Người thu thập sai lầm của trọng tài

15/06/2008 10:35 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Vòng đấu bảng chưa kết thúc, nhưng đã có quá nhiều lời ca thán về công tác trọng tài ở VCK lần này, bất chấp việc UEFA nói rằng 12 trọng tài chính làm nhiệm vụ ở VCK lần này đều thuộc hàng tốt nhất châu Âu.

Điều đáng nói là sau những sự cố đã diễn ra, UEFA đều len tiếng bảo vệ những vị phán quan sân cỏ, những người được nhận mức thù lao 10 ngàn euro cho mỗi trận đấu.

Thực tế, dù luôn bênh vực trọng tài, song UEFA cũng cắt cử 2 chuyên gia chỉ làm nhiệm vụ xem băng hình để phân tích những quyết định gây tranh cãi. Đó là 2 quan chức bóng đá Thuỵ Sĩ, gồm nữ trọng tài Nicole Petignat và chuyên gia đào tạo trọng tài Markus Nobs. Họ thường soi rất kỹ các tình huống có thể gây ra nhiều ý kiến khác nhau như bắt lỗi việt vị, các pha phạm lỗi thô bạo hay những hành vi phi thể thao của các cầu thủ và trọng tài điều khiển trận đấu. Nữ trọng tài Petignat nói: “Chúng tôi làm việc này theo yêu cầu của Chủ tịch UEFA Michel Platini. Ông ấy không muốn để cho các vụ bê bối như vụ Zidane-Materazzi xảy ra tại VCK EURO 2008”.

Nữ trọng tài Nicole Petignat
 
Tuy nhiên, khi được hỏi về các tình huống nhạy cảm đã diễn ra từ đầu giải, như bàn thắng của Van Nistelrooy vào lưới Italia, tình huống dẫn tới quả phạt đền trong trận Áo-Ba Lan 1-1 hay pha ghi bàn không được công nhận của Luca Toni ở trận gặp Italia-Romania, nữ trọng tài Petignat đã từ chối đưa ra lời bình luận.

Về chuyện này, nữ phát ngôn viên UEFA Pascale Voegeli khẳng định đây không phải là một hình thức kiểm duyệt mà chỉ nhằm “phản ánh trung thực những gì đã xảy ra trên sân cỏ” và “không để cho những kẻ hay kiếm chuyện sau này có cớ để chỉ trích, chê bai”.

Minh Bích

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm