Nghịch dại theo thử thách trên mạng xã hội, thanh niên 16 tuổi bị bỏng 75% cơ thể, khó có khả năng bình phục

01/05/2023 19:48 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Một thanh niên người Mỹ đã bị bỏng nặng sau khi thực hiện thử thách trên mạng xã hội.

Thử thách tạo súng phun lửa gây ra tai nạn thảm khốc

Những trào lưu, thử thách nguy hiểm đang ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển của mạng xã hội, từ Ice Bucket Challenge (dội nước đá lên đầu) đến Cinnamon Challenge (nuốt bột quế). Gần đây nhất, một thử thách nguy hiểm đang gây bão trên mạng xã hội đã khiến một cậu bé bị bỏng đến 75% cơ thể.

Mason Dark, 16 tuổi, đến từ North Carolina, Mỹ đã tham gia một thử thách trên mạng xã hội. Thử thách này yêu cầu cậu phun một loại sơn xịt dễ cháy vào một chiếc bật lửa để tạo ra một loại thiết bị phun lửa cỡ nhỏ. Không may, khi cậu đang thực hiện thử thách thì lọ sơn phát nổ. Gia đình cậu kể lại, họ đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, cả mặt đất rung chuyển.

Ngọn lửa lớn lan ra khắp người của cậu, và cậu phải nhảy xuống một cái hồ gần đó để dập lửa. Sau khi ra khỏi mặt nước, làn da của cậu bị cháy đen. Hậu quả để lại rất thảm khốc, cậu bị bỏng rất nặng, lên tới 75% toàn bộ cơ thể. 

Nghịch dại theo thử thách trên mạng xã hội, thanh niên 16 tuổi bị bỏng 75% cơ thể, khó có khả năng bình phục - Ảnh 1.

Sau tai nạn, gia đình không thể nhận ra mặt cậu

Sau đó Mason đã được đưa đến Trung tâm Bỏng UNC ở Chapel Hill, một trung tâm điều trị bỏng nổi tiếng của Mỹ, để thực hiện phẫu thuật cấy ghép da. 

Hành trình phía trước của cậu vẫn còn rất dài và gian nan. Trước mắt Mason phải ở lại Trung tâm Bỏng để điều trị, bởi tình trạng của cậu có thể diễn biến xấu hơn. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận rằng vùng lưng của cậu bị bỏng cấp độ 3 bởi lúc đó cậu đã xé toạc chiếc áo phông đang cháy. Tồi tệ hơn, những vết bỏng hiện tại có thể sẽ bị nhiễm trùng. 

Mẹ của Mason, Holli Dark cho biết cô không thể nhận ra con mình vì tình trạng của con cô hiện giờ quá nghiêm trọng. 

Được biết, Mason Dark đam mê bóng đá, rất năng nổ và đầy nhiệt huyết, tương lai phía trước của cậu vẫn còn rất xán lạn. Nhưng giờ đây gia đình cậu rất đau lòng khi chứng kiến con trai mình người quấn đầy băng, nằm bất động trên giường do tác dụng của thuốc giảm đau. Mẹ cậu hy vọng con mình sẽ sớm bình phục. 

Nghịch dại theo thử thách trên mạng xã hội, thanh niên 16 tuổi bị bỏng 75% cơ thể, khó có khả năng bình phục - Ảnh 2.

Đây là một thử thách hết sức nguy hiểm

Sau sự việc thương tâm, bà viết một bức tâm thư kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng: “Con trai tôi, Mason rất cần lời cầu nguyện của các bạn. Em đã bị bỏng 75% cơ thể. Tai nạn xảy ra vào ngày 23/4/2023. Gia đình chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ tận tình của Trung tâm Bỏng UNC ở Chapel Hill. Mason vẫn còn chặng đường dài phía trước. Xin hãy cầu nguyện cho con tôi. Mason đang rất đau đớn và hiện phải dùng thuốc an thần”.

Ngoài ra, bà của Manson là Heidi Simpson đã phát động một quỹ GoFundMe kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng để gia đình có thể chi trả những hoá đơn y tế và những chi phí phát sinh khác. Chiến dịch tính đến nay đã gây quỹ được hơn 20000 đô la (469 triệu VNĐ). 

Những tai nạn khác do thực hiện thử thách

Có một thực tế đáng buồn là mạng xã hội ngày nay lan truyền không ít các trào lưu nguy hiểm, và đối tượng dễ bị tác động nhất là nhóm thanh thiếu niên trẻ tuổi. Một số người dùng dù ý thức được độ nguy hiểm của trào lưu nhưng vẫn bất chấp để thu hút lượt xem trên mạng xã hội. Manson Dark vẫn còn may mắn hơn nhiều người bởi cậu vẫn giữ được mạng sống.

Trước đó, thử thách blackout challenge đã cướp đi sinh mạng của một bé gái 10 tuổi ở Mỹ. Đây là một thử thách yêu cầu người tham gia bóp cổ chính mình cho đến khi bất tỉnh. Mẹ của cô bé, Tawainna Anderson, cho biết con gái mình, Nylah, đã bất tỉnh vào tháng 12/2022 sau khi tham gia vào thử thách này.

Một trường hợp thương tâm khác là một cậu bé 13 tuổi đến từ Ohio, Mỹ. Cậu bé đã tử vong do sử dụng quá liều thuốc giảm đau. Cậu đã uống 12 đến 14 viên thuốc giảm đau để thực hiện một thử thách trên mạng xã hội.

Hạ Khương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm