(TT&VH) - Nếu U21 T&T HN đăng quang ở giải đấu năm nay, chiến công đó ngoài việc tạo thương hiệu thì nó chỉ thực sự ý nghĩa với Trương Việt Hoàng. Cựu tiền vệ của ĐTVN và Thể Công mới chỉ hành nghề HLV được 2 năm, kể từ sau lần anh treo giày để khoác áo Thành Long ở giải hạng Nhì. Hoàng khá mát tay, trưởng thành nhanh ở nghề HLV.
Còn với công tác đào tạo bóng đá trẻ của T&T HN, chỉ riêng việc có mặt ở VCK thoạt nghe là một thành tích rất lớn. Nhưng trên thực tế, những người đã giúp cho U21 T&T HN tỏa sáng trong những ngày qua lại là quân của Sông Lam và Thể Công. Quang Tình liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền đạo Đình Bảo cũng lập cú đúp chiều qua. Tiền đạo Tuấn Anh (mượn của Thể Công từ đầu mùa) cũng ghi bàn thắng quan trọng. Đó là chưa kể tới Văn Hoàn cũng là quân Sông Lam.
Xét ở góc độ nào đó, khi Sông Lam và Thể Công bị loại, không có mặt ở VCK thì bóng đá trẻ của họ vẫn không “chết”.
Ở VCK này, đáng ra Hoàng “bột” còn muốn mượn thêm 1 cầu thủ nữa của Thể Công, hậu vệ cánh Quốc Long. Nhưng Long đăng ký không kịp, nên cơ hội đó mới được nhường lại cho người khác.
Còn với công tác đào tạo bóng đá trẻ của T&T HN, chỉ riêng việc có mặt ở VCK thoạt nghe là một thành tích rất lớn. Nhưng trên thực tế, những người đã giúp cho U21 T&T HN tỏa sáng trong những ngày qua lại là quân của Sông Lam và Thể Công. Quang Tình liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền đạo Đình Bảo cũng lập cú đúp chiều qua. Tiền đạo Tuấn Anh (mượn của Thể Công từ đầu mùa) cũng ghi bàn thắng quan trọng. Đó là chưa kể tới Văn Hoàn cũng là quân Sông Lam.
Xét ở góc độ nào đó, khi Sông Lam và Thể Công bị loại, không có mặt ở VCK thì bóng đá trẻ của họ vẫn không “chết”.
Ở VCK này, đáng ra Hoàng “bột” còn muốn mượn thêm 1 cầu thủ nữa của Thể Công, hậu vệ cánh Quốc Long. Nhưng Long đăng ký không kịp, nên cơ hội đó mới được nhường lại cho người khác.

Các trụ cột của U21 T&T HN (phải) phần lớn là đi mượn
Tiền vệ trụ cột của U21 Bình Dương cũng chính là quân của Thể Công, Nguyễn Công Huy. Huy đi tìm kiếm cơ hội qua khe cửa hẹp để lên U23. Cầu thủ này chỉ dến Bình Dương tập vài ngày, cũng có suất đá chính. Suy ra, vậy là cả tuyến trẻ của Bình Dương không có tiền vệ kiến thiết nào ra hồn.
Chuyện mượn quân đá giải trẻ không phải chỉ T&T HN hay chỉ ở mùa năm nay. Các giải lần trước cũng ồ ạt. Khánh Hòa đăng quang cách nay 2 năm nhờ phần lớn là quân của HAGL cùng với vài cầu thủ được kéo xuống từ đội 1 đã chinh chiến ở V-League (tuổi nghề như thế không còn là trẻ nữa).
Chỉ có Đà Nẵng là đội bóng vừa đảm bảo tính thành tích, vừa đảm bảo cho tương lai của chính họ, nhờ mang đến giải những cầu thủ phần lớn do họ tự đào tạo.
Cũng không ngạc nhiên khi bóng đá Đà Nẵng đang phất trên mọi cấp độ, chứ không như các trung tâm khác, nổi lên ở giải trẻ, nhưng ở đẳng cấp chuyên nghiệp thì không.
Chuyện mượn quân đá giải trẻ không phải chỉ T&T HN hay chỉ ở mùa năm nay. Các giải lần trước cũng ồ ạt. Khánh Hòa đăng quang cách nay 2 năm nhờ phần lớn là quân của HAGL cùng với vài cầu thủ được kéo xuống từ đội 1 đã chinh chiến ở V-League (tuổi nghề như thế không còn là trẻ nữa).
Chỉ có Đà Nẵng là đội bóng vừa đảm bảo tính thành tích, vừa đảm bảo cho tương lai của chính họ, nhờ mang đến giải những cầu thủ phần lớn do họ tự đào tạo.
Cũng không ngạc nhiên khi bóng đá Đà Nẵng đang phất trên mọi cấp độ, chứ không như các trung tâm khác, nổi lên ở giải trẻ, nhưng ở đẳng cấp chuyên nghiệp thì không.
Phạm Tấn