(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây chưa lâu, music video (MV) hợp tác giữa Thanh Bùi và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, ca khúc Danger do chính Thanh Bùi sáng tác, nằm trong album Dark & Wild của nhóm nhạc BTS, chính thức có mặt trong tốp đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard danh giá với vị trí thứ 3. Nay, ca khúc này một lần nữa trở lại qua dáng vẻ mới.
Hôm 20/11, phiên bản Danger tiếng Anh, do Thanh Bùi thể hiện, kết hợp với phần thế hiện của nhóm nhạc BTS (bằng tiếng Hàn) đã ra mắt khán giả yêu nhạc một lần nữa.
Phiên bản mới này tiếp tục hâm nóng thị trường âm nhạc Hàn Quốc, leo lên khá nhiều bảng xếp hạng tại Hàn và nhiều nước khu vực. Thanh Bùi cho biết và nhóm BTS vẫn tiếp tục hướng Danger đến Billboard như lần trước.
MV Danger phiên bản mới với Thanh Bùi kết hợp cùng BTS khiến người nghe không khó để liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc: Elton John và Blue với ca khúc Sorry seems to be the hardest word. Một ca khúc với hai cách thể hiện khác nhau tưởng chừng khó tạo nên sự đồng điệu nhưng lại mang đến hiệu ứng thính giác rất tốt. Và điều này lý giải vì sao một cái tên mới mẻ như Thanh Bùi ở trường quốc tế dạo gần đây rất mát tay với âm nhạc khu vực.
“Nhạc Việt có rất nhiều tiềm năng và thực sự có cơ hội tiếp cận với âm nhạc thế giới nhanh hơn thông qua các cơ hội giao lưu và hợp tác quốc tế”, Thanh Bùi khẳng định. Đây không phải là sự “tự kỷ ám thị” bởi rõ ràng, những gì đã làm thời gian qua chứng minh, Thanh Bùi đang khá được chú ý. Mới đây anh cũng đã hợp tác với hàng loạt nghệ sĩ quốc tế Apl De Ap (thành viên nhóm nhạc The Black Eyed Peas), Wayne Hector, AJ (2 tác giả của các bản hit trên thế giới) và Thanh Bùi cho rằng việc rút ngắn khoảng cách giữa thị trường âm nhạc Việt Nam với thị trường âm nhạc thế giới là điều hoàn toàn có thể nếu như nhạc Việt tìm được lối cho riêng mình.
Thanh Bùi chia sẻ: “Để thu hút sự chú ý của người khác, trường hợp cụ thể là những người làm việc trong môi trường showbiz thế giới, chỉ có cách duy nhất là bạn phải giới thiệu bản thân mình với họ. Nếu chỉ nói rồi mời mọi người đến, tôi tin rằng, chẳng bao giờ bạn có được kết quả bởi thị trường nhạc Việt quá nhỏ bé, nhỏ đến mức không ai bận tâm để ghé mắt đến. Nhưng nếu bạn chứng minh bản thân có điều nổi bật, tôi tin họ sẽ bắt đầu để ý đến. Đó là cách làm việc rất công bằng và chuyên nghiệp của họ”.
Thanh Bùi và nhóm BTS
Tất nhiên, sẽ không dễ để tìm đựơc cơ hội thể hiện bản thân để thu hút sự chú ý của thị trường quốc tế. Thanh Bùi đã rất may mắn khi có cơ hội được gặp và làm việc cùng những con người tài giỏi và danh tiếng trên thế giới. Anh chia sẻ thêm, “tôi đang làm công việc giảng dạy và đó là tâm huyết cả đời làm nghề. Điều tôi muốn nói với các học trò của mình là bản thân mỗi người, không ai thua kém ai cả. Chỉ là chúng ta có biết khơi dậy và đủ tự tin để bộc lộ sự nổi bật của bản thân hay không mà thôi. Nhưng tôi cũng không thể nói suông thông điệp của mình với học trò được. Vì vậy, tôi sẽ là người tiên phong. Theo tôi, đó là cách hiệu quả nhất để tôi mở cánh cửa cho học trò của mình biến giấc mơ của chúng thành sự thật. Đó là giấc mơ tiếp cận, quảng bá và đưa nhạc Việt ra thế giới”.
Việc hợp tác với BTS cho thấy các sáng tác của Thanh Bùi đang nhận được những phản hồi tích cực tại thị trường Châu Á nói riêng và thị trường quốc tế nói chung. Sự kết hợp lần này bắt nguồn từ mong muốn hợp tác của nghệ sỹ hai nước, nhằm đem văn hoá của Việt Nam và Hàn Quốc đến gần hơn với các bạn trẻ thông qua âm nhạc. Tất nhiên, con đường của Thanh Bùi hoàn toàn không đơn độc khi anh biết tạo cuộc chơi cho chính công chúng yêu nhạc tham dự. Một trong những điểm đặc biệt của sự hợp tác này là cuộc thi viết lời Việt cho phần hát của Thanh Bùi. Phần lời bài hát của người chiến thắng sẽ được chính các thành viên BTS thể hiện lại bằng tiếng Việt. Dự án này cũng nhấn mạnh hơn nữa mong muốn của Thanh Bùi về việc giới thiệu văn hoá Việt Nam ra thị trường thế giới bằng âm nhạc.
Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Chile 20h00 hôm nay 15/8. Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Chile thuộc U21 thế giới 2025 vòng phân hạng 17-20.
Ngày 15/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ Thành phố góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chiều 15/8, tại sân Gia Định (TPHCM), đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 8-3 trước Kampung Rawa FC (Malaysia) trong trận ra quân tại Giải bóng đá 7 người Quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025.
Tại Nhà hát La Mã ở thành phố Guelma của Algeria đã chính thức khai mạc Festival Văn hóa quốc gia Âm nhạc đương đại lần thứ 13. Sự kiện do Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Algeria phối hợp với chính quyền tỉnh Guelma tổ chức.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), chiều 15/8, tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đã diễn ra lễ Tổng duyệt trình diễn mô tô trong chương trình. "Ngày hội bình yên" do Bộ Công an tổ chức.
Chiều 15/8, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tổ chức cuộc triển lãm trực tuyến "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", đồng thời ra mắt cuốn sách "Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay".
Sau 2 ngày xét xử, chiều 15/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 63 bị cáo có nhiều quốc tịch khác nhau (Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…) trong vụ án đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), một trong những sự kiện trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngày 15/8, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể lễ đón Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang tham gia nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).