Đỗ Bảo: 'Hát nhạc của tôi dễ thất bại hơn thành công'

29/06/2012 09:43 GMT+7 | Âm nhạc

Nhạc sĩ của những bức thư tình cho rằng, ca khúc của anh dễ gây bất lợi cho thí sinh khi tham dự các cuộc thi âm nhạc, nếu chúng không được tập luyện một cách kỹ lưỡng.

Từng gắn bó cùng Sao Mai điểm hẹn năm 2004 và 2006 với vai trò cố vấn, dàn dựng cũng như trực tiếp chơi nhạc, sau hai mùa vắng mặt, Đỗ Bảo trở lại với chương trình trên cương vị giám đốc âm nhạc.



Đỗ Bảo cùng hai MC Sao Mai điểm hẹn là Danh Tùng - Mỹ Lan và ca sĩ Tấn Minh.


* Tham gia Sao Mai điểm hẹn từ những ngày đầu, bây giờ tái ngộ, anh có cảm giác thế nào?

- Tôi gắn bó với Sao Mai điểm hẹn từ những ngày cuộc thi mới khai sinh nhưng tôi đã rất phân vân khi được mời làm giám đốc âm nhạc Sao Mai điểm hẹn lần này. Tôi nhận lời trong tâm thế của người được động viên rất nhiều, bởi đây là kiểu công việc mà tôi không còn thích. Tôi hiểu khá cặn kẽ những đòi hỏi cho vai trò này, có nhiều phiền phức, nhất là khi cộng tác với một êkíp phía Bắc vốn chưa thật hoàn hảo trong làm việc nhóm.

* Băn khoăn nhiều như thế, tại sao anh còn đồng ý ở thời điểm mà cuộc thi không còn giữ được sức lôi cuốn khán giả như trước?

- Tôi nhận lời vì nó là một mối duyên, là mối thâm tình với tôi. Tôi làm việc ở Sao Mai điểm hẹn để giúp cho một lứa ca sĩ trẻ, điều đó có chút ý nghĩa và cho tôi động lực. Nói thật là các TV show nói chung vốn ít lôi cuốn tôi, nhưng riêng Sao Mai điểm hẹn là trường hợp khác. Khi Sao Mai điểm hẹn không còn giữ được sức lôi cuốn như trước, thì việc nhận lời nghĩa là tôi cùng êkíp sản xuất cần góp phần cải thiện vấn đề đó từng ngày. Nhưng xét tổng thể, tôi thấy Sao Mai điểm hẹn có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm, vấn đề có lẽ chỉ là cách phát huy thôi. Điều thiệt thòi lớn là nó không có sóng để phát trên VTV3.

Tôi thấy Sao Mai điểm hẹn 2012 đang diễn ra dễ chịu, nó đã có đêm đầu ấn tượng, đêm nhạc pop làm nóng dư luận dần lên, đêm rock thực sự tạo được hiệu ứng trong công chúng.


Anh nổi tiếng là người cầu toàn, kỹ tính trong nghệ thuật.

* Anh đánh giá ra sao về giọng hát của 12 thí sinh năm nay?

- Tôi vẫn chưa thấy thí sinh nào thể hiện trội lên hẳn nhưng đồng thời tôi bằng lòng rằng, chúng ta không nên kỳ vọng có những giọng hát quá hoàn hảo ở những người đang trong giai đoạn đi thi. 12 thí sinh năm nay khá đồng đều và ở chừng mực nào đó cũng có thể xem là rất đa dạng. Tôi nghĩ điều đó đã là thành công nhìn thấy của Sao Mai điểm hẹn 2012. Tôi hy vọng vài người trong số họ sẽ gặp may mắn để thăng hoa bứt phá trội lên. Thí sinh cần may mắn và Sao Mai điểm hẹn cần có các thí sinh may mắn.

* Là nhạc sĩ được khán giả yêu mến với những ca khúc đẹp cả về giai điệu lẫn ca từ, lại trực tiếp góp mặt trong chương trình, chắc chắn nhiều ca sĩ sẽ chọn trình diễn bài hát của anh. Đỗ Bảo làm thế nào để không bị sự “cảm tính” ảnh hưởng?

- Với Sao Mai điểm hẹn tôi đang gắng làm một công việc chuyên biệt, chứ không phải với tâm thế một tác giả âm nhạc. Chuyện bạn hỏi là chuyện tôi không lo nghĩ đến, nó không là mối bận tâm của tôi.

Ngay khi nhận lời làm Sao Mai điểm hẹn năm nay, tôi đã khuyên cả 12 thí sinh rằng họ chỉ nên chọn bài của tôi trong trường hợp chính họ thấy thật sự cần đến, và tôi khẳng định sẽ không có sự ủng hộ đặc biệt nào với họ cả.
 
* Các ca khúc anh viết, nếu đã nhắm cho giọng ai, sẽ thường “đóng đinh” với giọng hát người đó, người hát sau gần như không thể vượt qua. Anh nghĩ gì về ý kiến trên?

- Chìa khóa cho các ca khúc của tôi nằm ở chỗ, ca sĩ và ban nhạc cần tập luyện nhiều để nó thuộc về mình, như tiếng nói của mình. Tôi nói thế vì có vẻ ca khúc của tôi thường ở dạng ca hát để suy tư, chúng đem lại nhiều bất trắc cho ai mang chúng đi thi. Một bất lợi nữa là tôi không bao giờ nghĩ đến việc viết bài hát cho ai đó đi thi. Vì vậy, thí sinh mà hát ca khúc của tôi thì dễ gặp thất bại hơn là thành công.

* Đồng hành xuyên suốt với Sao Mai điểm hẹn trong 10 tuần liên tiếp, anh làm sao để nó không ảnh hưởng đến gia đình và những dự định khác?

- Công việc của tôi có bị ảnh hưởng không ít, nhưng tôi hy vọng vẫn kịp thời làm xong album riêng trong năm, nếu có chậm trễ thì cũng sẽ không chậm lâu. Việc xa gia đình mỗi dịp cuối tuần để bay từ Hà Nội vào Huế cũng hơi thiệt thòi cho vợ con nhưng có gì đáng kể đâu, tôi cũng phải sống và làm việc như mọi người thôi.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm