Cô gái cụt chi chinh phục Everest

23/05/2013 07:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người phụ nữ Ấn Độ bị mất chân sau khi bị ném khỏi một chiếc tàu đang chạy cách đây 2 năm trước, đã trở thành nhà leo núi nữ cụt chi đầu tiên lên đỉnh Everest.

Arunima Sinha, 26 tuổi, người bang Uttar Pradesh, đã lên tới đỉnh núi vào sớm ngày 21/5, sau một hành trình leo chậm từ Trại căn cứ Everest. "Cô rời khỏi trại vào 6h chiều ngày 20/5 và đã tới đỉnh vào lúc 10h55 sáng ngày 21/5" - Ang Tshering Sherpa, sáng lập viên Asian Trekking, công ty tổ chức cuộc chinh phục, đã cho AFP biết tin.

Những người dẫn đường của Sinha ban đầu đã quan ngại về tốc độ di chuyển chậm của cô, cho tới tận khi cả đội tới một giao điểm nằm ở độ cao 8.749m, nơi các nhà leo núi phải đi qua trên đường tới đỉnh. 



Được biết cách đây 2 năm Shinha, cựu thành viên đội tuyển bóng chuyền cấp quốc gia Ấn Độ, đã bị những tên cướp đẩy khỏi một chiếc tàu đang chạy khi cô tìm cách đánh lại chúng. Một đoàn tàu chạy ngang qua đã nghiền nát chân, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt chân tới tận đầu gối để cứu mạng cô.  "Vào thời điểm đó, tất cả mọi người đều lo lắng cho tôi. Rồi tôi nhận ra mình phải làm điều gì đó có ích trong đời để người ta khỏi nhìn vào tôi một cách thương hại" - Sinha nói với kênh truyền hình Ấn Độ trước khi lên đường leo núi.

Được biết người cụt chi đầu tiên chinh phục Everest là Tom Whittaker, một nhà leo núi người Anh. Whittaker bị cắt cụt chân sau một tai nạn xe hơi trong những năm 1970. Thông qua việc lên đỉnh Everest vào năm 1998, anh cũng trở thành người tật nguyền đầu tiên chinh phục ngọn núi này thành công.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm