(TT&VH) - Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A/H1N1, các trường phổ thông nội trú và bán trú trên địa bàn TP. HCM đã phải đóng cửa.
Trong khi đó các trường mầm non cũng đang phải đối mặt với nguy cơ này khi đại dịch xâm nhập. Nếu điều đó xảy ra, hàng triệu phụ huynh sẽ “lao đao” vì ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt…
Nguy cơ từ nhà trẻ, trường mầm non
Tại Trường Mầm non 30/4 (quận 1) và Trường Hoa Hồng (quận Gò Vấp), bàn ăn được xếp theo dãy dài hình chữ nhật, các em ngồi quây quần sát bên nhau. Theo ý kiến của các cô giáo, hầu hết các trường Mầm non đều bố trí cho các em ăn theo cách này. Do còn nhỏ, nên ý thức phòng bệnh của các bé là chưa có, trong trường hợp xấu, có trẻ bị nhiễm cúm thì rất dễ lây cho các bé cùng lớp. Cô Mai Yến Hằng, Hiệu phó Trường Mầm Non 30/4 cho biết: Do lo ngại dịch cúm, việc kiểm tra sức khoẻ cho các bé phải được thực hiện thường xuyên. Hiện nay trường đã yêu cầu các giáo viên phải thường xuyên nắm bắt tình hình sức khoẻ cho bé, nếu có biểu hiện gì khác thường phải kịp thời xử lý. Các giáo viên, bảo mẫu khi đón trẻ, cho trẻ ăn, hấp khăn… đều phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như rửa tay, đeo khẩu trang.
Cô Trần Thị Hoàng Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng lo ngại: Nếu trường hợp bất khả kháng phải đóng cửa trường mầm non thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho phụ huynh và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội, công việc có thể bị đình trệ một phần nào đó. Hiện nay đang là kỳ nghỉ hè, nhưng rất nhiều phụ huynh đến xin cho con học, vì phụ huynh không thể suốt ngày ở nhà trông con được. Nhưng chúng tôi không đáp ứng hết được vì thiếu giáo viên.
Trường mầm non rất dễ lây lan khi có dịch cúm
Việc kiểm soát dịch bệnh lây lan vào trường cũng không phải đơn giản. Số lượng người ra vào trường thường gấp đôi số lượng trẻ đến trường, do mỗi trẻ đều phải có phụ huynh đưa tới lớp. Hiện nay, các trường mầm non, mẫu giáo đều kiểm soát sức khỏe các em từ đầu vào. Theo đó, mỗi buổi sáng, giáo viên phải đeo khẩu trang để đón trẻ từ phụ huynh, đồng thời phải “kiểm tra” sức khoẻ bé bằng kinh nghiệm của mình. Khi các cô bế trẻ, nếu thấy biểu hiện nóng sốt, ho thì sẽ yêu cầu phụ huynh đưa cháu về nhà chăm sóc, và chữa trị, tránh để trẻ tiếp xúc trong trường. Tuy nhiên, cô Trần Thị Hoàng Dung lo ngại: Việc kiểm tra sức khoẻ của cháu lúc vào trường hoặc trong ngày có thể, khi cho trẻ ngủ trưa, các cô nắm tay, sờ trán bé, đó là một cách khám bệnh. Nhưng không thể “kiểm tra” sức khoẻ của phụ huynh đưa cháu đến trường, mà đây rất có thể là “nguồn lây bệnh” cho trẻ.
Đóng cửa trường là “cách ly” cha mẹ với công việc
Khi được hỏi, nếu trường mầm non đóng cửa thì phải làm sao? Anh Nguyễn Hoàng Sơn (số 679/18 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp) lo lắng: “Hai vợ chồng đều đi làm giờ hành chính từ sang đến chiều, không thể nghỉ ở nhà chăm sóc cháu được. Nếu có đóng cửa trường thì không biết chúng tôi phải xoay xở thế nào, vì không có ai chăm sóc cho bé cả. Mướn người giúp việc cũng không ổn, vì không an tâm, với lại đồng lương công chức làm sao kham nổi chi phí”.
Anh Nguyễn Quang Thái kinh doanh cửa hàng (phường 13, quận 3): “Nếu phải đóng cửa trường vì dịch bệnh thì cũng phải chấp nhận thôi, vì như vậy là tốt cho bé. Nếu vậy chúng tôi phải đem con ra cửa hàng thay nhau chăm sóc. Nhưng những gia đình cha mẹ làm công sở chắc sẽ khó khăn lắm”. Cùng quan điểm trên, chị Nguyễn Thị Thuỷ (quận Phú Nhuận) cho rằng: Nếu đóng cửa trường thì có khác nào “cách ly” cha mẹ khỏi công việc. Chúng tôi làm ở quận Tân Bình theo giờ hành chính, đâu có nghỉ được. Nếu xin nghỉ phép cũng chỉ được khoảng vài ngày, khi đó chắc gì đã hết dịch bệnh.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hải Bình (phường 2, quận Phú Nhuận) đã lên kế hoạch đối phó với dịch cúm: “Hiện gia đình đang lo lắng về chuyện này, vì dịch bệnh lây lan nhanh quá. Tôi phải xin phép công ty cho nghỉ một thời gian để lo cho bé, tôi sẽ mang bé về gửi cho ông bà ở ngoài Hà Nội”.
Dù đang là hè, nhưng các trường vẫn phải tiếp nhận khoảng 60% so với trong năm học. Nhu cầu thực tế của phụ huynh còn cao hơn nhiều, nhưng do các giáo viên xin nghỉ hè hoặc đi học nâng cao nên các trường chỉ đáp ứng được như vậy. Nếu các trường đóng cửa sẽ ảnh hưởng lớn không chỉ các trường, mà còn đến công việc của nhiều cơ quan, công ty… Dư luận đang rất mong chờ những biện pháp hữu hiệu từ các cơ quan chức năng để điều đó không xảy ra.
Trong khi đó các trường mầm non cũng đang phải đối mặt với nguy cơ này khi đại dịch xâm nhập. Nếu điều đó xảy ra, hàng triệu phụ huynh sẽ “lao đao” vì ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt…
Nguy cơ từ nhà trẻ, trường mầm non
Tại Trường Mầm non 30/4 (quận 1) và Trường Hoa Hồng (quận Gò Vấp), bàn ăn được xếp theo dãy dài hình chữ nhật, các em ngồi quây quần sát bên nhau. Theo ý kiến của các cô giáo, hầu hết các trường Mầm non đều bố trí cho các em ăn theo cách này. Do còn nhỏ, nên ý thức phòng bệnh của các bé là chưa có, trong trường hợp xấu, có trẻ bị nhiễm cúm thì rất dễ lây cho các bé cùng lớp. Cô Mai Yến Hằng, Hiệu phó Trường Mầm Non 30/4 cho biết: Do lo ngại dịch cúm, việc kiểm tra sức khoẻ cho các bé phải được thực hiện thường xuyên. Hiện nay trường đã yêu cầu các giáo viên phải thường xuyên nắm bắt tình hình sức khoẻ cho bé, nếu có biểu hiện gì khác thường phải kịp thời xử lý. Các giáo viên, bảo mẫu khi đón trẻ, cho trẻ ăn, hấp khăn… đều phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như rửa tay, đeo khẩu trang.
Cô Trần Thị Hoàng Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng lo ngại: Nếu trường hợp bất khả kháng phải đóng cửa trường mầm non thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho phụ huynh và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội, công việc có thể bị đình trệ một phần nào đó. Hiện nay đang là kỳ nghỉ hè, nhưng rất nhiều phụ huynh đến xin cho con học, vì phụ huynh không thể suốt ngày ở nhà trông con được. Nhưng chúng tôi không đáp ứng hết được vì thiếu giáo viên.

Việc kiểm soát dịch bệnh lây lan vào trường cũng không phải đơn giản. Số lượng người ra vào trường thường gấp đôi số lượng trẻ đến trường, do mỗi trẻ đều phải có phụ huynh đưa tới lớp. Hiện nay, các trường mầm non, mẫu giáo đều kiểm soát sức khỏe các em từ đầu vào. Theo đó, mỗi buổi sáng, giáo viên phải đeo khẩu trang để đón trẻ từ phụ huynh, đồng thời phải “kiểm tra” sức khoẻ bé bằng kinh nghiệm của mình. Khi các cô bế trẻ, nếu thấy biểu hiện nóng sốt, ho thì sẽ yêu cầu phụ huynh đưa cháu về nhà chăm sóc, và chữa trị, tránh để trẻ tiếp xúc trong trường. Tuy nhiên, cô Trần Thị Hoàng Dung lo ngại: Việc kiểm tra sức khoẻ của cháu lúc vào trường hoặc trong ngày có thể, khi cho trẻ ngủ trưa, các cô nắm tay, sờ trán bé, đó là một cách khám bệnh. Nhưng không thể “kiểm tra” sức khoẻ của phụ huynh đưa cháu đến trường, mà đây rất có thể là “nguồn lây bệnh” cho trẻ.
Đóng cửa trường là “cách ly” cha mẹ với công việc
Khi được hỏi, nếu trường mầm non đóng cửa thì phải làm sao? Anh Nguyễn Hoàng Sơn (số 679/18 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp) lo lắng: “Hai vợ chồng đều đi làm giờ hành chính từ sang đến chiều, không thể nghỉ ở nhà chăm sóc cháu được. Nếu có đóng cửa trường thì không biết chúng tôi phải xoay xở thế nào, vì không có ai chăm sóc cho bé cả. Mướn người giúp việc cũng không ổn, vì không an tâm, với lại đồng lương công chức làm sao kham nổi chi phí”.
Anh Nguyễn Quang Thái kinh doanh cửa hàng (phường 13, quận 3): “Nếu phải đóng cửa trường vì dịch bệnh thì cũng phải chấp nhận thôi, vì như vậy là tốt cho bé. Nếu vậy chúng tôi phải đem con ra cửa hàng thay nhau chăm sóc. Nhưng những gia đình cha mẹ làm công sở chắc sẽ khó khăn lắm”. Cùng quan điểm trên, chị Nguyễn Thị Thuỷ (quận Phú Nhuận) cho rằng: Nếu đóng cửa trường thì có khác nào “cách ly” cha mẹ khỏi công việc. Chúng tôi làm ở quận Tân Bình theo giờ hành chính, đâu có nghỉ được. Nếu xin nghỉ phép cũng chỉ được khoảng vài ngày, khi đó chắc gì đã hết dịch bệnh.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hải Bình (phường 2, quận Phú Nhuận) đã lên kế hoạch đối phó với dịch cúm: “Hiện gia đình đang lo lắng về chuyện này, vì dịch bệnh lây lan nhanh quá. Tôi phải xin phép công ty cho nghỉ một thời gian để lo cho bé, tôi sẽ mang bé về gửi cho ông bà ở ngoài Hà Nội”.
Dù đang là hè, nhưng các trường vẫn phải tiếp nhận khoảng 60% so với trong năm học. Nhu cầu thực tế của phụ huynh còn cao hơn nhiều, nhưng do các giáo viên xin nghỉ hè hoặc đi học nâng cao nên các trường chỉ đáp ứng được như vậy. Nếu các trường đóng cửa sẽ ảnh hưởng lớn không chỉ các trường, mà còn đến công việc của nhiều cơ quan, công ty… Dư luận đang rất mong chờ những biện pháp hữu hiệu từ các cơ quan chức năng để điều đó không xảy ra.
Phan Vũ – Anh Đức