(TT&VH) - Chiếu gai, món đồ vốn chỉ dành cho các tu sĩ Hindu khổ hạnh, bỗng trở nên phổ biến ở đất nước Thụy Điển xa lắc xa lơ chỉ vì người ta gán cho nó tác dụng chữa bách bệnh.
Những chiếc chiếu gai không được làm bằng tấm gỗ đóng chi chít đinh như loại được các thầy tu Hindu khổ hạnh sử dụng. Chúng là biến thể hiện đại do Thụy Điển sản xuất, chế từ cao su bọt nhẹ, được phủ cotton ở bên ngoài. Các tấm chiếu có kích cỡ chỉ 40,6cmx71cm, đôi khi lớn hơn, mỗi chiếc có từ 4.000 - 8.000 gai nhựa cứng với đầu nhọn như chông và giá dao động từ 50 đến 115 USD.

Người Thụy Điển mua chiếu vì tin vào công dụng chữa bệnh thần kỳ
Dù đã được “mềm hóa” thì chiếc chiếu này vẫn khiến người nằm rất đau, càng ít gai càng đau. “Thực sự là đau kinh khủng” - Catarina Rolfsdotter - Jansson, 46 tuổi, nhà văn kiêm huấn luyện viên yoga vẫn sử dụng chiếu gai mỗi ngày, nói - “Vấn đề là nằm lên chiếc chiếu này thì cảm hứng của bạn tăng cao, sau đó bạn sẽ cảm thấy thư giãn và thỏa mái”.
Trong vài năm trở lại đây nhiều người Thụy Điển đã mê mẩn chiếu gai. Hồi tháng 8 Shakti, nhà sản xuất chiếu gai lớn nhất, đã quy tụ 3.000 người tại một công viên lớn ở Stockholm để thực hiện một sự kiện ghi kỷ lục Guinness thế giới - xếp những chiếc chiếu dưới dạng tia nắng mặt trời. Các tình nguyện viên hát các bài thần chú của Ấn Độ giáo khi ngồi hoặc nằm trên chiếu. Ban Tổ chức cho biết thực ra chỉ 2.500 tình nguyện viên hát vì 500 người còn lại chìm vào giấc ngủ, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy chiếc chiếu đúng là mang lại cảm giác thư giãn.
Nguồn gốc chiếc chiếu gai Thụy Điển khá mù mờ, ta chỉ biết nó đã sinh ra trong cộng đồng người tập luyện yoga và sau đó lan ra thế giới bên ngoài. Một trong những người có công phổ biến chiếu gai là Susanna Lindelow, 46 tuổi - bà mua một chiếc chiếu gai đặt làm ở Nga để chữa bệnh đau lưng. “Tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau như đi massage, gặp bác sĩ” - Lindelow nói trong cuộc phỏng vấn trên tờ New York Times. Có bệnh thì vái tứ phương, chiếc chiếu bà mua có hàng trăm chiếc gai nhỏ. “Tôi thử nằm nhưng nó gây đau đớn tới mức tôi phải mặc áo phông vào” - bà nói. Điều kỳ lạ là sau đó bà hết đau lưng. Choáng ngợp với thành công của bản thân, bà Lindelow đã tạo ra một mẫu chiếu làm bằng nhựa và giới thiệu với công chúng trước khi sản xuất hàng loạt vào năm 2005. Bà cho biết công ty CuraComp của bà đang sản xuất khoảng 100.000 tấm chiếu một năm và 4/5 sản phẩm tiêu thụ ở Thụy Điển. Số còn lại được mang đi xuất khẩu.

Một chiếc chiếu gai của hãng Shakti
Chiếu gai cũng gây sốt ở Thụy Sĩ. Nhiều người mê mẩn tới mức đã thổi phồng, gán cho nó khả năng chữa đủ loại bệnh, từ tâm thần phân liệt tới bệnh bong tróc da đầu. Trong khi sự việc còn gây tranh cãi thì những người như bà Rolfsdotter - Jansson nói rằng chiếc chiếu giúp họ thoát khỏi bệnh khó ngủ, chứng đau nửa đầu và thậm chí là hen suyễn. Theo họ, chiếu gai giúp con người chống lại một cách hiệu quả những cơn đau, những căn bệnh do cuộc sống hiện đại sinh ra. “Nói một cách vắn tắt, người Thụy Điển ngồi quá nhiều trước máy tính” - Rolfsdotter - Jansson nói - “Họ không đi lại nhiều, họ không tập luyện đủ. Ai cũng thấy chiếc chiếu này hữu hiệu” - bà nói.
Tất nhiên không phải người Thụy Điển nào cũng “khoái” chiếu gai. Trong một bài bình luận gần đây, tờ báo bảo thủ Svenska Dagbladet viết rằng chẳng có chứng cứ khoa học nào khẳng định “những tác động tốt” của chiếu gai như người ta nói. Để đập lại những lời chỉ trích như vậy, hãng Shakti đã tổ chức một cuộc nghiên cứu trên cơ thể 30 người thường xuyên dùng chiếu gai. “Chúng tôi đã tiến hành một cuộc kiểm tra lâm sàng để xem điều gì đã xảy ra trong cơ thể” - Max Hoffmann, 45 tuổi, mới bỏ việc tại công ty bán lẻ đồ trang trí nội thất Ikea cách đây vài tuần để làm Giám đốc marketing cho chiếu gai Shakti, nhận xét - “Chúng tôi không tìm xem chiếc chiếu có thể chữa được bệnh gì nhưng bạn biết đấy, huyết áp, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể người dùng đều tốt hơn sau khi dùng chiếu”.
Với các khách hàng như chị Josefine Vilhelmson, 19 tuổi, trở ngại của chiếu gai còn xuất phát từ vấn đề tài chính. “Tôi đã thử và thấy thích. Nó giống như đã khai mở một dòng chảy trong cơ thể vậy”. Tuy nhiên Vilhemlson nói rằng cô không mua chiếu vì quá đắt.
Hiện khoảng một chục công ty đang bán chiếu gai qua mạng Internet và tại các cửa hàng bán đồ tập luyện thể dục thể thao ở Stockholm. Giáng sinh được dự báo là mùa ăn khách của chiếu gai. “Thụy Điển là một quốc gia nhỏ. Nếu ai đó ở Stockholm dùng chiếu thì mọi người cũng bắt chước” - Lindelow nói. Engman, mới bỏ việc trong ngành ngân hàng hồi tháng 6 năm ngoái để làm Giám đốc điều hành Shakti, nói rằng trước mắt ông chỉ thấy một mối đe dọa lớn đối với hoạt động làm ăn của công ty, đó là các sản phẩm nhập khẩu của Ấn Độ và Trung Quốc với mức giá được dự báo là cực kỳ rẻ mạt.
Những chiếc chiếu gai không được làm bằng tấm gỗ đóng chi chít đinh như loại được các thầy tu Hindu khổ hạnh sử dụng. Chúng là biến thể hiện đại do Thụy Điển sản xuất, chế từ cao su bọt nhẹ, được phủ cotton ở bên ngoài. Các tấm chiếu có kích cỡ chỉ 40,6cmx71cm, đôi khi lớn hơn, mỗi chiếc có từ 4.000 - 8.000 gai nhựa cứng với đầu nhọn như chông và giá dao động từ 50 đến 115 USD.

Người Thụy Điển mua chiếu vì tin vào công dụng chữa bệnh thần kỳ
Trong vài năm trở lại đây nhiều người Thụy Điển đã mê mẩn chiếu gai. Hồi tháng 8 Shakti, nhà sản xuất chiếu gai lớn nhất, đã quy tụ 3.000 người tại một công viên lớn ở Stockholm để thực hiện một sự kiện ghi kỷ lục Guinness thế giới - xếp những chiếc chiếu dưới dạng tia nắng mặt trời. Các tình nguyện viên hát các bài thần chú của Ấn Độ giáo khi ngồi hoặc nằm trên chiếu. Ban Tổ chức cho biết thực ra chỉ 2.500 tình nguyện viên hát vì 500 người còn lại chìm vào giấc ngủ, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy chiếc chiếu đúng là mang lại cảm giác thư giãn.
Nguồn gốc chiếc chiếu gai Thụy Điển khá mù mờ, ta chỉ biết nó đã sinh ra trong cộng đồng người tập luyện yoga và sau đó lan ra thế giới bên ngoài. Một trong những người có công phổ biến chiếu gai là Susanna Lindelow, 46 tuổi - bà mua một chiếc chiếu gai đặt làm ở Nga để chữa bệnh đau lưng. “Tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau như đi massage, gặp bác sĩ” - Lindelow nói trong cuộc phỏng vấn trên tờ New York Times. Có bệnh thì vái tứ phương, chiếc chiếu bà mua có hàng trăm chiếc gai nhỏ. “Tôi thử nằm nhưng nó gây đau đớn tới mức tôi phải mặc áo phông vào” - bà nói. Điều kỳ lạ là sau đó bà hết đau lưng. Choáng ngợp với thành công của bản thân, bà Lindelow đã tạo ra một mẫu chiếu làm bằng nhựa và giới thiệu với công chúng trước khi sản xuất hàng loạt vào năm 2005. Bà cho biết công ty CuraComp của bà đang sản xuất khoảng 100.000 tấm chiếu một năm và 4/5 sản phẩm tiêu thụ ở Thụy Điển. Số còn lại được mang đi xuất khẩu.

Một chiếc chiếu gai của hãng Shakti
Tất nhiên không phải người Thụy Điển nào cũng “khoái” chiếu gai. Trong một bài bình luận gần đây, tờ báo bảo thủ Svenska Dagbladet viết rằng chẳng có chứng cứ khoa học nào khẳng định “những tác động tốt” của chiếu gai như người ta nói. Để đập lại những lời chỉ trích như vậy, hãng Shakti đã tổ chức một cuộc nghiên cứu trên cơ thể 30 người thường xuyên dùng chiếu gai. “Chúng tôi đã tiến hành một cuộc kiểm tra lâm sàng để xem điều gì đã xảy ra trong cơ thể” - Max Hoffmann, 45 tuổi, mới bỏ việc tại công ty bán lẻ đồ trang trí nội thất Ikea cách đây vài tuần để làm Giám đốc marketing cho chiếu gai Shakti, nhận xét - “Chúng tôi không tìm xem chiếc chiếu có thể chữa được bệnh gì nhưng bạn biết đấy, huyết áp, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể người dùng đều tốt hơn sau khi dùng chiếu”.
Với các khách hàng như chị Josefine Vilhelmson, 19 tuổi, trở ngại của chiếu gai còn xuất phát từ vấn đề tài chính. “Tôi đã thử và thấy thích. Nó giống như đã khai mở một dòng chảy trong cơ thể vậy”. Tuy nhiên Vilhemlson nói rằng cô không mua chiếu vì quá đắt.
Hiện khoảng một chục công ty đang bán chiếu gai qua mạng Internet và tại các cửa hàng bán đồ tập luyện thể dục thể thao ở Stockholm. Giáng sinh được dự báo là mùa ăn khách của chiếu gai. “Thụy Điển là một quốc gia nhỏ. Nếu ai đó ở Stockholm dùng chiếu thì mọi người cũng bắt chước” - Lindelow nói. Engman, mới bỏ việc trong ngành ngân hàng hồi tháng 6 năm ngoái để làm Giám đốc điều hành Shakti, nói rằng trước mắt ông chỉ thấy một mối đe dọa lớn đối với hoạt động làm ăn của công ty, đó là các sản phẩm nhập khẩu của Ấn Độ và Trung Quốc với mức giá được dự báo là cực kỳ rẻ mạt.
Tường Linh