Nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa qua đời

21/09/2009 09:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào lúc 10h40 ngày 20/9, sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Hoa đã từ trần tại nhà riêng.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Anh, sinh năm 1943 tại Sài Gòn. Từ nhỏ bà đã đam mê ca hát nên theo học ca cổ tại lò cổ nhạc của nhạc sĩ Út Trong và theo học múa ở vũ đoàn của gánh hát Thanh Minh cùng với nhiều bạn khác như: Thanh Nga, Thanh Hiền, Kim Anh, Văn Dũng, Văn Xí (sau này là NSƯT Nam Hùng)... Vốn sáng dạ, ham học hỏi nên Thanh Thanh Hoa học tuồng và nắm bắt nhân vật rất nhanh, tỏ ra dạn dĩ, lại có giọng ca êm mượt, ca rất chắc nhịp, đúng bài bản nên cô thường xuyên hát thế vai thành công cho các diễn viên chẳng may ngã bệnh hoặc bất ngờ bỏ vai.

Năm 1957, dù tuổi đời còn rất trẻ Thanh Thanh Hoa đã là đào chánh của đoàn Tân Hương Hoa rồi đến các đoàn Thủ Đô, Thanh Minh - Thanh Nga... Bà ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các vở diễn: Tiếng trống sang canh, Sầu quan ải, Cây quạt lụa hồng, Cát Dung Phương Tử...

Năm 1961, mặc dù không được đánh giá cao bằng các nữ nghệ sĩ tài sắc như Ngọc Hương, Ánh Hồng... nhưng Thanh Thanh Hoa lại là nghệ sĩ duy nhất được trao giải Thanh Tâm, giải thưởng cải lương danh giá, niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ. Nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa kết hôn cùng NSƯT Nam Hùng (con nuôi NSND Phùng Há), một kép độc xuất sắc của sân khấu cải lương. Nối bước cha mẹ, cô con gái của hai người là NSƯT Thanh Thanh Tâm từ nhiều năm qua luôn được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ tài sắc hàng đầu của sân khấu cải lương.

Linh cữu của nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa được quàn tại chùa Trường Thạnh (97 Yersin, Q.1, TP.HCM). Lễ viếng bắt đầu từ 20h ngày 20/9. Lễ an táng diễn ra vào lúc 6h ngày 22/9 tại Nghĩa trang Nghệ sĩ (phường 11, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm