Chọn diễn viên cho Nỗi buồn chiến tranh

26/07/2008 16:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 23/7, đạo diễn Nicholas Simon đã đến Hà Nội xúc tiến triển khai công tác chuẩn bị bấm máy bộ phim dựa theo tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Tối qua (25/7), đạo diễn đã cuộc gặp chính thức với lãnh đạo Hãng phim Hội Điện ảnh (HODAFILM) - đơn vị cung cấp dịch vụ sản xuất bộ phim này tại VN. Theo kế hoạch, phim sẽ được khởi quay trong tháng 11/2008.

* Đạo diễn Nicholas Simon không xa lạ với VN
 
Đạo diễn Nicholas Simon (thứ hai từ phải sang) cùng Hội Điện ảnh Việt Nam

Không phải là người lạ, Nicholas Simon đã nhiều lần qua lại Việt Nam để thực hiện các bộ phim quảng cáo, phim tài liệu và phim truyện với tư cách là giám đốc sản xuất, trợ lý đạo diễn, đạo diễn. Đơn cử như bộ phim tài liệu làm về lướt ván ở VN; bộ phim Beautiful Country của đạo diễn người Na Uy Petter Moland, Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng… Anh cũng là tác giả 30 giây quảng cáo “ Bitis’- Nâng niu bàn chân Việt” và nhiều quảng cáo ấn tượng khác đã phát sóng trên truyền hình VN.

Trong lễ trao giải Cánh diều vàng 2007 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vài tháng trước, Nicholas Simon cũng lặn lội đến để giao lưu với một vài đồng nghiệp Việt Nam. Anh cũng là người 1 năm trước đã tháp tùng đạo diễn Oliver Stone đến Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) khảo sát việc làm phim Làng hồng .

Bộ phim Nỗi buồn chiến tranh là phim điện ảnh đầu tiên Nicholas Simon thực hiện với vai trò đạo diễn. Không tham gia cuộc chiến tại VN nhưng Nicholas Simon bị ám ảnh mạnh khi đọc cuốn tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh (bản tiếng Anh) của Nhà văn Bảo Ninh. Đó là thời điểm cách đây 10 năm và ngay ở thời điểm ấy Nicholas Simon đã nuôi ý tưởng đưa những điều ám ảnh, những số phận, những vấn đề được đề cập trong cuốn tiểu thuyết lên màn ảnh.
 
Nicholas Simon từng đến Sơn Mỹ năm 2007 cùng đạo diễn Oliver Stone 
 
* Kịch bản “Mạch lạc, xúc động và hấp dẫn hơn tiểu thuyết”

Để chuyển thể cuốn tiểu thuyết, Nicholas Simon đã nhiều lần sang VN gặp gỡ, trò chuyện và “khai thác” thêm nhà văn Bảo Ninh những câu chuyện, những khoảnh khắc sống… ngoài tác phẩm. Cùng với Peter Himelstein, Nicholas Simon đã “đánh vật” trên từng trang bản thảo để rồi trình ra một kịch bản mà chính những người thẩm định phía VN cũng phải nắc nỏm: “Mạch lạc, xúc động và hấp dẫn hơn tiểu thuyết”. Mà không chỉ những người thẩm định, những ai đã tiếp xúc với kịch bản này đều có chung cảm nhận về sức hấp dẫn của bộ phim tương lai.

Tâm huyết với đề tài đeo đuổi, Nicholas Simon ngược xuôi tìm vốn sản xuất phim. Kịch bản được duyệt từ tháng 12.2007, đã chọn HODAFILM là đơn vị cung cấp dịch vụ, nhưng chỉ cách đây 2 tháng bộ phim mới chính thức xúc tiến sản xuất.

Không phải là một hãng phim của Hollywood thực hiện như các báo đã đưa tin, mà bộ phim được sản xuất bởi một hãng phim của Anh. Những cộng sự đắc lực của Nicholas Simon ở giai đoạn chuẩn bị không ai khác chính là vợ chồng nhà quay phim người Mỹ Richard Connors - Trần Anh Hoa.

Richard Connors tốt nghiệp khoa quay phim và sản xuất phim tại đại học New York 15 năm về trước, còn Trần Anh Hoa vốn là một nhà dựng phim có tiếng của Hãng phim Truyện VN, sau đó sang Ấn Độ học đạo diễn và hiện tại định cư tại Mỹ. Khá “đắt sô”, những dự án làm phim ở Mỹ đã kéo Richard Connors đi khắp nước Mỹ, sang tận Irak để làm phim tài liệu về chiến sự nhưng cả hai vợ chồng Richard Connors đều nặng lòng với quê Việt. Những bộ phim nước ngoài thực hiện tại VN như Hoàng Đạo, Mùa hè chiều thẳng đứng, Miền đất hứa, Người Mỹ trầm lặng… đều có sự đóng góp công sức của vợ chồng Richard Connors. Ngay sau khi bộ phim Đừng đốt, trong đó đã có lửa, làm về liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm đóng máy (Richard Connors quay phim ; Trần Anh Hoa là đạo diễn dàn dựng hiện trường), hai vợ chồng Richard Connord xúc tiến ngay các công việc chuẩn bị cho Bộ phim về Nỗi buồn chiến tranh.
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát: Sẵn sàng cung cấp dịch vụ sản xuất phim

Với tư cách là đối tác cung cấp dịch vụ, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Giám đốc HODAFILM cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của đạo diễn. Giấy phép quay phim tại VN đã có. Ngay sau khi đạo diễn gút các bối cảnh, chúng tôi sẽ xúc tiến việc xin phép quay tại các địa phương. Về nhân sự, chúng tôi cũng có những gợi ý và đề xuất cung cấp những người có khả năng nhất cho đoàn phim nhưng quyết định cuối cùng vẫn là đạo diễn. Thông thường, các đoàn phim nước ngoài quyết người tham gia phim rất thận trọng, họ phải tìm người có khả năng thực sự, đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc ở từng lĩnh vực. Họ sẽ chọn cho bằng được, chứ không bằng lòng với danh sách có sẵn”.

* Đã có 70 nam thanh, nữ tú đến thử vai

Từ 1 tháng nay, Trần Anh Hoa thực hiện casting (tuyển chọn) diễn viên. Đã có hơn 70 nam thanh, nữ tú đến thử hai vai chính. Yêu cầu của đạo diễn đối với hai vai này là khả năng diễn xuất tốt, biểu đạt ấn tượng chiều sâu nội tâm trong những trạng huống khác nhau và ngoại hình phải đẹp. Toàn bộ băng ghi hình casting diễn viên sẽ được chuyển cho Nicholas Simon xem xét, quyết định. Đồng thời với việc casting diễn viên, Richard Connors - Trần Anh Hoa cũng ngược xuôi đi tìm bối cảnh. Quần thảo ở vùng đất Ba Vì, lên Thái Nguyên, về Ninh Bình (rừng Cúc Phương), qua Nam Định rồi xuống Hải Phòng …Đã tạm khoanh vùng một số địa điểm, nhưng việc gút bối cảnh phải đợi Nicholas Simon mục kích sở thị mới có quyết định cuối cùng.

Vì là phim chiến tranh, nên trang phục và đạo cụ, phương tiện chiến tranh là một trong những vấn đề được lưu tâm ở bộ phim này. Tuy nhiên, với những loại “đạo cụ” thuộc hàng “nhạy cảm” như quả nổ, vũ khí, khí tài chiến tranh… đạo diễn yêu cầu các cộng sự tìm kiếm sự giúp đỡ của phía quân đội VN để mua, thuê sử dụng tại chỗ.

Sau cuộc gặp gỡ với lãnh đạo HODAFILM, đạo diễn Nicholas Simon sẽ trực tiếp kiểm tra các công việc đã chuẩn bị của nhóm cộng sự và triển khai tiếp các công việc phục vụ cho việc bấm máy bộ phim đúng kế hoạch.   
Dương Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm