Chỉ với một mũi tiêm trị giá 2.500 bảng trong vòng 45 phút bạn có thể sở hữu một vòng 1 mỹ mãn. Nhưng liệu biện pháp này có thật sự an toàn và hiệu quả hay không?
Theo tờ Daily Mail, một báo cáo mới tại Anh cho biết, biện pháp làm đầy ngực hay còn gọi là “bơm ngực” bằng loại gel Macrolane không những làm ngực đau và sưng tấy mà còn ẩn đi những khối u ác tính.
Trung bình cứ 20 phụ nữ được “chích” loại gel này lên vùng ngực thì có 16 người bị đau và sưng theo những kiểu khác nhau và ít nhất 3 người phải thực hiện phẫu thuật để hút chất hóa học ra. Đồng thời, với những phụ nữ đã sử dụng Macrolane, khi đi chụp tia X vú sẽ rất khó để nhìn thấy hình ảnh của mô tuyến vú nơi mà các tế bào ung thư được hình thành.
Giải pháp nâng vòng 1 chưa hẳn đã an toàn với chị em - Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Dó đó, các nhà nghiên cứu tại Anh đã đi đến kết luận: “Chất gel làm đầy Macrolane có thể gây cản trở đến việc chẩn đoán căn bệnh ung thư vú”.
Một bệnh nhân sau khi đã thực hiện nâng ngực 3 tháng phàn nàn chất gel Macrolane đã gây sưng tấy vùng ngưc. Chỗ sưng nổi lên rất rõ và cứng giống như bột sắn.
Bác sĩ phẫu thuật Barry Miller thuộc Bênh viện King Edward VII (London), đồng thời là tác giả của bản báo cáo trên đã đưa ra lời cảnh báo rằng, hiện vẫn chưa có đầy đủ các nghiên cứu được thực hiện để xác định tính hiệu quả và an toàn của chất gel Macrolane. Macrolane chứa a-xít hyaluronic có tác dụng gắn kết với nước và tạo thành một khối trong mô của cơ thể. Khi tiêm vào người, axit này có thể nâng các vùng mô lên một cách tự nhiên. Tuy nhiên, a xít này không tồn tại vĩnh viễn mà chỉ cho hiệu quả trong vòng 18 tháng.
Ông Barry Miller nhận định: “Vùng ngực là khu vực khá đặc biệt. Đây là vùng kích thích hooc-môn nên rất dễ bị ung thư. Mà những nghiên cứu với chất gel Marcolane vẫn còn ở mức độ đơn giản, chưa hoàn thiện”.
Hiện nay, các thủ thuật làm đẹp cho cơ thể mà không qua phẫu thuật đang ngày càng trở nên phổ biến. Năm ngoái, số phụ nữ sử dụng Macrolane tại Anh tăng 26% và số người dùng các phương pháp tái tạo da khác như là Botox tăng 306%.
Theo chuyên gia Miller, nước Anh là một trong số các quốc gia đã không kiểm soát nghiêm ngặt việc thử nghiệm các thủ thuật làm đầy như ở trên, các loại mỹ phẩm mới khi được tung ra thị trường không cần cấp giấy phép an toàn bởi Cơ quan Y tế và các sản phẩm sức khỏe.
“Nếu bạn nhìn vào nước Mỹ, bạn sẽ thấy chỉ có 7 loại mỹ phẩm làm đầy được chấp nhận, còn ở Anh con số đó là trên 80”- ông nói.
Những khách hàng có nhu cầu sử dụng Macrolane nên được khuyến cáo về những tác dụng phụ không mong đợi của nó trước khi dùng.
Ông Douglas McGeorge, chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Chất gel Thẩm mỹ của nước Anh cho biết: “Nếu áp dụng Macrolane đúng cách, nó sẽ tăng vóc dáng cơ thể, nhưng riêng đối với vùng ngực, chất gel này nguy hiểm ở chỗ nó sẽ che giấu những khối u ác và ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân”.
Phát ngôn viên của Q-Med, hãng sản xuất Macrolane tại Thụy Điển, cho hay: “Hãng Q-Med đã xem xét vần đề được nêu ra ở báo cáo trên. Tất cả các biện pháp chăm sóc thẩm mỹ đều có những rủi ro nhất định. Trách nhiệm của chúng tôi là hạn chế nó đến mức tối thiểu. Q-med đảm bảo một điều là các bệnh nhân đang được cung cấp các thông tin về công dụng cũng như tác hại của phương pháp này một cách đầy đủ”.
Hà Hiền (Theo Daily Mail)