Thể thao

Nghi án 'ăn chặn' tiền tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia

21/01/2026 20:32 GMT+7 Google News

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, đơn vị trực thuộc Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội ngày 21/1, vụ án được khởi tố theo quyết định của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên và vận động viên đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ, dù các khoản này đã được thanh toán theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định đây là những khoản tiền có dấu hiệu thu hồi trái pháp luật, tiềm ẩn hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Nghi án 'ăn chặn' tiền tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia - Ảnh 1.

VĐV tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia - Ảnh: Bùi Lượng

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên từng bị yêu cầu nộp lại phần trăm tiền công tập luyện ngoài giờ hoặc các khoản tiền khác không đúng quy định pháp luật, chủ động liên hệ làm việc. Người liên quan có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Văn Tiến (số điện thoại 0989.776.125). Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân hoặc tổ chức đến làm việc, cơ quan chức năng sẽ giải quyết vụ việc theo quy định.

Trước đó, hồi đầu năm 2024, dư luận từng xôn xao trước đơn tố cáo của một cựu vận động viên thể dục dụng cụ, phản ánh tình trạng phải nộp lại tiền thưởng và các khoản phụ cấp ngoài quy định. Theo tố cáo, vận động viên buộc phải trích khoảng 10% tiền thưởng huy chương cho huấn luyện viên, từ 30% đến 50% tiền thưởng "nóng", đồng thời đóng các loại quỹ nội bộ không được pháp luật cho phép.

Ngoài ra, người tố cáo còn cho biết có hiện tượng chấm công tập luyện ngoài giờ dù thực tế không tập luyện. Sau khi nhận tiền phụ cấp, vận động viên phải nộp lại tới 50% cho huấn luyện viên với lý do bổ sung "quỹ đội" nhằm phục vụ công tác chuyên môn và đối nội – đối ngoại. Trong khi đó, việc lập quỹ riêng trong các đội tuyển thể thao đã bị nghiêm cấm từ nhiều năm nay.

Sau những phản ánh trên, một số huấn luyện viên từng bị xử lý kỷ luật và cho rời khỏi đội tuyển. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc tiếp tục được cơ quan công an vào cuộc điều tra hình sự nhằm làm rõ bản chất và mức độ vi phạm.

Đáng chú ý, cùng thời điểm, ngành thể thao cả nước cũng liên tiếp ghi nhận các vụ việc sai phạm tài chính. Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố và tạm giam Giám đốc cùng Kế toán trưởng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh vì hành vi lập khống hồ sơ, gây thiệt hại ngân sách gần 640 triệu đồng.

M.Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm