HLV Lê Thụy Hải: “Nói đội Thanh Hóa bán độ tôi buồn lắm”

16/07/2011 09:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Về trận đấu với SLNA, bạn định hỏi đội Thanh Hóa bán độ hay như nào. Nguyên nhân à, kém thì thua. SLNA đang là đội dẫn đầu bảng còn Thanh Hóa đâu có thắng được SLNA. Mà đội Thanh Hóa là đội bóng như thế nào, đấy mới là vấn đề.

Thanh Hóa bị nhận diện là ứng cử viên xuống hạng đến lúc này đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng. Đã hoàn thành chỉ tiêu thì sẽ phải đá như thế nào chứ có phải đội nào mình cũng thắng được đâu. Thanh Hóa không đặt chỉ tiêu vô địch, nếu đòi vô địch thì sẽ phải đá khác. Con người Thanh Hóa thì như nào, dầy công lao động đến lúc này, đâu phải tự nhiên mới có được. Người ta xem có thấy đâu.


HLV Lê Thuỵ Hải và CLB Thanh Hoá giờ đây chưa chắc đã còn chung một chí hướng. Ảnh: VSI

3 cầu thủ ngoại của tôi nằm kềnh ra sân, chả thấy ai nói gì cả. Nếu nằm như thế động viên họ vào nữa họ nói họ đau làm sao. Ừ thì bác sỹ vào chăm sóc, ừ thì thế nọ thế kia… Người ta không nói đau nữa mà cứ nằm ra sân. Người ta không phải không đá được mà cho vào cứ lờ đờ thì theo bạn có nên thay ra không hay là thôi. Thua theo tôi là chuyện bình thường, mọi thứ để người ta đánh giá.

Khán giả Thanh Hóa thì thích theo ý người ta nhưng bóng đá không phải chỉ đơn giản có một trận bóng đá mà còn phải chiến lược, chiến thuật, phải tính toán. Bóng đá không phải cứ đá bóng, khi người ta đạt chỉ tiêu rồi thì phải làm gì, cần có những gì, mục đích của người ta là gì.

HLV không thể thích bảo gì cầu thủ phải làm như vậy, anh như thế nó lần sau không phục đâu. Là HLV anh phải ba cùng với cầu thủ, đồng cảm với nó, nhớ lại cái thời anh còn là cầu thủ. HLV không thể chỉ biết mô phạm. HLV không phải là nhà lãnh đạo chính trị, cứ nói với cầu thủ là anh cứ hết sức đi ngày mai tôi tuyên dương anh, không phải thế. Hết sức đi ngày mai chấn thương cả đời nó hết à?

Ở Thanh Hóa nhiều em sắp hết hợp đồng chưa đàm phán được, những em ấy rồi sẽ như thế nào. Mình phải thông cảm cho cầu thủ chứ không thể áp đặt họ được. Cuộc sống sẽ còn cuộc sống nữa chứ không chỉ có bóng đá, theo nguyên tắc của tôi là như thế. Người ta nói bán độ, là HLV anh không thể bán, muốn bán phải xui cầu thủ mà ví dụ có bán thật thì phải chia tiền. Mà tiền bạc đánh đổi lấy danh dự, bao nhiêu năm tạo dựng tên tuổi của tôi có xứng đáng không.

Tôi buồn lắm khi nói đội Thanh Hóa bán độ. Tôi chưa thấy lãnh đạo đặt vấn đề nhưng tôi có nói là nếu các anh thích thì tôi nghỉ. Chưa ai có ý kiến gì với tôi nhưng sau trận SLNA tôi có gặp ông chủ tịch CLB, ông ấy nói hiệp 2 đội đá có vấn đề.

Tôi trả lời mình không ép được cầu thủ, nó chấn thương phải cho nghỉ, Đình Tùng chấn thương háng từ khi lên ĐT, 3 cầu thủ ngoại đều xin ra, thế thì đá gì. Lúc này tôi cần những người biết chia sẻ chứ không phải thích giậu đổ bìm leo. Tôi chả làm gì cũng đủ sống nên nếu lãnh đạo cho tôi nghỉ thì tôi cũng sẵn sàng”.

Thành Đạt (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm