Falcao: Tôi chưa muốn dừng lại!

18/05/2011 11:37 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Người vừa phá kỷ lục của UEFA, Radamel Falcao, cho biết đây là mùa giải “đỉnh cao” trong sự nghiệp, nhưng anh vẫn chưa dừng lại. Trong cuộc phỏng vấn với UEFA, tiền đạo người Colombia tự tin mình sẽ lại nổ súng trong trận 2 trận chung kết còn lại của Porto.

Porto đang trải qua một mùa giải “kinh điển”. Tại giải VĐQG, họ đăng quang trước 5 vòng đấu với số điểm kỷ lục và trở thành đội bóng thứ 2, sau Benfica ở chiến dịch 1972-73, lập được kỳ tích bất bại xuyên suốt cả mùa bóng. Phía trước CLB có biệt danh “Những chú rồng” này là 2 trận chung kết. Thầy trò Andre Villas Boas đang hướng đến cú ăn ba lịch sử nếu giành chiến thắng trước các đối thủ đồng hương. Đó là Braga tại trận chung kết Europa League đêm nay và Vitoria SC vào Chủ nhật tuần này tại cúp Quốc gia. Nếu thành công, nhà vô địch Bồ Đào Nha sẽ lặp lại mùa giải vĩ đại 2002-03 dưới thời HLV huyền thoại Jose Mourinho. trận chung kết Europa League đêm nay và Vitoria SC vào Chủ nhật tuần này tại cúp Quốc gia. Nếu thành công, nhà vô địch Bồ Đào Nha sẽ lặp lại mùa giải vĩ đại 2002-03 dưới thời HLV huyền thoại Jose Mourinho.

Radamel Falcao- Ảnh Getty

Chúng tôi luôn xác định mục tiêu rõ ràng ở mùa này” - Falcao, người đã ghi 15 bàn trong 8 trận gần đây, nói - “Porto muốn đi xa nhất có thể trong mọi giải đấu mà đội bóng tham dự. Ở phương diện cá nhân, tôi muốn có mặt và thi đấu tốt trong tất cả các trận đấu, cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho CLB. Tại Europa League, tôi đã ghi được nhiều bàn thắng và cảm thấy hài lòng với phong độ mà mình thể hiện”.

Đó không phải những lời huênh hoang mà hoàn toàn là sự thật. Nếu không có Falcao, Porto chưa chắc xuất hiện tại Dublin vào ngày mai. Chân sút 25 tuổi đang là Vua phá lưới của Europa League với 16 bàn thắng. Anh lập một hat-trick tại lượt đi vòng tứ kết giúp Porto vùi dập Spartak Moscow với tỷ số 5-1. Đó cùng là kết quả của trận lượt đi bán kết với Villarreal. Ở chiến thắng tại Estadio do Dragao hôm đó, Falcao đã 4 lần sút tung lưới đại diện của Tây Ban Nha.

Tôi đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ”, Falcao nói, “Điều này thật đặc biệt với tôi nhưng những chiến thắng 5-1 có nhiều ý nghĩa hơn với người hâm mộ”.

Tại Dublin, rất nhiều các CĐV Porto đang đặt kỳ vọng lớn vào đội bóng thân yêu của mình. Ở giải VĐQG, họ đã hai lần đánh bại Braga nhưng lần thứ ba sẽ không dễ dàng như vậy. Tại châu Âu, Braga lần vượt qua những đội bóng mạnh như Liverpool, Dynamo Kyiv và Benfica để đi đến trận đấu cuối cùng. Đó là bằng chứng không thể chối cãi cho sức mạnh của Braga - theo lời Falcao: “Xuyên suốt chiến dịch, họ đã chứng tỏ là một đội bóng chất lượng sau những kết quả ấn tượng trên sân nhà cũng như sân khách”. “Toàn đội biết trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng điều trước tiên chúng tôi cần làm là nghĩ về bản thân và những điều có thể làm được. Porto sẽ làm tất cả để chặn đứng lối chơi của Braga”, anh tiếp tục.

Với một bàn thắng trong trận bán kết lượt về vào lưới Villarreal (Porto thắng chung cuộc 7-4 sau 2 lượt trận), Falcao đã chính thức phá vỡ kỷ lục ghi 15 bàn trong giải đấu hạng 2 của châu Âu do huyền thoại người Đức Jurgen Klinsmann nắm giữ suốt 15 năm qua. Anh nói rằng mình vẫn chưa dừng lại, không phải để tiếp tục củng cố thêm kỷ lục cho bản thân, mà vì muốn giúp Porto chinh phục đấu trường Europa Leage.

“Đây là năm thứ 2 tôi thi đấu tại châu Âu và việc phá kỷ lục của một cầu thủ huyền thoại như Klinsmann thật không thể tin nổi. Tôi nghĩ mình và ông ấy có vài điểm tương đồng trong lối chơi. Điều này có nhiều ý nghĩa”, Falcao kết luận, “Nó rất quan trọng ở mức độ cá nhân. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi là giành chức vô địch Europa League. Để làm được việc này, tôi cần phải tiếp tục ghi bàn”.

Hà Dương

Một năm "điên rồ" của Falcao

Falcao có lý do để nói mình đang ở giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ. Ở mùa giải thứ 2 khoác áo Porto, anh đóng góp 38 bàn thắng sau 42 trận cho đội chủ sân Estadio do Dragao: gồm 1 bàn trong trận Siêu cúp Bồ Đào Nha, 16 bàn tại giải VĐQG, 4 bàn tại cúp Quốc gia (Porto vào trận chung kết), và 17 bàn tại Cúp châu Âu. Ở Europa League, Falcao đã 16 lần nổ súng (thực chất là 17 vì thêm 1 pha lập công tại vòng play-off) để vượt qua kỷ lục của Jurgen Klinsmann với Bayern Munich tại UEFA Cup 1995-96. Anh cũng chắc chắn giành danh hiệu Vua phá lưới Europa League năm nay. Để lập được thành tích ấn tượng này, Falcao đã 3 lần lập hat-trick vào lưới các đội bóng Rapid Vienna, Spartak Moskva và Villarreal (4 bàn).

Vượt mặt Klinsmann

16 bàn: Falcao (FC Porto, mùa 2010/11)

15 bàn: Jurgen Klinsmann (Bayern München, mùa 1995/96)

14 bàn: John Wark (Ipswich Town, mùa 1981/82)

12 bàn: Derlei (Porto, mùa 2002/03)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm