Văn hóa Pháp ngữ ngày càng phong phú, đa dạng
Ngày 20/3 hàng năm, các quốc gia thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh tiếng Pháp và những giá trị văn hóa chung. Tại Việt Nam, chuỗi sự kiện hưởng ứng năm nay diễn ra sôi nổi, trải dài từ nghệ thuật, điện ảnh đến giáo dục, thu hút sự tham gia của rất đông công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Liên hoan Phim Pháp ngữ lần thứ 16 diễn ra tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Hà Nội
Điểm nhấn nổi bật là Liên hoan Phim Pháp ngữ lần thứ 16, quy tụ 7 thành viên gồm các Đại sứ quán Thụy Sỹ, Canada, Haiti, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Pháp, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Diễn ra từ ngày 21 đến 27/3/2026 tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh, liên hoan mang đến một hành trình điện ảnh đa sắc màu, nơi khán giả có cơ hội gặp gỡ những tác phẩm giàu cảm xúc, phản ánh các câu chuyện trưởng thành, những góc nhìn lịch sử - xã hội và cả những chuyến phiêu lưu đậm bản sắc văn hóa.
Theo ông Arnaud Pannier, Tùy viên hợp tác giáo dục Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, tháng Ba hàng năm là dịp đề cộng đồng Pháp ngữ trên toàn thế giới tôn vinh tiếng Pháp thông qua chuỗi hoạt động phong phú và đa dạng. Tại Việt Nam, các hoạt động này được chuẩn bị công phu trong suốt nhiều tháng, với sự phối hợp của nhiều đối tác nhằm xây dựng một chương trình có chiều sâu và sức lan tỏa rộng rãi. Không chỉ diễn ra tại Hà Nội, các hoạt động còn được mở rộng tới nhiều địa phương, trong đó có TP. Hồ Chí Minh với Ngày Pháp ngữ dự kiến diễn ra vào ngày 11/4/2026, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam.

Các bạn trẻ tham gia sự kiện Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2026 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội
Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3 gắn với sự kiện thành lập năm 1970 tại Niamey (Niger) của Cơ quan Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật – tiền thân của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ ngày nay. Từ 21 quốc gia ban đầu, đến nay tổ chức đã quy tụ 88 quốc gia và chính phủ thành viên, tiếp tục mở rộng qua các kỳ Hội nghị Thượng đỉnh, gần nhất được tổ chức tại Villers-Cotterêts.
Với hơn 320 triệu người sử dụng trên toàn cầu, tiếng Pháp hiện là ngôn ngữ phổ biến thứ năm thế giới và đứng thứ tư trên Internet. Dự báo đến năm 2050, số người nói tiếng Pháp có thể đạt từ 600 đến 700 triệu, phần lớn nhờ vào sự tăng trưởng dân số tại châu Phi.
Không chỉ là một ngôn ngữ, tiếng Pháp ngày nay còn là cầu nối của tri thức và cơ hội. Theo báo cáo năm 2022, có tới 51 triệu người trên thế giới lựa chọn học tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư, để học tập, làm việc, tiếp cận thông tin và khám phá các nền văn hóa.
Tại Việt Nam, những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Pháp ngữ không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, mà còn mở ra không gian đối thoại đa ngôn ngữ, nơi các giá trị chung được chia sẻ và kết nối. Qua đó, tiếng Pháp tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ trong một thế giới ngày càng hội nhập và đa dạng.