Những người đến nơi đầu sóng, ngọn gió
Theo báo cáo của BCH HNB VN khóa VIII, cả nước hiện có 706 cơ quan báo chí, gồm 178 báo in, 528 tạp chí; 1 hãng thông tấn quốc gia; 2 đài phát thanh, truyền hình quốc gia, 1 đài truyền hình của ngành, 64 đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố, hơn 600 đài cấp huyện, hàng nghìn trạm truyền thanh cấp xã; 37 báo điện tử, 160 trang điện tử của các cơ quan báo chí, hàng nghìn trang thông tin điện tử. Đài Tiếng nói Việt Nam đã phủ sóng 97,5% diện tích lãnh thổ và phủ sóng qua vệ tinh đến nhiều nước trên thế giới. Đài Truyền hình Việt Nam phủ sóng toàn bộ lãnh thổ trong nước và phủ sóng qua vệ tinh đến nhiều khu vực ở ngoài nước. Nhiều cơ quan báo chí đã phát triển bao gồm một số loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Cả nước có 17.763 người làm báo chuyên nghiệp được cấp thẻ nhà báo và hàng ngàn người khác tham gia hoạt động báo chí.
Giải pháp được Chủ tịch HNBVN Đinh Thế Huynh đưa ra là: đổi mới, hiện đại hóa phương tiện làm báo và đề xuất với Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách hợp lý như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với các cơ quan báo chí, cao nhất cũng chỉ bằng các cơ sở giáo dục - đào tạo, các đơn vị làm dịch vụ văn hóa, thể thao. Các cơ quan báo chí, các cấp HNB cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhất là trình độ tiếp cận, sử dụng các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại, khai thác mọi thế mạnh, mọi tiện ích của công nghệ mới. Vận dụng ngay những đặc điểm hợp lý và thế mạnh của các loại hình truyền thông mới xuất hiện như blog, các mạng xã hội, truyền hình Internet... vào tác nghiệp của các nhà báo.
Đánh giá cao vai trò của báo chí VN, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với chức năng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, báo chí cần nỗ lực phấn đấu để góp phần nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đồng thời tích cực bồi dưỡng, từng bước hình thành bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiều nhà báo đã không quản gian nguy đến những nơi đầu sóng, ngọn gió để phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng và sáng tạo của chiến sĩ, đồng bào. Hàng trăm nhà báo đã ngã xuống nơi chiến trường hay trong ngục tù của thực dân, đế quốc, hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc.
Không để phóng viên đơn độc khi tác nghiệp
Một vấn đề đang gây nhiều bức xúc, là tình trạng nhà báo bị cản trở khi hành nghề, thậm chí nhiều đồng nghiệp bị hành hung, bị xúc phạm về danh dự và thân thể. Ông Đinh Thế Huynh đặt vấn đề: “Phải có hệ thống thông tin nóng để thu thập thông tin về những vụ nhà báo bị hành hung, bị cản trở; phản ánh thông tin nhanh và chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo thành áp lực dư luận; để các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan công quyền nghiêm túc vào cuộc, xử lý”.
Chủ tịch HNBVN Đinh Thế Huynh khẳng định: Sẽ kiến nghị pháp luật thừa nhận quá trình tác nghiệp của nhà báo là quá trình thi hành công vụ. Cản trở nhà báo hành nghề hợp pháp là hành vi cản trở người thi hành công vụ.
Theo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ đại hội VIII, cho thấy, hiện tượng PV bị hành hung, cản trở đe dọa trong khi tác nghiệp có xu hướng ngày càng gia tăng. Đặc biệt từ đầu 2010 đến nay, tình trạng này càng diễn biến phức tạp. Điển hình vụ PV Huỳnh Lộc và Hàn Giang (báo Pháp Luật TP.HCM) bị hành hung ở Long An; PV Duy Bùi (báo Thể thao 24h) bị hành hung trên sân Thiên Trường; PV Võ Minh Châu (báo Tiền Phong) bị hành hung ở Quảng Nam và đặc biệt nghiêm trọng là nhà báo Trần Thế Dũng bị hành hung dã man ở thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn khi đang điều tra nạn buôn lậu tại địa phương...
Các đại biểu tại đại hội cũng đều chung quan điểm kiến nghị: Pháp luật thừa nhận quá trình tác nghiệp của nhà báo là quá trình thi hành công vụ. Mặt khác, HNB, các cơ quan báo chí cũng cần nâng cao nhận thức của nhà báo về pháp luật, về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng ứng xử sao cho khéo léo và kỹ năng tự bảo vệ mình trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Cơ quan báo chí khi cử PV đi tác nghiệp chống tiêu cực phải có phương án cụ thể, theo dõi sát sao để có biện pháp can thiệp kịp thời, không để PV đơn độc khi tác nghiệp.
Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nhà báo Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân (Chủ tịch Hội Nhà báo VN khóa VIII) đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo VN khóa IX. Đại hội cũng đã bầu ra 51 người vào BCH Hội Nhà báo khóa IX, trong đó có 11 người được bầu vào Ban Thường vụ. 4 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN khóa IX gồm các nhà báo: Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII; Hà Minh Huệ, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Mã Diệu Cương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM. |