19/05/2016 06:45 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Fang Li, nhà sản xuất phim Bách điểu triều phượng (Song of the Phoenix) của cố đạo diễn Ngô Thiên Minh, đã góp phần đưa bộ phim nghệ thuật ế ẩm này trở nên hút khách sau khi ông có màn quỳ gối khóc lóc và cúi xin các chủ rạp chiếu ở Trung Quốc kéo dài lịch chiếu phim.
Hình ảnh quỳ gối khóc lóc công khai của ông Fang được đăng tải trên một trang web hôm 12/5 và hành động này gây kinh ngạc này đã gây tranh cãi song đồng thời cũng nhận được sự cảm thông đối với dòng phim nghệ thuật Trung Quốc.
Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Trung Quốc nằm trong sự thống trị của bộ phim siêu anh hùng Hollywood Captain America: Civil War (Captain America: Nội chiến), lượng vé bán ra của bộ phim Bách điểu triều phượng chỉ thu về chưa đầy 4 triệu NDT (613.412 USD) sau 1 tuần phát hành.
Tuy nhiên, màn quỳ gối của ông Fang đã khiến công chúng quan tâm tới bộ phim hơn và kéo dài lịch chiếu phim khắp Trung Quốc. Tính đến tối 16/5, phim đã “bỏ két” được 30 triệu NDT.
“Thật kỳ diệu” - Wu Yanyan, con gái đạo diễn Ngô Thiên Minh, xúc động nói.
Các nhà quan sát trong nền điện ảnh Trung Quốc cho rằng, nếu như không có màn quỳ gối khóc xin của ông Fang thì giỏi lắm phim Bách điểu triều phượng chỉ thu về được 5 triệu NDT. Giờ họ cho rằng, nhiều khả năng phim sẽ “bỏ két” được hơn 40 triệu NDT.
“Ngày càng nhiều người tới rạp xem phim sau màn quỳ gối của ông Fang, một hành động đã trở thành tiêu điểm của nhiều tờ báo” - Yu Chao, nhà quản lý một rạp chiếu ở Bắc Kinh, nói.
Bộ phim này còn nhận được nhiều lời bình luận tích cực của giới phê bình cũng như khán giả và hiện đạt 8,3/10 trên địa chỉ phân loại phim Douban.com của Trung Quốc.
Song nhiều nhà quan sát nhận được, màn quỳ gối của ông Fang không làm thay đổi được hiện thực khắc nghiệt của dòng phim nghệ thuật Trung Quốc. Nhiều người còn gay gắt hơn khi cho rằng, hành động của ông Fang là một gương xấu.
“Xét bề ngoài, màn quỳ gối của Fang Li thật hiệu quả” – Shi Chuan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Thượng Hải, nói. “Tuy nhiên, bất cứ hành vi bất thường nào ngoài các quy tắc thị trường đều không tốt cho sự phát triển và tăng trưởng của thị trường. Hôm nay Fang quỳ gối, ngày mai ai đó có thể có những hành động bi kịch hơn, như viết thư bằng máu. Vậy ai sẽ tuân thủ các quy tắc thị trường?”.
Bách điểu triều phượng là phim cuối cùng của Ngô Thiên Minh. Phim kể về cuộc đời và nỗi gian nan của You Tianming, một người học chơi “suona” (nhạc cụ có âm thanh rất vui tươi và rất đặc trưng của Trung Quốc) và sau đó đã thành lập một nhóm nghệ sĩ chơi “suona” riêng trong bối cảnh chơi các nhạc cụ truyền thống đang dần mai một trong xã hội Trung Quốc hiện đại và đô thị hóa.
Đạo diễn Ngô Thiên Minh qua đời ở tuổi 74 sau một cơn đau tim ở Bắc Kinh hồi năm 2014, chỉ một tháng sau khi ông hoàn tất bộ phim này. Ông là nhân vật xuất chúng trong thế hệ các nhà làm phim thứ 4 của Trung Quốc, người đã tạo ảnh hưởng lớn cho thế hệ làm phim thứ 5 như Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca.
Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất