho điều này. Tên của anh không bao giờ được nhắc đến khi người ta liệt kê những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Serbia.

Sau mùa giải tuyệt vời tại Frankfurt, Kostic gia nhập Juventus hồi mùa hè năm nay như một bệ phóng cho Dusan Vlahovic. Ngay lập tức, anh đạt hiệu suất công việc rất tốt, làm cho Juventus cũng như HLV Max Allegri hài lòng. Trong giai đoạn đầu mùa giải mà Juve khủng hoảng, anh luôn nổi bật và mang đến sự khác biệt.

Khi khoác áo Serbia, HLV Dragan Stojkovic càng đánh giá cao tầm quan trọng của Kostic. Ông đánh giá cầu thủ 30 tuổi này có mối liên hệ thần giao cách cảm với Mitrovic. Trong các trận đấu quốc tế, họ rất hiểu nhau và tạo ra sự khác biệt trên hành trình đến Qatar. Kostic chạy rất nhiều và hoàn toàn cống hiến cho đội. Anh chưa bao giờ quan tâm đến lợi ích cá nhân, luôn nhiệt tình trong mọi trận đấu.

17h00 ngày 28/11, sân Al Janoub, Cameroon – Serbia: “Mũi tên đỏ” Kostic - Ảnh 1.

Kostic là vũ khí quan trọng để Serbia tìm bàn thắng

"Kostic là một cầu thủ rất tập trung và nghiêm túc", Stojkovic khen ngợi. Không phải ngẫu nhiên mà HLV 57 tuổi này có chút lo lắng khi Kostic gặp vấn đề thể lực trước trận đấu với Cameroon. Báo cáo y tế mới nhất cho biết anh đủ thể lực thi đấu. "Khi cậu ấy ở trên sân, bạn biết rằng những đường tạt chính xác sẽ đến đúng địa điểm mong muốn. Kostic giống như Frecciarossa".

"Frecciarossa" (hay Freccia rossa) là tàu cao tốc nổi tiếng của Italy, được mệnh danh "mũi tên đỏ", đạt tốc độ tối đa lên đến 300 km/h. Chính những màn trình diễn của Kostic ở Juventus giúp anh được các tifosi yêu mến gọi như thế. Những bài học chiến thuật từ Đức đến Italy giúp Kostic hoàn thiện hơn khi bước vào World Cup 2022.

Không thành công ở mùa hè nước Nga 2018, "mũi tên đỏ" Kostic quyết tâm cùng Serbia làm nên lịch sử tại Qatar. Để được như thế, Serbia phải thắng Cameroon. 


NL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm