(TT&VH) - Việc nghiên cứu sẽ được thực hiện đến cùng cho dù xác suất lúa cổ có thấp đến đâu”, TS Trịnh Xuân Hội, Viện Di truyền nông nghiệp khẳng định. Ông Hội chính là người chịu trách nhiệm theo dõi, chăm sóc lúa cổ mọc lên từ hạt thóc được coi là có niên đại 3.000 năm tìm thấy tại Thành Dền (Mê Linh, Hà Nội).
1. Cho đến ngày 13/8, 13 cây “lúa cổ” Thành Dền đã có những phát triển khác nhau. “Trong số 8 cây lúa nảy mầm đợt đầu có 1 cây đã bắt đầu chín, hay còn gọi là đỏ đuôi. Một cây khác lại lụi đi. Cây lúa bị lụi là cây ngay từ đầu đã rất yếu, và càng ngày càng yếu. Giờ cây này thấp bé hẳn so với những cây khác và có thể khẳng định không có khả năng ra hạt, tuy chúng tôi áp dụng cùng một quy trình chăm sóc”, ông Hội cho biết. Một cây lúa khác đã bị gãy do gió. Với cây lúa này, cán bộ theo dõi đã phải buộc nhẹ lại phía trên để giúp cây đứng tốt hơn. Hiện tại cây lúa gãy này vẫn chưa làm đòng. “Nếu không buộc lại thì có thể dùng tre để chống. Nếu không chống buộc, lá gục xuống sẽ khiến cây không thể thoát đòng”, nữ cán bộ này cho biết. Loạt 2 cây lúa đợt 2 (sau lần thứ nhất 4 ngày) cũng đã làm đòng. Loạt 3 cây lúa đợt 3 (sau đợt đầu tiên 1 tháng) hiện đang chuẩn bị làm đòng. Thời tiết mát hơn trong thời gian gần đây cũng giúp việc nuôi trồng lúa thuận lợi hơn, vì nếu nắng nóng, các hạt phấn rất dễ hỏng.
2. Được hỏi về bài toán năng suất của TS Trần Đăng Hồng (như TT&VH đã phản ánh trong bài Lúa cổ là giống siêu năng suất? số ra ngày 5/8), TS Hội lại lưu ý về một yếu tố không được tính đến trong bài tính của ông Hồng là kỹ thuật canh tác bởi theo ông: “Nếu kỹ thuật canh tác tốt, năng suất lúa tăng là chuyện bình thường. Với những giống tốt, nếu không chăm sóc sẽ không thể đạt được năng suất tối đa”.
“Nếu các cụ cách đây 3.000 năm, có lẽ canh tác phần lớn là gieo hạt, thả rông không chăm, không làm cỏ không bón phân, lại trồng dày thì năng suất thấp là chuyện bình thường. Trong khi đó những cây lúa cổ lại được nuôi riêng mỗi cây một chậu, chăm sóc cẩn thận hàng ngày” - TS Hội phân tích.
Trả lời phỏng vấn TT&VH, PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung - người chủ trì khai quật từng nhận định số người tin vào sự tồn tại của lúa cổ là rất thấp, chỉ chừng 0,01%. Về tương quan giữa điều này với việc tiếp tục nghiên cứu “lúa cổ”, ông Hội nói: “Quan điểm của tôi về vấn đề lúa cổ là phải nghiên cứu đến cùng. Bởi nếu đây thực sự là lúa cổ thì không những nó là một phát hiện mà còn là một phát hiện chấn động. Chính vì thế, tôi không cho phép mình đặt vấn đề theo cách tin hay không tin để kết luận có hay không nghiên cứu tiếp. Với một vấn đề khoa học quá lớn như lúa cổ nảy mầm - dù tin hay không cũng phải làm. Cho dù xác suất chỉ đạt một phần triệu cũng vẫn phải nghiên cứu đến cùng”, TS Hội khẳng định.
Giống như rào cản 5 phút từng được coi là bất khả thi trong cuộc thi Beer Mile nam cách đây một thập kỷ, rào cản 6 phút đối với các runner nữ cũng đứng vững cho đến khi Shelby Houlihan phá vỡ kỷ lục thế giới với thời gian ấn tượng 5:43.
Từ góc nhìn khoa học đến thực hành sáng tạo, hành trình của rác thải nhựa trong đô thị Việt Nam đang được kể lại bằng những lát cắt mới mẻ, thể hiện qua chuỗi tọa đàm và triển lãm do sinh viên ngành kiến trúc thực hiện.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Công ty VPF đã tổ chức lễ tri ân và chia tay 5 trọng tài cùng trợ lý trọng tài nghỉ nhiệm vụ theo quy định độ tuổi của FIFA, gồm: trọng tài Giải hạng Nhất quốc gia Nguyễn Mạnh Hải; các trợ lý trọng tài Giải VĐQG Trương Đức Chiến, Hoàng Thanh Bình, Ngô Quốc Toản và Trần Văn Hải.
XSMN 3/8: Xổ số miền Nam ngày 3/8/2025 gồm các xổ số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay Chủ Nhật ngày 3/8 trên Thethaovanhoa.vn.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc màu Trung Hoa”, diễn ra trong 2 ngày 3-4/8.
Trong trận bán kết đầu tiên của Volleyball Nations League (VNL) 2025, đội tuyển bóng chuyền nam Ý đã xuất sắc đánh bại Slovenia với tỷ số 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-18) để lần đầu tiên giành vé vào chung kết giải đấu.
Tại khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội đang diễn ra Hội chợ các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025), kéo dài đến 3/8.
CLB Trường Tươi Đồng Nai đã từ chối lời mời tham dự V-League 2025/26 thay cho CLB Quảng Nam – đội đã bỏ cuộc, và Công ty VPF sau đó đã chuyển suất thi đấu này cho PVF-CAND.
Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025, Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đi vào hoạt động, tạo bước đột phá thu hút nguồn lực tài chính, nền tảng phát triển kinh tế, xã hội.
Kỳ thủ Võ Hồng Quân, đại diện của đội tuyển Cờ vua Hà Nội, đang đặt quyết tâm giành thành tích xuất sắc tại nội dung cờ tiêu chuẩn U2000 (điểm Elo dưới 2000) để chinh phục danh hiệu dự bị kiện tướng FIDE tại Giải vô địch cờ vua nghiệp dư châu Á 2025.
Viện Công nghệ sinh học (nay là Viện Sinh học), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là một trong 3 đơn vị chủ chốt được giao nhiệm vụ phân tích ADN để định danh cho các mẫu hài cốt liệt sĩ, bên cạnh Viện Pháp Y Quân đội (Bộ Quốc Phòng) và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).
Không để khán giả phải chờ lâu, BTC vừa công bố cái tên đầu tiên trong dàn line-up sẽ góp mặt tại đại nhạc hội hoành tráng bậc nhất khu Nam Sài Gòn dịp cuối hè này.
Nằm ẩn mình trong dãy núi Hida, Shirakawago (tỉnh Gifu) và Gokayama (tỉnh Toyama) là hai ngôi làng cổ nổi tiếng của Nhật Bản, cùng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1995.
Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ngập úng gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La, đặc biệt tại xã Sông Mã và các xã lân cận, sáng 2/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công trực tiếp chỉ đạo các lực lượng ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai.
Bất chấp những nỗ lực của Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giành chiến thắng 3-1, như một màn khởi động chất lượng cho trận "chung kết" SEA V.League 2025 gặp Thái Lan vào ngày mai.