Minh Hằng có thể bị xử phạt vì mặc phản cảm

07/10/2011 15:11 GMT+7 | Văn hoá

Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch khẳng định, quyết định xử phạt đơn vị tổ chức ‘Đêm mỹ nhân” 3,5 triệu đồng là đúng người đúng tội. Việc ca sĩ Minh Hằng mặc trang phục phi thẩm mỹ lên sân khấu chưa thể xử lý do không lập được biên bản nhưng sẽ tiến hành sau.

Đêm mỹ nhân được tổ chức nhằm mục đích từ thiện, giúp đỡ sinh viên nghèo, mồ côi và người già neo đơn của Quảng Bình, diễn ra tại Đồng Hới đêm 14/8. Trong chương trình, ca sĩ Minh Hằng và vài nghệ sĩ biểu diễn khác đã sử dụng trang phục được cho là chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục cũng như hoàn cảnh. Ngày 9/9, thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Bình quyết định xử phạt hành chính công ty thương mại và dịch vụ quảng cáo quốc tế JITA - đơn vị tổ chức - 3,5 triệu đồng.


Trang phục ca sĩ Minh Hằng mặc biểu diễn trong "Đêm mỹ nhân".

Trong buổi họp báo sáng 7/10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch - cho rằng, trách nhiệm xử phạt vụ Đêm mĩ nhân thuộc về Thanh tra Sở văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Bình và đơn vị này đã thực hiện đúng pháp luật. “Có những hình thức xử phạt lớn hơn nhưng phải là hành động gây hậu quả nghiêm trọng với xã hội và phải thành lập hội đồng để thẩm định. Mức xử phạt này là hợp lý” - ông Thành đánh giá.

Lý giải về việc chỉ đơn vị tổ chức bị phạt mà ca sĩ, diễn viên vô can, ông Thành khẳng định: “Theo luật quy định, ai mắc hành vi sai trái đều bị xử lý. Trong trường hợp này, đúng ra phải xử lý cả người tổ chức biểu diễn và diễn viên, ca sĩ, nhưng trước tiên phải phạt người tổ chức biểu diễn vì trách nhiệm của người hoặc đơn vị làm việc này rất quan trọng. Nếu người tổ chức biểu diễn làm hết phần việc của mình thì không xảy ra chuyện ca sĩ, diễn viên ăn mặc phản cảm lên sân khấu. Tuy nhiên, về mặt quy định xử lý, nếu ca sĩ diễn viên có mặt ở đó mới lập được biên bản và phải ký vào biên bản vi phạm hành chính thì chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định xử phạt. Trong trường hợp này, ca sĩ Minh Hằng đã rời khỏi Quảng Bình nên Thanh tra Sở phải đưa biên bản về tận địa phương Minh Hằng sinh sống và yêu cầu Minh Hằng ký mới có thể xử phạt”. Theo ông Thành, đây là một việc rất khó vì thanh tra Sở Văn hóa Quảng Bình chỉ có 3 người, kinh phí hạn chế. Trước phản ứng của báo giới và công luận, ông Thành khẳng định, thanh tra Bộ sẽ phối hợp thanh tra Sở Quảng Bình và thanh tra Sở TP HCM để làm biên bản xử phạt ca sĩ Minh Hằng. “Thời hạn xử phạt đối với hành vi vi phạm luật tổ chức biểu diễn kéo dài một năm nên có thể tiến hành sau” - ông Thành cho biết.


Ông Nguyễn Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch
- trả lời báo chí sáng 7/10 tại Hà Nội.

Cũng trong buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Thành thông báo về quá trình thanh tra việc Cục điện ảnh VN để thất thoát số tiền lớn. Ông Thành cho biết, kế toán Phạm Thanh Hải rút 44 tỷ đồng nhưng quá trình rút có những vụ việc phải hoàn lại và đã hoàn 10 tỷ đồng. Số liệu thất thoát chính thức cho đến nay là 34 tỷ đồng. “Bộ đã cho Cục trưởng Lại Văn Sinh, Cục phó Lê Ngọc Minh thôi chức còn viên phó phòng phụ trách kế toán đã bị đình chỉ ngay khi phát hiện sự việc. Thời hạn điều tra 4 tháng đã hết và đang gia hạn thêm. Vụ án đã khởi tố không thuộc thẩm quyền của Bộ nữa. Khi có kết luận của cơ quan điều tra ai bị khởi tố sẽ khởi tố, ai không bị khởi tố Bộ sẽ tiến hành thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét theo nghị định 34 của chính phủ. Không có chuyện chìm xuồng” - ông Thành khẳng định.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm