* Bolt giành HCV và lập KLTG ở đường chạy 100m với 9 giây 69
* Phelps sánh ngang Spitz với 7 HCV ở 1 kỳ TVH
* Phelps sánh ngang Spitz với 7 HCV ở 1 kỳ TVH
(TT&VH) - Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 8 được hướng sân vận động Tổ chim với cự ly vua của môn điền kinh: nội dung 100m nam. Và các khán giả đã không phải thất vọng khi được chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của VĐV người Jamaica Usain Bolt.
Người đàn ông nhanh nhất hành tinh
Ngay trước khi tới Bắc Kinh, Usain Bolt đã phân vân không biết có nên tham dự nội dung chạy 100m nam hay không. Điều này nghe có vẻ lạ vì khi đó anh đang là người giữ KLTG ở cự ly này với thành tích 9 giây 72. Trước đây, nội dung sở trường của Bolt là… 200m. Ở cự ly ấy, anh từng giành 2 tấm HCV giải trẻ thế giới (2002, 2003) và năm ngoái là HCB ở giải VĐ điền kinh thế giới diễn ra ở Osaka.
Thành công đầy bất ngờ ở giải điền kinh quốc tế tại New York hôm 31/5 khi vượt qua KLTG 9 giây 74 của người đồng hương Asafa Powell đã khiến Bolt tự tin. Việc chọn nội dung 100m vừa để tìm kiếm thử thách mới vừa để tìm cách chứng mình KLTG của mình không phải nhờ may mắn và anh đã không sai lầm.
Màn nước rút thần tốc trong khoảng 30m cuối cùng của Bolt chắc chắn sẽ là một trong những giây phút đáng nhớ nhất trong lịch sử Thế vận hội. Anh đã cán đích với thời gian 9 giây 69, bỏ cách người về nhì Richard Thompson (Trinidad&Tobago) tới 0,2 giây. Quan trọng hơn, với thành tích đó, Bolt đã phá kỷ lục 9 giây 72 của chính mình. Ngày 21/8 tới, Bolt sẽ bước sang tuổi 22 và chiến tích này chính là một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa mà anh tự tặng cho bản thân.

Usain Bolt (vàng)
Vinh quang ngày hôm qua là kết quả của một chiến thuật hiệu quả về phân phối sức. Ở vòng loại, anh chỉ đạt thành tích 10 giây 20, và chỉ xếp thứ 6. Tới vòng 2, Bolt bắt đầu tăng tốc nhưng cũng mới dừng ở 9 giây 92, đủ để dẫn đầu nhưng vẫn không quá tốn sức. Tương tự là ở vòng bán kết với thành tích 9 giây 85. Bolt đã bùng nổ ở vòng chạy chung kết, nhưng người ta vẫn có cảm giác anh còn làm được hơn thế. Khi chỉ còn cách đích chừng 10m, lẽ ra nếu gắng sức thì Bolt thậm chí còn có thể về nhanh hơn. Nhưng rất tự tin với khả năng của mình, Bolt bắt đầu giảm dần tốc độ và có những động tác ăn mừng. Vì thế, hãy tin rằng 9 giây 69 chưa phải cái ngưỡng của Bolt, nếu như anh thi đấu với 100 % sức lực.
Trong khi đó, niềm hy vọng của Mỹ, Tyson Gay thậm chí đã không lọt vào VCK bởi chỉ về đích thứ 5 ở BK. Không những thế, Gay còn bị chấn thương gân kheo và phải nghỉ 1 tháng. Một UCV giành HCV khác là Asafa Powell, đồng hương với Bolt, cũng gây thất vọng khi chỉ về đích thứ 5 ở CK. Nhưng người Jamaica thì vẫn vui, vì họ đã có Bolt.
Phelps sánh cùng Mark Spitz
Thực ra kình ngư 23 tuổi này đã vượt vị tiền bối người đồng hương này từ hai hôm trước, sau khi phá kỷ lục về số HCV tại các kỳ TVH. Tuy nhiên, nếu xét về số HCV tại một kỳ TVH thì phải đến khi chiến thắng ở nội dung 100 bơi bướm nam ngày hôm nay thì anh mới sánh bằng Spitz với tổng cộng 7 HCV.
Tấm HCV này có một sự khác biệt rõ rệt so với 6 lần đăng quang trước bởi thành tích 58 giây 58, phá kỷ lục Olympic, chứ không vượt qua KLTG 58 giây 40 do đồng hương Ian Crocker lập cách đây 3 năm. Anh cũng chỉ hơn VĐV giành HCB Mirolad Cavic vỏn vẹn 0,01 giây. Dẫu sao đây cũng là tấm HCV rất ý nghĩa với Phelps. Mục tiêu cuối cùng của anh là chiến thắng ở nội dung 4x100 m hỗn hợp tiếp sức vào ngày hôm nay.
Giấc mơ vàng ở Olympic của Federer đã trở thành hiện thực, dù không phải ở nội dung đơn mà anh mong muốn. Ngày hôm qua, bộ đôi Federer/Wawrinka đã xuất sắc đánh bại Aspellin/Thomas Johansson của Thụy Điển với tỷ số 6-3, 6-4, 6-7 (4), 6-3 để giành chức vô địch đôi nam. Song đáng kể nhất chính là chiến tích loại bộ đôi số 1 thế giới Bob/Mike Bryan ở bán kết. Chức vô địch này là một sự an ủi cho Federer sau khi anh bị loại ở tứ kết đơn nam và ngày mai sẽ mất ngôi số 1 thế giới vào tay Nadal.
Không phải Trung Quốc, Mỹ hay Nga, hôm qua là ngày của người Anh khi họ giành thêm tới 4 HCV để leo lên thứ 7, ngang với Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản về số HCV (7), và gần đuổi kịp Đức. Đáng chú ý nhất là thành tích phá KLTG ở nội dung 800m tự do nữ của Rebecca Adlington. Trước đó cô gái 19 tuổi này cũng vô địch ở nội dung 400m tự do nữ.
|
Nhanh, nhanh nữa, nhanh mãi
(từ khi đồng hồ điện tử được áp dụng) Kỷ lục/VĐV/Năm 9.93 Calvin Smith (Mỹ) 1983 Carl Lewis (Mỹ) 1987 9.92/ Carl Lewis (Mỹ) 1988 9.90 Leroy Burrell (Mỹ) 1991 9.86 Carl Lewis (Mỹ)1991 9.85 Leroy Burrell (Mỹ)1994 9.84 Donovan Bailey (Canada) 1996 9.79 Maurice Greene (Mỹ)1999 9.77 Asafa Powell (Jamaica) 2005 9.74 Asafa Powell (Jamaica) 2007 9.72 Usain Bolt (Jamaica) 2008 9.69 Usain Bolt (Jamaica) 2008 24 HCV trong ngày thi đấu thứ 8
Đi bộ nam 20km: Borchin (Nga) Đẩy tạ nữ: Dobrinska (Ukraina) Quần vợt đôi nam: Federer/Wawrinka (Thụy Sĩ) 100m nam: Usain Bolt (Jamaica)* Cầu lông đơn nữ: Zhang Ning (Trung Quốc) Cầu lông đôi nam: Kido/Setiawan (Indonesia) Xe đạp tính điểm nam: Juan Llaneras (TBN) Xe đạp rượt bắt cá nhân nam (lòng chảo): Bradley Wiggins (Anh) Xe đạp Keirin: Chris Hoy (Anh) Kiếm liễu đồng đội nữ: ĐT Nga Thuyền đơn nữ 1 mái chèo: Neykova (Bulgaria) Thuyền đơn nam 1 mái chèo: Olaf Tufte (Na Uy) Thuyền nhẹ đôi nữ: Andrunache/Susanu (Romania) Thuyền nhẹ đôi nam: Grinn/Free (Australia) Thuyền nữ 2 mái chèo: Georgina/Caroline (New Zealand) Thuyền nam 2 mái chèo: Crawshay/Brennan (Australia) Thuyền nhẹ 4 người: James/Williams/Reed/Triggshodge (Anh) Súng ngắn nhanh 25m nam: Petriv (Ukraina) Bắn đĩa bay skeet: Hancock (Mỹ) 200m bơi ngửa nữ: Coventry (Zimbabwe)* 100m bơi bướm nam: Michael Phelps (Mỹ) 800m bơi tự do nữ: Rebecca Adlington (Anh)* 50m tự do nam: Cesar Filho (Brazil) Cử tạ nữ trên 75kg: Jang Miran (Hàn Quốc) * * Lập KLTG Các nội dung chung kết trong ngày thi đấu thứ 9: Điền kinh (6), Cầu lông (2), Xe đạp (1), Nhảy cầu (1), Đấu kiếm (1), TDDC (4), Rowing (7), Thuyền buồm (1), Bơi lội (4), Bóng bàn (1), Quần vợt (2), Cử tạ (1), Vật (2) |
Tuấn Cương