Người Hà Nội thích thú đi xem "Kim thiền thoát xác"

14/05/2012 13:35 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sau khi TT&VH đăng chùm ảnh ve sầu lột xác, một cơn sốt đi xem loài côn trùng này biến đổi từ ấu trùng thành côn trùng trưởng thành đã diễn ra ở Hà Nội.

Ghi nhận của TT&VH về quá trình rời lòng đất lên cây của loài ve và hình ảnh người Hà Nội thích thú với trò đi xem và bắt ve lột xác:

Cứ đến đầu mùa hè, ấu trùng loài ve lại rời lòng đất để lên cây lột xác và biến thành ve sầu trường thành. Chúng khoét những cái lỗ nhỏ tròn ngay bên dưới các gốc cây và nhanh chóng tìm đến những chỗ sần sùi để bám vào đó và chuẩn bị cho quá trình biến đổi này

Đây là quá trình rất tuyệt vời trong thế giới động vật và dường như người thành phố ít biết đến. Vậy nên khi TT&VH Online đăng tải những hình ảnh liên quan đến ve sầu lột xác, rất đông người đã đến các công viên để tìm kiếm và xem

Cứ từ khoảng 18h30 cho đến 19h (tùy theo ánh sáng đã tắt hay chưa) ấu trùng ve bắt đầu lên cây. Đám trẻ thành phố thực sự ngạc nhiên khi lần đầu được thấy ấu trùng ve

Ngay sau khi ổn định chỗ bám, những con ve bắt đầu quá trình lột xác của mình. Trong ảnh con thứ 2 từ phải sang bắt đầu tách vỏ để chui ra ngoài. Trong khi đó con thứ 1 nhất từ phải sang sắp tách được ra khỏi vỏ. Con ở giữa đã hoàn thành quá trình lột xác, chỉ còn đợi khô cánh. 2 con bên bìa phải ảnh thực ra là 2 cái xác sau khi ve lột xong để lại

Giai đoạn đầu của quá trình lột, bạn có thể thấy ve lột gần như giống hệt ấu trùng bởi lúc này cánh ve chưa xuất hiện mà vẫn đang ở trạng thái gập lại

Nhưng ngay khi thoát ra khỏi xác ấu trùng, cánh và thanh âm tạo tiếng kêu đặc trưng của ve (chỉ có ở con đực) đã xuất hiện 1 cách rõ nét

Khi đã tách rời hẳn khỏi vỏ, ve bắt đầu duỗi thẳng cánh và hong khô để cánh được cứng cáp

Cả quá trình lột là giai đoạn nhậy cảm nhất của ve bởi chỉ cần bị nước hay tác động của một vật gì đó vào, cánh ve có thể bị cháy, hỏng khiến chúng trở thành dị tật

Khi đã hong khô cánh hoàn toàn, bạn có thể cầm ve trên tay mà không sợ làm hỏng cánh của chúng. Nhưng nếu chúng đã khô toàn bộ người, đổi sang màu sám đặc trưng thì bạn khó có thể bắt được chúng bởi chỉ cần thấy có nguy hiểm, chúng lập tức bay lên cây

Lợi dụng lúc lột xác (là lúc ve không có khả năng bỏ chạy), nhiều người tìm cách bắt ve. Có người mang về để ăn bởi đây là một món ăn truyền thống khá ngon ở một số vùng miền. Có người lại bắt về cho chim, mèo ăn. Nhưng cũng có người bắt về chỉ để xem chúng lột xác và nghe chúng kêu. Ngoài ra, hiện nay rất nhiều phụ huynh cũng bắt về để dạy con để đám trẻ biết thêm về thiên nhiên

Không chỉ bắt ve vào buổi tối, ban ngày cũng có nhiều người đi bắt ve để chơi, đặc biệt là đám trẻ. Nhiều đứa trẻ đi dính ve đực để về nghe chúng kêu hoặc đơn giản chỉ là có 1 vài con sau đó đi lấy những ngọn cây có nhựa về nuôi ve

Thực tế trong đông y, xác ve cũng được coi là một phương thuốc chữa các bệnh hàn. Chính vì vậy, đám trẻ nhiều lúc cũng kiếm thêm bằng cách đi nhặt xác ve về bán cho các tiệm thuốc. Đây là công việc khá dễ và đám trẻ cũng có thêm cách để đốt thời gian


Nếu bạn thích đưa những đứa trẻ của mình đi xem ve lột xác ban đêm, bạn hoàn toàn có thể đưa các cháu đến công viên gần nhà. Ve thường sống ở dưới gốc các cây xà cừ nên đây là loại cây dễ tìm thấy ve nhất. Khi đi, bạn nên cầm theo 1 chiếc đèn pin bởi ve thường chọn những chỗ tối nhất để lên lột xác. Thời gian ve rời mặt đất thường là từ 18h30 cho đến nửa đêm


Chúc các bạn có một buổi đi dạo tối vui vẻ và có một bài học bổ ích cho các cháu nhỏ.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm