(TT&VH) - Sau khi thành công với việc cho ra mắt chiếc xe hơi Nano giá rẻ, tập đoàn Tata (Ấn Độ) lại vừa gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ bán những căn nhà "của nhân dân", với mức giá có thể xem là rẻ nhất thế giới: chỉ 700 USD mỗi căn.
Tata Steel, một công ty nằm trong tập đoàn Tata, hiện đang nghiên cứu phát triển một căn nhà giá rẻ có thể được xây dựng với giá chỉ 32.000 rupee (700 USD).
Những ngôi nhà của "nhân dân"
Trong khuôn khổ dự án “Nhà ở của Nhân dân”, những ngôi nhà giá rẻ này sẽ được bán dưới dạng các bộ linh kiện lắp ghép được làm sẵn. Chúng gồm toàn bộ các thành phần cần thiết khi xây nhà như khung nhà, vách, cửa ra vào, cửa sổ... và có thể được lắp ghép ngay tại công trường trong thời gian ngắn.
Sumitesh Das, lãnh đạo Chương trình nghiên cứu toàn cầu của Tata Steel cho biết: "Một dự án thử nghiệm các ngôi nhà giá 700 USD hiện đang hoạt động ở khu vực Tây Bengal và chúng tôi sẽ triển khai thêm 30 dự án thí điểm nữa trong năm nay".

Dự án chung cư giá rẻ nhất thế giới của Tata từng gây sốc dư luận hồi năm 2009
Theo Das, ngôi nhà giá rẻ hiện đang được thử nghiệm là loại mái bằng, diện tích 20m2, có thể được các đội kỹ thuật viên của công ty dựng lên trên một bãi đất trống trong vòng 7 ngày làm việc. Giống xe Nano, ngôi nhà giá rẻ của Tata cũng có nhiều biến thể khác nhau. Trong khi căn hộ cơ bản chỉ có giá 700 USD, các phiên bản khác rộng 30m2 sẽ có giá chừng 44.000 rupee (khoảng 1.000 USD) và việc lắp các tấm pin quang điện trên nóc sẽ đội giá cao thêm chút nữa.
Dù Tata Steel hiện có nhiều mô hình nhà giá rẻ, một phiên bản cuối cùng của ngôi nhà này sẽ chỉ xuất hiện sau khi công ty thu thập và đánh giá các phản hồi của người dùng ở những dự án thử nghiệm. "Khi làm xong dự án thí điểm đầu tiên, chúng tôi thấy rằng người dân nông thôn thường thích ngồi bên lan can ngôi nhà của họ. Nhưng nếu chúng tôi làm thêm phần lan can này, mức giá sẽ tăng cao hơn. Tương tự, do các gia đình nông thôn thường sống dưới một mái nhà và các căn phòng được ngăn với nhau bằng các bức vách, chúng tôi sẽ phải lưu tâm tới điều này trong thiết kế" - Das giải thích.
Có thể ra thị trường vào cuối năm
Đây không phải là lần đầu tiên Tata dự định xây những ngôi nhà giá rẻ. Hồi giữa năm 2009, họ từng gây sốc khi tuyên bố sẽ bán các căn hộ chung cư rộng 26 m2 với giá chỉ 390.000 rupee (8.600 USD) ở một khu vực cách không xa thành phố Mumbai. Những người chi nhiều hơn một chút có thể được ở trong một căn hộ rộng 33m2 và ở mức cao nhất là 43m2, với chi phí khoảng 670.000 rupee (khoảng 15.000 USD).
Những mẫu căn hộ này được xây dựng để nhắm tới các gia đình Ấn Độ sống tại đô thị không có đủ tiền để sắm lấy một chỗ ở tử tế. Hiện có ít nhất 23 triệu gia đình Ấn Độ ở đô thị thuộc các nhóm thu nhập thấp và thu nhập trung bình không có nhà ở. Còn theo một cuộc thăm dò tiến hành hồi năm 2001, Ấn Độ sẽ cần tới ít nhất 14,8 triệu ngôi nhà cho người dân ở khu vực nông thôn.
Liên quan tới dự án nhà giá rẻ mới nhất, Tata hiện đang gấp rút chuẩn bị để tung nó ra thị trường vào cuối năm nay. Khi được hỏi về thách thức đang chờ đón trước mắt, Das nói rằng trở ngại lớn nhất hiện tới từ nguồn cung vật liệu cho công ty. "Chúng tôi hiện đang liên lạc với các hãng Coir Board và Jute Board. Dự án thử nghiệm sẽ là cơ hội để kiểm tra hoạt động của hệ thống cung cấp nguyên liệu. Nếu một nhà cung cấp không đáp ứng được yêu cầu, chúng tôi sẽ phải sử dụng sản phẩm của công ty khác để thay thế". Mặc dù có giá rẻ, Tata nói rằng tuổi thọ của những ngôi nhà hoàn toàn có thể lên tới 20 năm và còn tăng hơn nữa, tỉ lệ thuận với hoạt động nghiên cứu của công ty.
Tường Linh