Nhà hát Lớn Hải Phòng trở thành Di tích Quốc gia

11/12/2015 15:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ VH,TT&DL cho biết: theo quyết định số 4253 (ngày 9/12), Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng đã được công nhận là Di tích Quốc gia.

Đây là công trình được xây dựng trong thời gian từ 1904 đến 1912 tại trung tâm thành phố Hải Phòng, với kiến trúc mang đậm phong cách Pháp. Đồng thời, vào ngày 20/11/1946, Nhà hát này cũng là nơi diễn ra trận đánh lịch sử của 13 liệt sĩ Vệ quốc quân với quân đội Pháp.


Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng

Cùng với Nhà hát Lớn Hải Phòng, 5 di tích khác cũng được công nhận là Di tích cấp Quốc gia trong ngày 9/12 gồm: đình Phương Viên và miếu Trúc Lâm (cùng thuộc Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc),hang động Khó Chua La (Tủa Chùa, Điện Biên) chùa Sùng Khánh (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và chùa Hoằng Phúc (Lệ Thủy, Quảng Bình).

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm