MU vs Atletico Madrid: MU phải thắng để trở lại nhóm ‘siêu CLB’

15/03/2022 11:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cây bút Rob Dawson, MU cần thi đấu thành công ở cúp C1 để khẳng định tư cách “siêu CLB”. Quỷ Đỏ trước mắt cần vượt qua Atletico Madrid ở vòng 1/8 để vào tứ kết cúp C1.

Nhận định bóng đá nhà cái MU vs Atletico Madrid. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (3h00, 16/3)

Soi kèo nhà cái MU vs Atletico Madrid. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (3h00, 16/3)

Soi kèo nhà cái MU vs Atletico Madrid. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (3h00, 16/3). Dự đoán bóng đá MU vs Atletico Madrid. Tỷ lệ kèo Champions League.

 Cúp C1: Vòng 1/8 lượt về

* 03h00, 16/3: MU vs Atletico (FPT)

Soi kèo, nhận định MU vs Atletico

* 03h00, 16/3: Ajax vs Benfica (FPT)

Soi kèo, nhận định Ajax vs Benfica

* 03h00, 17/3: Juventus vs Villarreal (FPT)

* 03h00, 17/3: Lille vs Chelsea (FPT)

 

 

MU vs Atletico Madrid, nhận định kết quả, nhận định bóng đá MU vs Atletico Madrid, nhận định bóng đá, MU, Atletico Madrid, keo nha cai, dự đoán bóng đá, Cúp C1, Champions League

MU đang nhắm đến mục tiêu vào tứ kết cúp C1 mùa này và nếu làm được điều đó thì đây cũng mới là lần thứ 3 họ vào tứ kết cúp C1 kể từ 2011.

Thành tích xuất sắc không? Ngay cả tiệm cận thành tích đó còn chưa được. MU không ngại coi mình là CLB lớn nhất thế giới. Trang chủ của họ có biểu ngữ nhắm trực tiếp đến các nhà đầu tư rằng “MU là CLB số 1 trong môn thể thao số 1”. Trên sân cỏ, MU còn xa mới chạm tới ngưỡng đó.

Trong 10 mùa giải kể từ khi vào đến chung kết cúp C1 năm 2011, MU chỉ thắng 2 trận ở các vòng loại trực tiếp. Đó là các chiến thắng trước Olympiakos năm 2014 và Paris Saint-Germain năm 2019.

Chú thích ảnh
MU tập luyện trước trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 với Atletico Madrid

Để so sánh, trong cùng thời gian đó, Chelsea thắng 10 trận ở các vòng loại trực tiếp cúp C1 còn Man City và Liverpool mỗi đội thắng 9 trận. Đấy là mới kể các đối thủ cạnh tranh của MU ở trong nước.

MU vẫn tin họ nằm trong nhóm các siêu CLB cùng với Real, Barca, Bayern Munich và Juventus. Nhưng Real Madrid thắng 24 trận ở các vòng loại trực tiếp cúp C1 từ 2011, Bayern Munich cũng thắng tới 22 trận.

Theo xếp hạng của hãng kiểm toán Deloitte, MU đứng thứ 4 thế giới về doanh thủ, chỉ sau Barca, Real Madrid và Bayern Munich nhưng về phương diện thể thao đơn thuần, họ còn kém xa nhiều đối thủ.

Đối thủ của MU ở vòng 1/8 cúp C1 là Atletico Madrid, đội xếp thứ 13 về doanh thu nhưng trong 10 năm qua đã 2 lần vô địch La Liga và 2 lần vào chung kết cúp C1. Đó là những thành tích mà MU hiện tại chỉ dám mơ.

Tổng chi phí chuyển nhượng của MU trong 10 năm qua là 1,4 tỷ bảng, chỉ ít hơn Chelsea (1,6 tỷ) và Man City (1,5 tỷ) nhưng nhiều hơn Liverpool (1 tỷ), Arsenal (1 tỷ). Chi phí tiền lương của MU năm 2021 là 323 triệu bảng, chỉ ít hơn Man City (355 triệu) và Chelsea (333 triệu) nhưng nhiều hơn Liverpool (314 triệu).

Vấn đề của MU nằm ở các ông chủ của họ. Gia đình nhà Glazer khiến MU lâm cảnh nợ nần khi nắm quyền sở hữu đội bóng vào năm 2005. Họ thường xuyên bỏ túi riêng hàng chục triệu bảng tiền lãi cổ tức mà không đầu tư cho đội bóng. Họ cơ bản không thể hiện được vai trò của mình trong suốt thời gian điều hành MU cho tới thời điểm này.

Tình hình tồi tệ đến mức Paul Pogba sẵn sang từ chối gia hạn hợp đồng với MU để chuyển nhượng tự do Hè này nhằm tìm kiếm danh hiệu ở đội bóng khác. Sau 5 mùa giải thi đấu cho MU từ khi trở lại, Pogba mới giành được một cúp Liên đoàn và một chức vô địch Europa League, những giải đấu phụ.

Bất luận kết quả trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 với Atletico Madrid ra sao, MU một lần nữa thấy mình đứng trước ngã 3 đường.

Họ vẫn đang tìm kiếm HLV chính thức cho mùa giải tới và nhà cầm quân tương lai này có nhiệm vụ giúp MU trở lại cạnh tranh các danh hiệu trong nước và quốc tế. Nhưng nói luôn dễ hơn làm.

MU hiện xếp thứ 5 giải Ngoại hạng, đang phải cạnh tranh một suất dự cúp C1 mùa tới và chưa chắc có thành công. Họ kém Man City và Liverpool lần lượt 20 và 16 điểm. Khoảng cách có thể còn gia tăng từ nay đến cuối mùa. Từ khi vô địch Ngoại hạng Anh lần cuối năm 2013, bình quân MU kết thúc mỗi mùa giải với 22 điểm ít hơn đội vô địch.

Sau 1 thập kỷ xuống dốc, MU không dễ giải quyết mọi vấn đề để lập tức hồi sinh ngay dù cho thể thức thi đấu mới của cúp C1 mở ra cho họ con đường sáng sủa hơn.

HLV Ralf Rangnick nói MU muốn cạnh tranh với những đội mạnh nhất thế giới sau một thời gian dài sa sút ở cúp C1. Một chiến thắng trước Atletico Madrid kèm vé vào tứ kết còn xa mới tương xứng với cam kết đầy tham vọng của Arnold về một tương lai xán lạn cho MU nhưng ít nhất cũng giúp họ tiến gần hơn tới việc tìm lại chỗ đứng trong số những CLB hàng đầu Châu lục.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm