Từ sự kiện Công Vinh sang BĐN thi đấu: Ừ thì đi... học

16/08/2009 07:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Chuyện Công Vinh đến xứ Bồ được PR đến “tận răng”, thậm chí để thêm phần ly kỳ người ta còn tính cả việc mua bản quyền truyền hình trực tiếp để người quê ta có thể xem được Công Vinh thi đấu nơi xứ người.

Nói một cách thật lòng thì Công Vinh có lợi rất nhiều trong việc T&T.HN tung tiền để đánh bóng thương hiệu của đội bóng. Vinh quang của một cầu thủ đến xứ người thử việc chẳng phải đã giúp cho Hữu Thắng về V.Ninh Bình với giá 3 tỷ đồng gây sốc cho mọi người dù chân anh vẫn chấn thương đó sao. Không phải bàn nhiều, dù thành công hay không giá trị thương hiệu của Công Vinh cũng đã tăng lên rất nhiều, ít nhất là trong thời điểm này.
 
 
Nhưng HLV Luis, một cầu thủ có tiếng của Bồ Đào Nha đã thẳn thắng nói rằng, khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ Bồ Đào Nha và Việt Nam vẫn còn chênh nhau lắm và cơ hội để Vinh trụ lại chứ chưa nói đến việc có mặt trong đội hình chính một cách sòng phẳng, nghĩa là không có tác động từ những bản hợp đồng kinh tế kèm theo, lại quá mong manh. Rất ý nhị, ông chúc Vinh thu hoạch được nhiều trong chuyến du học của mình. Đó chính là điểm mấu chốt.

Có lẽ không nên tạo áp lực quá nhiều lên Công Vinh trong chuyến thử việc tại CLB Leixoes bởi thực chất đằng sau chuyến đi này có vẻ như là cách để HLV Calisto thể hiện mối giao hảo của mình với các đội bóng trong nước. Đằng sau chuyến đi này là cách thể hiện mình dám dấn thân vào bóng đá của bầu Hiển, cũng như cách tạo mối quan hệ thân thiết hơn với VFF khi mà bầu Hiển đã bỏ tiền mời ông Nguyễn Lân Trung, một quan chức của VFF đi cùng với tư cách người phiên dịch.

Thậm chí là nên lo bởi với áp lực quá lớn đang đè nặng lên chuyến đi của Công Vinh, với tình trạng đang “lơ lửng” thế này Vinh sẽ rất hụt hẫng nếu không thành công trong chuyến thử việc tại Bồ Đào Nha. Và với cá tính của mình, điều này sẽ dằn vặt rất nhiều với chàng trai xứ Nghệ vốn luôn nổi tiếng nhờ biết tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để vươn lên. Khi ấy, sẽ phải rất lâu Vinh mới có thể cân bằng trở lại và đội tuyển Việt Nam sẽ thiệt thòi lớn bởi ai cũng biết chúng ta sẽ còn hai trận đấu cuối năm nay đầy quan trọng.

Thôi thì hãy đơn giản hơn trong cách nhìn, cứ như kiểu người ta nhìn về con cái những gia đình có tiền được đưa đi du học tự túc ở các trường có tiếng chỉ để mở mày mở mặt gia đành. Thôi thì cứ coi như Vinh đi du học cho nhẹ nhàng, còn chuyện học được gì thì đành hậu xét vậy.

Phạm Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm