Philippines tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia

12/11/2013 09:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Philippines ngày hôm qua tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia sau sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão Haiyan. Tính đến ngày 11/11 đã có 942 người thiệt mạng và 275 người mất tích do bão Haiyan.

Hơn ba ngày sau bão Haiyan, nhiều nơi tại Philippines vẫn chưa thể bắt đầu việc tái thiết

Bên cạnh việc tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết quân đội và chính quyền địa phương đã được lệnh tăng cường bảo vệ an ninh và vận chuyển hàng cứu trợ tới những khu vực có người gặp nạn sau bão.

Hàng trăm binh sĩ đã được triển khai đến Tacloban, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão Haiyan. Nhà chức trách Philippines cho biết ít nhất 9,7 triệu người trên khắp 41 tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng bởi cơn bão. Trong đó Leyte và Samar là hai khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Các nhân viên cứu hộ gặp khó khăn để tiếp cận với những người dân ở các khu vực bị chia cắt. Nhiều nơi tại Philippines vẫn chưa thể có điện trở lại. Quân đội Mỹ đã được cử đến Tacloban vào sáng ngày hôm nay từ căn cứ không quân Vilamor Manila. Đại diện UNICEF ở Philippines, Tomoo Hozumi cho biết việc tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão là rất khó khăn. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá và thông tin liên lạc đã bị chia cắt trong nhiều ngày qua.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines, Manuel Roxas cho biết ông cảm thấy tồi tệ khi nhìn thấy sự tàn phá khủng khiếp mà cơn bão Haiyan gây ra trên đảo Leyte. "Tất cả mọi thứ đã bị phá hủy. Không có một căn nhà nào trên đảo không bị tàn phá bởi cơn bão".

Hàng nghìn người dân Philippines mất nhà cửa sau bão

Ít nhất đã có 11 quốc gia tuyên bố hỗ trợ Philippines cả về vật chất và nhân lực trước thảm họa do cơn bão Haiyan gây ra. Ngày hôm qua, 90 binh sỹ Mỹ đã được triển khai đến hỗ trợ tại Philppines. Hàng cứu trợ được vận chuyển bằng máy bay tới san bay quốc tế trong khu vực Cebu. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát đi thông điệp bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước những tổn thất mà người dân Philppines phải gánh chịu trên một khu vực rộng lớn.

Các nước khác cũng đã cam kết cứu trợ khoản tiền lên tới hàng triệu USD. Úc phê chuẩn viện trợ nhân đạo 10 triệu đô la Úc (9,4 triệu USD) cho Philippines, trong khi New Zealand cam kết tài trợ hơn 1 triệu USD. Ủy ban châu Âu hỗ trợ 3 triệu euro, chương trình lương thực Liên hợp quốc hỗ trợ bước đầu 2 triệu USD. Anh hỗ trợ 10 triệu bảng Anh bao gồm 6 triệu bảng tiền mặt và các nhu yếu phẩm và đồ cứu hộ cần thiết.

Trung Quốc và Đài Loan cùng hỗ trợ 200.000 USD. Việt Nam hỗ trợ 100.000 USD. Trong khi Indonesia cam kết hỗ trợ máy bay, nhân lực, nước uống, thực phẩm, máy phát điện. Nhật Bản cam kết gửi 25 nhân viên cứu hộ tới hỗ trợ Philippines.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm