Người hâm mộ chỉ đích danh ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam không xứng đáng tiếp tục khoác áo ĐTQG

24/02/2025 15:00 GMT+7 | Bóng chuyền

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam luôn theo sát hành trình của đội tuyển quốc gia và họ đã thẳng thắn chỉ ra cầu thủ không còn xứng đáng tiếp tục khoác áo đội tuyển. Liệu HLV Tuấn Kiệt có chia sẻ quan điểm này?

HLV Tuấn Kiệt nên hay không nên giữ Trà Giang ở lại ĐTQG?

Lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam từng chứng kiến những "cây trường sinh", những VĐV nổi tiếng bền bỉ, có tuổi thọ nghề vô cùng đáng nể như Hà Thu Dậu (thi đấu đến năm 41 tuổi), Hà Thị Hoa (thi đấu đến 39 tuổi), Bùi Thị Huệ (thi đấu đến 38 tuổi), Phạm Kim Huệ (thi đấu đến 36 tuổi) hay hiện tại có Nguyễn Thị Xuân (vẫn đang thi đấu ở tuổi 38) nhưng đối với đa số các VĐV bóng chuyền, tuổi 30 và ngoài 30 được coi là giai đoạn cuối trong sự nghiệp thi đấu của họ. Không ít người đã giải nghệ khi vừa mới qua tuổi này.

Sinh ngày 9/5/1992, phụ công của Ngân hàng Công thương và tuyển Việt Nam, Đinh Thị Trà Giang, hiện là "chị cả" của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô được coi là một trong những VĐV bền bỉ nổi tiếng. Năm 2024 cô ra sân thi đấu cho Ngân hàng Công Thương ở giải bóng chuyền VĐQG 2024, san bằng kỷ lục thi đấu 17 mùa liên tiếp ở giải VĐQG của đàn chị huyền thoại Phạm Kim Huệ.

Trà Giang đẹp nền nã, thùy mị, chào đón xuân Ất Tỵ

Trà Giang đẹp nền nã, thùy mị, chào đón xuân Ất Tỵ

Trà Giang (số 23) đã 33 tuổi, không còn duy trì được thể lực tốt như trước để chơi những trận dài 5 set

Trà Giang (số 23) đã 33 tuổi, không còn duy trì được thể lực tốt như trước để chơi những trận dài 5 set

Trà Giang cũng là VĐV nhiều tuổi nhất trong số các VĐV đang còn thi đấu lọt top 10 VĐV bóng chuyền nữ xuất sắc nhất Việt Nam trong lịch sử theo xếp hạng của trang Volleybox. Vẫn theo xếp hạng của Volleybox, Trà Giang cũng là một trong 10 phụ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam.

Dù rất bền bỉ nhưng khi đã cận kề tuổi 33, cũng như hầu hết các VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp khác, Trà Giang có lẽ cũng đã bước vào chặng cuối trong sự nghiệp. Sự nghiệp của cô là một hành trình dài, rất dài với không ít thăng trầm cho tới thời điểm này.

*Quan điểm của người hâm mộ về vị trí phụ công của ĐTQG năm 2025

Người hâm mộ chỉ đích danh ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam không xứng đáng tiếp tục khoác áo ĐTQG - Ảnh 3.

Người hâm mộ chỉ đích danh ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam không xứng đáng tiếp tục khoác áo ĐTQG - Ảnh 4.

Người hâm mộ chỉ đích danh ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam không xứng đáng tiếp tục khoác áo ĐTQG - Ảnh 5.

Người hâm mộ chỉ đích danh ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam không xứng đáng tiếp tục khoác áo ĐTQG - Ảnh 6.

Người hâm mộ chỉ đích danh ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam không xứng đáng tiếp tục khoác áo ĐTQG - Ảnh 7.

Người hâm mộ chỉ đích danh ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam không xứng đáng tiếp tục khoác áo ĐTQG - Ảnh 8.

Trà Giang thi đấu cho tuyển Việt Nam lần đầu tiên hồi 2009 khi cô mới 17 tuổi. Hơn 15 năm sắp qua kể từ ngày đó, cô vẫn tiếp tục góp mặt trong màu áo ĐQTG sau khi đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào.

Năm 2024, Trà Giang tiếp tục được HLV Tuấn Kiệt tin tưởng triệu tập vào tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự các giải đấu nhưng cô không còn chắc suất đánh chính khi HLV Tuấn Kiệt đang có trong tay cặp phụ công sung sức hơn và cũng rất xuất sắc là Nguyễn Thị Trinh (27 tuổi) và Lê Thanh Thúy (29), chưa kể Phạm Thị Hiền (25) cũng đang có phong độ cao và rất sung sức.

Sự trở lại đầy ấn tượng của Lê Thanh Thúy cùng sức trẻ của Phạm Thị Hiền bên cạnh một Nguyễn Thị Trinh chơi rất ổn định khiến cơ hội đánh chính của Trà Giang ở những trận đấu lớn của tuyển Việt Nam không nhiều.

Năm 2025 cuộc cạnh tranh ở vị trí phụ công của tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn còn khốc liệt hơn khi Bích Thủy đã chơi rất hay khi đánh thuê ở giải VĐQG Hàn Quốc. Cô sở hữu chiều cao rất ấn tượng (1m84), rất sung sức (sinh năm 2000), có khả năng tấn công tuyệt vời (được chính HLV Tuấn Kiệt khen ngợi có quả đánh bay sau hay nhất nhì Việt Nam). Điểm yếu của Bích Thủy là chắn bóng chậm và lười chắn bóng thì cô đã cải thiện rõ rệt từ khi thi đấu ở Hàn Quốc.

Liệu khi tuổi 33 đang đến gần, Trà Giang có thể tiếp tục "trụ" được ở ĐTQG và liệu cô có còn xứng đáng tiếp tục được HLV Tuấn Kiệt trao cơ hội? Nhiều người hâm mộ cho rằng đã đến lúc phụ công quê Lạng Sơn nên nhường chỗ cho các đàn em.

Ngoài Trà Giang, HLV Tuấn Kiệt sử dụng 3 phụ công khác ở ĐTQG tham dự các giải đấu năm 2024 gồm Nguyễn Thị Trinh, Phạm Thị Hiền và Lê Thanh Thúy. Trong số này, vị trí thi đấu của Nguyễn Thị Trinh đã được đảm bảo chắc chắn bởi cô chơi ổn định và duy trì phong độ cao xuyên suốt các giải đấu. Trinh "điện" được HLV Tuấn Kiệt đánh giá là cầu thủ chơi ổn định nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2 năm qua.

Phạm Thị Hiền và Lê Thanh Thúy đều có những thế mạnh và hạn chế riêng. Phạm Thị Hiền nhanh nhẹn, sung sức nhưng khá thấp (chỉ 1m72) trong khi Lê Thanh Thúy chắn bóng và đánh nhanh ở vị trí số 3 tốt nhưng lại không còn đánh được quả một chân sau đầu từ sau khi hồi phục chấn thương đầu gối. Bích Thủy thì như đã nói, đã cải thiện được khâu chắn bóng nên không còn điểm yếu đáng kể nào về chuyên môn. So với các phụ công nói trên thì Trà Giang đều lớn tuổi hơn và thể lực của cô bị nghi ngờ. Thế nên, không ngạc nhiên khi nhiều người hâm mộ "gạch tên" Trà Giang khỏi danh sách phụ công của tuyển nữ Việt Nam năm 2025 này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm