(TT&VH Online) - Chỉ một ngày sau khi bức ảnh của Nghê Chấn hôn một cô gái trong quán bar được tung lên mạng, trên mạng Trung Quốc lập tức xuất hiện cả một trang web chỉ để nói về hai nhân vật này với đầy đủ các chi tiết liên quan. Điều đó đủ chứng tỏ Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn vẫn là những người được công chúng chú ý đến cho dù họ đã đều từ giã điện ảnh và sân khấu.
Nếu như Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn không phải là người nổi tiếng thì hẳn báo chí chẳng viết về họ, sẽ chẳng có những người quan tâm đến anh ta đi uống rượu với ai, hôn hít ai, sẽ chẳng có những bức ảnh được tung lên mạng… và Châu Huệ Mẫn cùng Nghê Chấn đã chẳng đến nỗi phải tuyên bố trên báo chí việc họ chia tay nhau sau 20 năm gắn bó. Nhưng rất tiếc họ lại là người của công chúng.
Tình sử của anh chàng phong lưu Nghê Chấn
Vào năm 1989 ngay sau khi chia tay với hoa hậu Lý Gia Hân, Nghê Chấn đã theo đuổi và “nói chuyện tình yêu” cùng nàng ngọc nữ Châu Huệ Mẫn. Năm 1994, nảy sinh một số mâu thuẫn và họ chia tay nhau.
Nghê Chấn yêu Hoa hậu Hong Kong là Trần Pháp Dung gần 3 năm từ 1994 đến năm 1996. Sau đó, cuối năm 1996, Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn tái hợp, lần này hai người quyết định chính thức sống cùng nhau. Châu Huệ Mẫn từ giã sự nghiệp để trở thành người phụ nữ phía sau của Nghê Chấn. Nghê Chấn cùng Châu Huệ Mẫn di dân sang Canada sinh sống nhưng không tổ chức hôn lễ. Đến 2006 khi trở về Hong Kong, anh chàng đào hoa này vẫn không bỏ được tính trăng hoa của mình, lúc nào xung quanh Nghê Chấn cũng xuất hiện những bóng hồng khác ngoài Châu Huệ Mẫn. Trong số các bóng hồng đó phải nhắc tới diễn viên Trần Dĩnh Nghiên. Chuyện tình cảm giữa Nghê Chấn và Trần Dĩnh Nghiên xôn xao giới giải trí Hong Kong vào thời điểm tháng 4/2007. Người ta ngỡ rằng, Châu Huệ Mẫn sẽ quyết định chia tay anh chàng đào hoa này, nhưng cuối cùng cô vẫn lại tha thứ cho anh ta thêm một lần nữa.
Nghê Chấn - Lý Gia Hân thủa còn yêu
Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung
Người đẹp Trần Dĩnh Nghiên từng "om sòm" cùng Nghê Chấn |
Nghê Chấn là ai?
Tình sử của Nghê Chấn bỗng chốc được công khai trên báo chí, và ai sau khi đọc xong cũng không hỏi tò mò Nghê Chấn là ai và sao lại đào hoa đến vậy? Người ta thường nghĩ rằng, người có sức hấp dẫn với các cô gái đẹp như vậy ngoài việc có ngoại hình bảnh bao ra ắt hẳn phải rất có tài hoặc có tiền.
Nghê Chấn sinh năm 1964 là một nhà văn của Hong Kong. Sau khi tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Florida (Mỹ) anh trở về nước và tham gia trong một số bộ phim nhưng không đủ sức để trở thành một ngôi sao. Xét về nghề nghiệp, Nghê Chấn không phải là một nhà văn tên tuổi, anh nổi tiếng nhiều hơn về mặt đào hoa. Nhưng cha của anh là nhà văn Nghê Khuông thì lại là một người cực kỳ nổi tiếng tại Hong Kong.
Nhà văn Nghê Khuông sinh năm 1935, ông là một trong “Hong Kong Tứ đại tài tử” (gồm có nhà văn Kim Dung, Nghê Khuông, Sái Lan, Huỳnh Thiêm). Trong văn đàn, Nghê Khuông là người vừa có tiếng nói vừa có thế lực, ông là bạn thân của nhà văn Kim Dung. Được biết tác phẩm Thiên Long bát bộ của Kim Dung có sự đóng góp không nhỏ của nhà văn Nghê Khuông. Một số tác phẩm của ông được độc giả yêu thích như: Lục Chỉ Cầm Ma, Kiếm trủng suy hồn, Tiếng sáo ma… cùng nhiều truyện khác ở các thể loại như võ hiệp, ma quái, tình cảm…
Tuy nhiên, Nghê Chấn không hoàn toàn sống dựa vào danh tiếng của cha mình. Anh không nổi bật trên văn đàn hay trong điện ảnh nhưng lại được biết đến như một người trẻ tuổi có đầu óc kinh doanh. Năm 1991, Nghê Chấn cùng một người bạn sáng lập ra tờ tạp chí “Yes!” chuyên viết về thông tin giải trí, hậu trường, thời trang. Đây là tờ tạp chí được giới trẻ yêu thích. Ngoài ra anh còn khá thành công trong việc đầu tư vào các lĩnh vực truyền thông, truyền hình và điện ảnh.
Xinh đẹp hiền dịu, nàng Ngọc nữ này vẫn không giữ được
anh chàng đa tình Nghê Chấn |
Quay trở lại việc Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn chia tay. Nhiều người vẫn hồ nghi rằng trước sau thì Châu Huệ Mẫn sẽ lại một lần nữa tha thứ cho anh chàng đào hoa này thôi, nhất là khi Nghê Chấn công khai “ăn năn” và “nhận lỗi” trong những lời phát biểu của mình. Ngọc nữ Châu Huệ Mẫn liệu có cứng rắn được hay không?
Hiền Thương
(Tổng hợp)