Manchester United: Bộ tứ siêu đẳng và bài toán Ronaldo

12/02/2013 13:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể từ khi Cristiano Ronaldo ra đi, người hâm mộ mới cảm thấy yên tâm về sức mạnh hàng công của Manchester United. Robin van Persie đã đến và ghi bàn như một cái máy. Nhưng M.U không chỉ có Van Persie.



M.U đang sở hữu hàng công mạnh với nhân tố Robin van Persie

Bên cạnh tiền đạo người Hà Lan còn có Wayne Rooney, chân sút số một của M.U mùa trước, Javier Hernandez và Danny Welbeck. Sir Alex Ferguson tin rằng trình độ, đẳng cấp của họ có thể sánh ngang với bộ tứ của thế hệ 1998-99. Ở mùa giải mà M.U giành cú ăn ba lịch sử ấy, hàng công của họ cực kỳ đáng sợ với bốn tiền đạo xuất sắc là Dwight Yorke, Andy Cole, Teddy Sheringham và Ole Solskjaer. Trong đó, Yorke - Cole thường xuyên đá chính, còn Sheringham và Solskjaer luôn để lại dấu ấn khi vào thay người, như trận chung kết với Bayern Munich tại Barcelona năm 1999.

Một số thống kê cho thấy bộ tứ hiện tại ghi bàn chẳng kém gì so với các đàn anh năm 1999. Về kinh nghiệm thì có phần kém hơn, nhưng lối chơi, phong cách thi đấu thì đa dạng hơn. Ví dụ, bộ tứ năm 1999 chỉ thích hợp với sơ đồ chiến thắng 4-4-2. Những tiền đạo bây giờ chơi đa năng hơn, biến ảo hơn. Danny Welbeck có thể đá tiền đạo cắm hoặc dạt ra hai cánh. Tương tự với Robin van Persie. Wayne Rooney có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng công, dù là tiền đạo cắm, chạy hai cánh hay lùi về đá hộ công, tiền vệ trung tâm. Trong số đó, chỉ mình Chicharito có lối chơi đơn giản, thích hợp đá cắm mà thôi, nhưng phong cách di chuyển liên tục khiến tiền đạo trẻ người Mexico rất khó lường.

Bài toán mà Ronaldo để lại trên hàng công M.U đã được giải quyết. Khi gặp Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League, M.U cần giải quyết bài toán khác từ Ronaldo: Ngăn chặn siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ferguson đương nhiên quá hiểu Ronaldo. Nhưng những tính toán về chiến thuật là chưa đủ. Hàng thủ của ông cần chơi hai trận xuất thần, chắc chắn khi đối mặt với Ronaldo. Nửa đầu mùa giải này, hàng thủ là điểm yếu nhất của M.U. Nhưng từ sau khi thủ quân Nemanja Vidic bình phục chấn thương, sự chắc chắn được cải thiện rõ nét. Nếu có thể tung ra sân bốn hậu vệ tốt nhất là Rafael, Rio Ferdinand, Vidic và Patrice Evra, M.U đủ sức ngăn cản Ronaldo. Cả bốn hậu vệ này từng chơi cạnh Ronaldo và hiểu rõ từng bước chạy, pha ngoặt bóng, cú sút xa..., nói ngắn gọn là mọi thói quen, của Ronaldo.

Trận lượt đi diễn ra ở sân Bernabeu. Chắc chắn M.U sẽ đá phòng ngự phản công và vai trò của hàng thủ có tiếng nói quyết định. Ở lượt về tại Old Trafford, sẽ đến lượt những Van Persie, Rooney. Tóm lại, số phận của M.U phụ thuộc vào hai bài toán mang tên Ronaldo.


Ngôi sao: Robin van Persie

Phong độ của Robin van Persie, tân binh trị giá 24 triệu bảng từ Arsenal, gợi nhớ lại hình ảnh của Ronaldo ở mùa 2007-08: Niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng, cứ sút là có bàn thắng. Xét về tốc độ, Van Persie không thể sánh ngang được với Ronaldo. Nhưng về sự đa dạng trong cách ghi bàn thì không hề thua kém. Van Persie giờ rất hoàn hảo, có thể sút tung lưới đối phương bằng chân phải, bằng chân trái, đánh đầu ghi bàn, dứt điểm một chạm trong vòng cấm hay sút xa. Và như Ronaldo, Van Persie còn nổi bật ở khả năng đá phạt. Điểm đáng sợ nhất của Van Persie trong màu áo M.U là anh thường xuyên nổ súng ở trận đấu lớn. Anh đã hạ gục Chelsea, Man City, đội bóng cũ Arsenal, Liverpool và gần nhất là Tottenham. Nạn nhân tiếp theo sẽ là Real Madrid?

Đức Lộc
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm