Khi Rogerio Pereira thành Nguyễn Rogerio: Hổ chắp thêm cánh

09/06/2009 10:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngồi với nhiều HLV, thấy điểm chung của họ khi đánh giá về lối chơi của SHB.ĐN là đơn giản. Chỉ lạm dụng hai cánh, sau đó là tạt vào trung lộ tận dụng chiều cao của Merlo và Almeida. Chấm hết!

Biết là vậy , nhưng cũng có một điểm chung khác là không đội nào có cách gì để hóa giải. Nếu kèm được “Đa”, thì Merlo lập công. Khi cả hai anh này bí bách, Molina xuất hiện. Ví như trận quyết định gặp K.KH ở vòng 12, sau thời gian dài bị kỷ luật, ai ngờ Molina được tung ra sân và có một bàn thắng, một đường chuyền thành bàn đầy ấn tượng. Trận vừa qua gặp XM.HP, trong khi tất cả đều đổ dồn vào việc khóa chặt Almeida, Merlo lại ghi liền 2 bàn thắng.

SHB.ĐN chơi không quá biến hóa, nhưng quá khó trong việc hóa giải bởi họ có một đội hình quá đồng đều, từ vị trí chủ lực đến dự bị. Ngoại binh của họ cũng quá tốt, quá ăn ý với lối chơi của đội, hoặc phù hợp với những con người mà SHB.ĐN đang có.
 
Nguyễn Rogerio có thể chấp 2 tiền vệ nội

Chỉ có một sự đồng đều mới khiến họ đạt hiệu quả cao như thế: cùng HA.GL đang ghi được nhiều bàn thắng nhất - 24 bàn. Kỹ năng phòng thủ hoàn hảo khi để thủng lưới ít nhất- 10 bàn. Khu trung tuyến của SHB.ĐN qua 14 trận cũng không thua kém bất cứ đối thủ nào với điểm sáng Rogerio.

Hãy nhìn lại dấu ấn của các đội bóng, một đội bóng muốn duy trì được sự ổn định thì cần phải có sự cân đối giữa ngoại và nội bình. Nên nhớ SHB.ĐN trong lượt đi cầu thủ nội của họ vẫn còn chưa phát huy hết sức mạnh thật sự do chấn thương. Đấy là Quốc Anh, Quang Cường, Thanh Phúc. Những vòng tới, khi họ bình phục hẳn và đạt phong độ cao nhất, sức mạnh của SHB.ĐN càng được củng cố. Thế mới thấy hết chiều sâu của lực lượng mà Huỳnh Đức đang sở hữu trong tay.

Ngoại binh của họ chất lượng, hiệu quả tất cả các đối thủ đều phải ghi nhận. Vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch với Rogerio, SHB.ĐN càng như hổ được chắp thêm cánh. Tiền vệ trung tâm Cesar Paolo vừa được bổ sung sẽ nâng tổng số ngọai binh ra sân của đội bóng sông Hàn lên con số 4.

Lúc ấy, sự áp đặt của đoàn quân HLV Huỳnh Đức lên các đối thủ sẽ rõ rệt với nhiều phương án tấn công hơn. Trong trường hợp gặp đối thủ mạnh, Cesar Paolo sẽ chơi tiền vệ trung cùng Rogerio để chiếm thế tiện lơi ở khu trung tuyến. Phía trên, vẫn là cặp tiền đạo Almeida-Merlo. Ngược lại, để Thanh Hưng chơi bên cạnh Rogerio như lâu nay, Molina dạt sang cánh trái như trận gặp XM.HP, thì sức công của SHB.ĐN càng ghê gớm vì cái chân trái của anh này rất “dị”.

Với một đội hình được củng cố chỉ có tốt lên, đoàn quân của Huỳnh Đức càng thuận lợi về mặt tinh thần khi điểm số đang rất thuận lợi cho với các đối thủ chính. Sự cẩn trọng với mục tiêu từng trận đã khiến cho cầu thủ SHB.ĐN quên những trận không thành công rất nhanh. Sự chắt chiu từng điểm đã khiến cho đội bóng này càng dễ “giàu”.

Trên cả, giấc mơ vô địch sau 17 năm đang nung nấu khiến SHB.ĐN vẫn nhiều tham vọng hơn cả. Thời vận đang ủng hộ họ rất rõ rệt sau 14 vòng đấu vừa qua.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm