(TT&VH cuối tuần) - Vẫn biết đội tuyển Việt Nam dưới thời “phù thủy” Calisto ít khi nào chịu “vào phom” ở các giải mang tính giao hữu, tập dợt nhưng kết quả bết bát tại VFF SONHA Cup vừa qua đã khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng cho hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Suzuki Cup của đội tuyển nước nhà sắp tới. Thậm chí đã có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần thiết bổ sung những cầu thủ nhập tịch để tăng cường thêm sức mạnh.
Nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng đồng tình với ý kiến này vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
* Tại các giải đấu giao hữu vừa qua, đội tuyển Việt Nam đặc biệt là hàng công thi đấu rất thiếu thuyết phục. Lại thêm tình trạng chấn thương tràn lan: Văn Quyến lỡ dịp trở lại đội tuyển vì chấn thương, Công Vinh không hồi phục kịp, Việt Thắng cũng không còn nhiều cơ hội góp mặt ở AFF Suzuki Cup khi vừa dính chấn thương nặng tại VFF SONHA Cup. Có vẻ đã đến lúc chúng ta cần sự góp sức của các cầu thủ nhập tịch?
- Tôi thấy việc gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển ở thời điểm này là điều hoàn toàn cần thiết. Các giải vừa qua hàng tiền đạo của chúng ta thi đấu quá… đuối, hầu như không ai hiệu quả cả. Trước kia còn có Công Vinh, Anh Đức…, nay các cầu thủ này không góp mặt được thì những người thay thế hoặc không thể hiện được nhiều hoặc tiếp tục gặp chấn thương. Đây là thời điểm rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, VFF Suzuki Cup đang đến gần, cần phải làm những gì tốt nhất cho đội tuyển, và việc gọi cầu thủ nhập tịch là một giải pháp cần thiết.

Huỳnh Kesley và một số cầu thủ nhập tịch khác từng được gọi vào ĐTVN - Ảnh: Quốc Khánh
* Ông Calisto đã từng bày tỏ mong muốn có thêm vài ba cầu thủ nhập tịch chất lượng trong đội hình nhưng vì lý do “tế nhị” VFF chưa đồng ý. Có thể hiểu “nỗi lòng” của VFF là e ngại các cầu thủ nhập tịch sẽ lấy đi cơ hội của các tài năng trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam?
- Tôi thì lại không hiểu và cũng không đồng ý với cái sự “tế nhị” của VFF. Một nền bóng đá có phát triển hay không là do những con người làm bóng đá chứ không phải là chuyện có chấp nhận cầu thủ nhập tịch hay không. Điển hình như Singapore tiến bộ không ngừng với phân nửa đội hình là cầu thủ nhập tịch, ngay cả một một nền bóng đá lớn giàu truyền thống như Đức thì chúng ta đã thấy đội tuyển của họ với một đội hình “hợp chủng quốc” đã thi đấu hay như thế nào tại World Cup 2010, Thụy Sĩ, Thụy Điển… cũng đều có cầu thủ nhập tịch da màu… Nền bóng đá của họ đều đi lên chứ có đi xuống đâu. Đừng có viện lý do là nhập tịch cầu thủ sẽ ảnh hưởng đến bóng đá trẻ, người ta vẫn có những cầu thủ trẻ người bản xứ chất lượng đó thôi.
* Nhưng tâm lý chung người hâm mộ Việt Nam vẫn muốn nhìn thấy bóng đá Việt Nam gặt hái vinh quang với một đội hình “thuần Việt” hơn là có vài anh Tây chứ?
- Đúng là có tâm lý chung đó. Nhưng hãy nhớ rằng khi một người nước ngoài đã chấp nhận nhập tịch Việt Nam, chấp nhận mang trên người lá cờ Việt Nam thì họ là người Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta lại phân biệt đối xử chứ? Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã thấy không có vấn đề gì khi đội tuyển có thêm vài cái tên Việt gốc ngoại quốc thì VFF cũng nên chấp nhận đi chứ. Mà trong thời điểm hiện nay thì liên đoàn có không muốn cũng phải chấp nhận thôi, nếu cứ cố chấp thì lấy tiền đạo đâu mà đá. Tất nhiên khi sử dụng cầu thủ nhập tịch cần phải cẩn thận chỉ gọi đúng người đúng vị trí chứ không sử dụng tràn lan. Về mặt lâu dài nếu chúng ta đủ nhân tố con người, có nhiều tài năng thì mắc mớ gì phải gọi cầu thủ nhập tịch nữa. Tôi còn thấy việc cho cầu thủ nhập tịch lên tuyển còn có lợi nữa kìa vì cầu thủ Việt Nam sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa để cạnh tranh. Chứ như bây giờ thì cầu thủ mình có vẻ ỷ y vì thế nào cũng được kêu, dễ sinh bệnh ngôi sao nữa.
* Theo anh những cái tên nào nên được tạo cơ hội lên tuyển?
- Huỳnh Kesley phải là cái tên đầu tiên. Ngoài ra còn nhiều cầu thủ giỏi thi đấu ở giải hạng Nhất nữa. Tôi không rành lắm nhưng về mặt chuyên môn tôi tin ông Calisto sẽ chọn đúng người đúng việc.
* Cám ơn những chia sẻ rất thẳng thắn của anh!
Nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng đồng tình với ý kiến này vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
* Tại các giải đấu giao hữu vừa qua, đội tuyển Việt Nam đặc biệt là hàng công thi đấu rất thiếu thuyết phục. Lại thêm tình trạng chấn thương tràn lan: Văn Quyến lỡ dịp trở lại đội tuyển vì chấn thương, Công Vinh không hồi phục kịp, Việt Thắng cũng không còn nhiều cơ hội góp mặt ở AFF Suzuki Cup khi vừa dính chấn thương nặng tại VFF SONHA Cup. Có vẻ đã đến lúc chúng ta cần sự góp sức của các cầu thủ nhập tịch?
- Tôi thấy việc gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển ở thời điểm này là điều hoàn toàn cần thiết. Các giải vừa qua hàng tiền đạo của chúng ta thi đấu quá… đuối, hầu như không ai hiệu quả cả. Trước kia còn có Công Vinh, Anh Đức…, nay các cầu thủ này không góp mặt được thì những người thay thế hoặc không thể hiện được nhiều hoặc tiếp tục gặp chấn thương. Đây là thời điểm rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, VFF Suzuki Cup đang đến gần, cần phải làm những gì tốt nhất cho đội tuyển, và việc gọi cầu thủ nhập tịch là một giải pháp cần thiết.

Huỳnh Kesley và một số cầu thủ nhập tịch khác từng được gọi vào ĐTVN - Ảnh: Quốc Khánh
- Tôi thì lại không hiểu và cũng không đồng ý với cái sự “tế nhị” của VFF. Một nền bóng đá có phát triển hay không là do những con người làm bóng đá chứ không phải là chuyện có chấp nhận cầu thủ nhập tịch hay không. Điển hình như Singapore tiến bộ không ngừng với phân nửa đội hình là cầu thủ nhập tịch, ngay cả một một nền bóng đá lớn giàu truyền thống như Đức thì chúng ta đã thấy đội tuyển của họ với một đội hình “hợp chủng quốc” đã thi đấu hay như thế nào tại World Cup 2010, Thụy Sĩ, Thụy Điển… cũng đều có cầu thủ nhập tịch da màu… Nền bóng đá của họ đều đi lên chứ có đi xuống đâu. Đừng có viện lý do là nhập tịch cầu thủ sẽ ảnh hưởng đến bóng đá trẻ, người ta vẫn có những cầu thủ trẻ người bản xứ chất lượng đó thôi.
* Nhưng tâm lý chung người hâm mộ Việt Nam vẫn muốn nhìn thấy bóng đá Việt Nam gặt hái vinh quang với một đội hình “thuần Việt” hơn là có vài anh Tây chứ?
- Đúng là có tâm lý chung đó. Nhưng hãy nhớ rằng khi một người nước ngoài đã chấp nhận nhập tịch Việt Nam, chấp nhận mang trên người lá cờ Việt Nam thì họ là người Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta lại phân biệt đối xử chứ? Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã thấy không có vấn đề gì khi đội tuyển có thêm vài cái tên Việt gốc ngoại quốc thì VFF cũng nên chấp nhận đi chứ. Mà trong thời điểm hiện nay thì liên đoàn có không muốn cũng phải chấp nhận thôi, nếu cứ cố chấp thì lấy tiền đạo đâu mà đá. Tất nhiên khi sử dụng cầu thủ nhập tịch cần phải cẩn thận chỉ gọi đúng người đúng vị trí chứ không sử dụng tràn lan. Về mặt lâu dài nếu chúng ta đủ nhân tố con người, có nhiều tài năng thì mắc mớ gì phải gọi cầu thủ nhập tịch nữa. Tôi còn thấy việc cho cầu thủ nhập tịch lên tuyển còn có lợi nữa kìa vì cầu thủ Việt Nam sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa để cạnh tranh. Chứ như bây giờ thì cầu thủ mình có vẻ ỷ y vì thế nào cũng được kêu, dễ sinh bệnh ngôi sao nữa.
* Theo anh những cái tên nào nên được tạo cơ hội lên tuyển?
- Huỳnh Kesley phải là cái tên đầu tiên. Ngoài ra còn nhiều cầu thủ giỏi thi đấu ở giải hạng Nhất nữa. Tôi không rành lắm nhưng về mặt chuyên môn tôi tin ông Calisto sẽ chọn đúng người đúng việc.
* Cám ơn những chia sẻ rất thẳng thắn của anh!
CÀ PHÊ BÓNG ĐÁ