Từ mùa này, Chelsea sẽ trở thành một siêu cường?

14/08/2014 14:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho đã cảnh báo các đối thủ rằng ông đang xây dựng một đế chế Chelsea đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh vinh quang cả thập kỷ.

Mourinho đang rất vui mừng trước ảnh hưởng tích cực mà bộ ba tân binh có giá 75 triệu bảng Diego Costa, Cesc Fabregas và Filipe Luis tạo ra đối với lối chơi của Chelseda cũng như cách thức mà họ đáp ứng yêu cầu của HLV người Bồ trong những trận giao hữu trước mùa. Những gì mà họ thể hiện càng khiến Mourinho thêm tự tin rằng ở cuộc đua danh hiệu sắp tới, Chelsea sẽ là đội bóng bất khả chiến bại.

Vị thuyền trưởng của Chelsea tin tưởng những nhân tố mới đã bít được lỗ hổng trong đội hình, vốn được dựng nên bằng sự liên kết giữa những tài năng trẻ đang lên và những chiến binh dạn dày kinh nghiệm như John Terry và Didier Drogba.

“Chelsea đang sở hữu đội hình mà tôi muốn có”- Mourinho nói. “Chúng tôi chưa thể nói rằng nó hoàn hảo, chưa thể nói rằng nó là tốt nhất. Không có HLV nào trên thế giới tự tin rằng đội hình của ông ta là hoàn hảo và không thể cải thiện hơn nữa ở từng vị trí. Chúng tôi chỉ nói rằng rất hài lòng với đội hình hiện tại. Đó là đội hình cho tương lai, cho mùa tới, với những cơ hội lớn trong 5 hay 10 năm nữa nhờ những cầu thủ trẻ. Vì thế, tôi rất thích đội hình này”.


Trung vệ kỳ cựu John Terry đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Mourinho

Mourinho cũng hoan nghênh ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge đã đẩy nhanh tiến độ đàm phán để đáp ứng những yêu cầu của ông trên thị trường chuyển nhượng. “Tôi yêu CLB. Họ đã trao cho tôi 3 mục tiêu mà tôi đã yêu cầu, một hậu vệ trái, một tiền vệ và một tiền đạo. Thực tế thì họ mang về cho tôi 2 tiền đạo bởi Didier đã trở lại. Chúng tôi mua 3 cầu thủ Filipe, Diego và Fabregas, tất cả họ đều là mục tiêu tuyệt vời trên TTCN, với tuổi đời từ 25-30. Họ là 3 cầu thủ có kinh nghiệm với năng lực có thể giúp cải thiện sức mạnh đội hình của tôi ngay lập tức”.

Ngân sách phục vụ cho chuyển nhượng mùa Hè của Chelsea được bù đắp bằng việc bán David Luiz và Romelu Lukaku. Cũng giống như chiến dịch chiêu mộ Nemanja Matic, Salah và Zouma ở phiên chợ Đông được hỗ trợ bằng số tiền bán Juan Mata cùng Kevin de Bruyne. Rõ ràng Chelsea đang tích cực vận dụng chính sách này, mua cầu thủ trẻ tiềm năng để bán ra với giá trị cao hơn. Nhờ đó, họ sẽ đáp ứng được luật công bằng tài chính của UEFA. Kể cả khi chính sách đó khiến Chelsea phải trả giá bằng danh hiệu trong một vài mùa giải thì Mourinho vẫn có thể gây quỹ cho chương trình tái thiết mang tính dài hạn của mình.

Đế chế Mourinho phiên bản 2.0

Khi Chelsea đánh bại Real Sociedad hôm thứ Ba trước khi khai màn mùa giải Premier League bằng trận gặp Burnley, có cảm giác như đội hình này giống những gì mà Mourinho từng xây dựng cách đây 10 năm. Và đội hình đó đã tồn tại qua hơn 1 thập kỷ ở Stamford Bridge.

Nó cân bằng và tràn đầy sức mạnh. Có một thủ thành cao lớn, hai trung vệ to con, Matic to lớn án ngữ nơi hàng tiền vệ, hai bên được bổ sung bằng năng lượng của Fabregas và Ramires, trên hàng công là Costa nhanh nhẹn và cơ bắp. Với đội hình này, Mourinho hy vọng sẽ khai thác được tốt nhất năng lực của Eden Hazard, Schurrle và Oscar.


Đội hình Chelsea mùa này và mùa
2004-05

Mourinho đã bác bỏ thông tin ông muốn sở hữu trung vệ Medhi Benatia của Roma, được định giá 30 triệu bảng. “Chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi đã có Terry, Cahill, Ivanovic và Zouma. Và chúng tôi muốn để Andreas Christensen từng bước trở thành một nhân tố chính trong đội hình. Cậu ấy tập luyện với chúng tôi mỗi ngày, thi đấu mỗi khi có cơ hội, chơi cho đội U21, đào tạo cùng chúng tôi như một thành viên trong đội hình 1”.

Zouma, cầu thủ được Chelsea mua về từ St Etienne hồi tháng 1, năm nay mới 19 tuổi. Dự định của Mourinho là giữ chân anh ở lại để làm phương án thay thế thay vì đem đi cho mượn ở một CLB khác. Christensen cũng được đánh giá rất cao. Chàng trai 18 tuổi người Đan Mạch đã tốt nghiệp Học viện đào tạo của Chelsea giống như Nathan Ake, hậu vệ 19 tuổi người Hà Lan đã chơi rất hay khi được bố trí chơi ở trận gặp Real Sociedad. Ba cầu thủ tuổi teen này được Mourinho coi là những nhân tố quan trọng đối với tương lai của Chelsea.

Giới hạn duy nhất của Chelsea là số lượng cầu thủ cây nhà lá vườn trong đội hình. Quy định của Premier League chỉ giới hạn số lượng ngoại binh ở mỗi CLB là 17, nhưng hiện tại con số này ở Chelsea đã là 18. Sự dư thừa này sẽ dẫn đến hệ quả một ngoại binh sẽ bị đẩy khỏi Stamford Bridge trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại. Hai cái tên được bàn tới nhiều nhất thời gian qua là Petr Cech và Thibaut Courtois. Mourinho cho biết vào Chủ nhật tới, ông sẽ thông báo quyết định chọn ai sẽ giữ vị trí thủ môn số 1 đội bóng.


Mourinho kỳ vọng cách bố trí đội hình mùa tới sẽ khai thác tốt nhất năng lực của Eden Hazard

Victor Moses, cầu thủ đã trở lại sau một năm thi đấu cho mượn tại Liverpool, có thể sẽ chiếm được vị trí trong đội hình 1 khi Chelsea cố gắng cân bằng số lượng thành viên, bởi anh là cây nhà là vườn. “Chúng tôi có một vấn đề phải giải quyết. Chúng tôi thừa 1 ngoại binh trong đội hình hiện tại và Victor là cầu thủ cây nhà lá vườn. Vị trí tốt nhất dành cho Victor là bên cánh, nơi chúng tôi đã có nhiều giải pháp như Hazard, Willian, Salah và Schuerrle. Nhưng Moses là người Anh. Cho tới cuối tháng, chúng tôi phải đưa ra quyết định và Victor sẽ nằm trong diện cân nhắc. Có thể ở lại, có thể ra đi. Bởi cậu ấy là người Anh nên cần phải xem xét”- Mourinho cho biết.

Ngoài những vấn đề nhỏ này, rất dễ hiểu lý do tại sao Mourinho lại phấn khích trước mùa giải mới. Sự hưng phấn lên cao tới mức ông từ chối loại Drogba khỏi danh sách thi đấu trận gặp Burnley vào thứ Hai tới, mặc dù tiền đạo 36 tuổi dính chấn thương mắt cá trong trận giao hữu với Ferencvaros hôm Chủ nhật.

“Tôi không muốn nói rằng cậu ấy chưa sẵn sàng cho trận đấu thứ Hai. Với chất lượng cũng như trình độ của đội ngũ y tế CLB và tinh thần của Drogba, tôi không thể nói rằng cậu ấy sẽ không kịp bình phục”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm