Ngày 16/4: Dòng tiền lớn vẫn tiếp tục đổ vào HOSE

16/04/2009 14:39 GMT+7 | Thế giới

Mặc dù trải qua một phiên điều chỉnh mạnh với khối lượng cổ phiếu đạt kỷ lục mới, thị trường vẫn giữ được tâm lý khá lạc quan khi đà giao dịch mạnh mẽ được duy trì trong phiên giao dịch sáng nay (16/4). Thông tin chứng khoán Mỹ và châu Á tăng điểm trở lại đã giúp cho thị trường lấy lại thế cân bằng. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang được nhà đầu tư kỳ vọng lớn cho đợt sóng mới, do đó một luồng tiền lớn vẫn tiếp tục chảy vào thị trường tạo ra tính thanh khoản rất cao cho hàng loạt cổ phiếu. Đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài lại có phiên thứ 2 liên tiếp mua ròng.
 
 


Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/04/2009, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 343,88 điểm, tăng 4,59 điểm (tương đương tăng 1,35%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 44.240.750 đơn vị, giảm 27,16% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 1.146,377 tỷ đồng, giảm 25,36% so với phiên trước.

Tổng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu và trái phiếu thành công đạt 1.179.722 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 49,31 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 45.420.472 đơn vị (giảm 27,03% so với phiên trước) và tổng giá trị giao dịch đạt 1.195,691 tỷ đồng (giảm 24,35%).

CTCK Thăng Long nhận định, về mặt tâm lý, khi chỉ số vào vùng rủi ro, thì khi Index tăng dần tới mức cao, mức độ lợi ích cảm nhận của từng nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu sẽ giảm dần bởi nỗi lo sợ giảm giá lấn át. Những nhà đầu tư khôn ngoan sẽ đi trước và kéo theo đó là những nhà đầu tư mới. Một cách logic, quá trình này sẽ đưa chỉ số trở lại mức an toàn trước khi có những diễn biến mới. Bởi vì chúng ta đang giao dịch dựa trên phán đoán tâm lý người khác, nên những cân nhắc này là gợi ý quan trọng. Hiện tại, các thị trường thế giới đang trải qua quá trình định giá lại. Chúng ta không nên trông đợi sự ngạc nhiên từ khối tài chính sẽ mang đến những lợi nhuận bất thường nữa. Dù vậy, thay đổi của thị trường toàn cầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư Việt nam.

Cuối phiên giao dịch đêm qua, chứng khoán Phố Wall bất ngờ khởi sắc khi có nhiều thông tin tốt, 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng từ 0,07% - 1,38%. Ngoài thông tin từ Phố Wall, bước vào phiên giao dịch sáng nay thị trường chứng khoán châu Á đang tăng rất mạnh mà đứng đầu là thị trường Nhật Bản đã bật dậy sau hai phiên trước giảm khá mạnh. Yếu tố từ bên ngoài đã tác động mạnh mẽ mẽ tới tâm lý nhà đầu tư trước khi bước vào phiên giao dịch hôm nay.

Mở cửa thị trường sáng nay, hầu hết các mã cổ phiếu trên bảng điện tử đều quay đầu tăng điểm, trong đó các bluechip đều có lượng đặt mua khối lượng lớn. STB, SSI, SAM, REE, RAL và BCI tiếp tục là những mã được kỳ vọng lớn nhất thị trường trong đợt 1 với dư mua giá trần rất lớn.

Kết thúc đợt 1, chỉ số VN-Index tăng 6,9 điểm, lên 346,19 điểm (tương đương tăng 2,03%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 9.908.550 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt 254,90 tỷ đồng. Kết thúc đợt khớp lệnh mở cửa, có 120 mã tăng giá, 28 mã đứng giá tham chiếu, 31 mã giảm giá và 2 mã không có giao dịch là BBT, SFN. Đáng chú ý, trong đó có 61 mã tăng trần và chỉ có 3 mã giảm sàn là SFC, TPC, VHC.

Tuy nhiên, đến đầu đợt khớp lệnh liên tục, nhiều lệnh bán mạnh đã kéo nhiều mã không giữ nổi mức tăng trần. Tâm lý giằng co cùng với nỗi lo về một đợt bull-trap đã khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chọn giải pháp an toàn là bán ra chốt lời. Chỉ số VN-Index theo đó lại vẽ nên một vòng cung lõm xuống trước khi tăng trở lại gần ngang bằng số điểm lúc mở cửa vào cuối đợt khớp lệnh liên tục.

Sau 75 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index tăng 5,2 điểm, lên 344,49 điểm (tương đương tăng 1,53%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 40.835.620 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt 1056,49 tỷ đồng.

Kết thúc đợt 3, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 343,88 điểm, tăng 4,59 điểm (tương đương tăng 1,35%) so với phiên trước đó. Tổng khối lượng khớp lệnh báo giá thành công đạt 44.240.750 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt 1146,38 tỷ đồng.

Trong tổng số 181 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn HoSE, có 114 mã tăng giá, 51 mã giảm giá, 16 mã đứng giá tham chiếu. Trong đó, có 66 mã tăng trần và 16 mã giảm sàn. Đáng chú ý, sau khi kết thúc đợt khớp lệnh đóng cửa, trên bảng điện tử chỉ có 7 mã không còn dư mua là HAG, TPC, AGF, TRA, LAF, SAV, KSH trong khi dư bán tràn ngập trên bảng điện tử.

Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, có 6 cổ phiếu tăng giá, 2 cổ phiếu giảm giá sàn là là VPL, HAG, 2 mã đứng giá là PVD, VIC. Đáng chú ý, trong đó có 2 mã tăng kịch trần là HPG, STB.

Cụ thể, HPG tăng 1.900 đồng/cổ phiếu (tương đương 4,96%), đạt 40.200 đồng. VNM tăng 500 đồng/cổ phiếu (tương đương 0,57%), đạt 87.500 đồng. FPT tăng 500 đồng/cổ phiếu (tương đương 0,87%), đạt 58.000 đồng. DPM tăng 500 đồng/cổ phiếu (tương đương 1,28%), đạt 39.500 đồng. PVF tăng 100 đồng/cổ phiếu (tương đương 0,48%), đạt 20.800 đồng.

Hai mã VIC và PVD cùng giữ nguyên mức giá tham chiếu tương ứng là 44.300 đồng/cổ phiếu và 68.000 đồng/cổ phiếu.

Còn lại, VPL giảm 2.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 4,55%), còn 52.500 đồng. HAG giảm 3.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 4,51%), còn 63.500 đồng.

Cổ phiếu có khối lượng giao dịch báo giá dẫn đầu thị trường là STB với gần 8,2 triệu đơn vị được giao dịch thành công (chiếm 18,53% tổng khối lượng toàn thị trường), đóng cửa ở mức 23.500 đồng/cổ phiếu sau khi tăng 1.100 đồng (tương đương 4,91%).

Tổng khối lượng của 5 mã có giao dịch lớn nhất thị trường chiếm 35,58% so với tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên sáng nay.

Trong phiên giao dịch sáng nay, có 3 mã cùng tăng hết biên độ cho phép 5% là DQC, VGP, VFMVF4. Ngược lại, có 3 mã cùng giảm hết biên độ cho phép 5% là SFC, COM, SFN.

Ngoài ra, xét về mức tuyệt đối thì TCT là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất khi tăng 4.000 đồng lên mức 100.000 đồng/cổ phiếu, với tổng khối lượng giao dịch gần 23 nghìn cổ phiếu. SFC, HAG là 2 cổ phiếu cùng giảm giá mạnh nhất khi mất đi 3.000 đồng/cổ phiếu.

Tẩt cả 4 chứng chỉ quỹ đang niêm yết trên sàn Tp.Hồ Chí Minh đều tăng kịch trần. Cụ thể, VFMVF1 tăng 400 đồng (tương đương 4,35%), đạt 9.600 đồng/chứng chỉ quỹ. VFMVF4 tăng 300 đồng (tương đương 5,00%), đạt 6.300 đồng/chứng chỉ quỹ. MAFPF1 tăng 100 đồng (tương đương 2,70%), đạt 3.800 đồng/chứng chỉ quỹ. PRUBF1 tăng 200 đồng (tương đương 4,00%), đạt 5.200 đồng/chứng chỉ quỹ.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 63 mã cổ phiếu với tổng khối lượng mua vào là 4.176.400 đơn vị, bằng 9,44% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Trong đó, PVT được họ mua vào nhiều nhất với 871.350 đơn vị, chiếm 42,31% tổng khối lượng mua vào của khối này. Tiếp theo là các mã như HPG (729.110 đơn vị), PPC (513.290 đơn vị), VSH (463.150 đơn vị) và GMD (244.440 đơn vị). Đáng chú ý, các mã có được nhà đầu tư nước ngoài mua vào chiếm tỷ trọng lớn trên tổng khối lượng giao dịch là SAF (100,00%), VHC (98,18%), HT1 (76,25%), VNM (74,12%) và GMD (69,50%).

Trong khi đó, khối này sáng nay lại bán ra 60 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 3.871.430 đơn vị, bằng 8,75% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Mã STB được họ bán ra nhiều nhất với 776.860 đơn vị, chiếm 9,48% tổng khối lượng của thị trường. Ngoài ra, các mã được nhà đầu tư nước ngoài bán ra có tỷ trọng lớn trên tổng khối lượng giao dịch là BCI (86,66%), RAL (84,16%), IMP (83,64%), BT6 (74,40%) và SBT (69,63%).

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất

Giá

+/-

%

KLGD

STB

23.500

1.100

4,91%

8.197.070

VFMVF1

9.600

400

4,35%

2.187.900

PVT

17.700

800

4,73%

2.059.330

HPG

40.200

1.900

4,96%

1.684.390

SSI

46.500

2.200

4,97%

1.613.790

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất

Giá

+/-

%

KLGD

DQC

18.900

900

5,00%

382.330

VGP

21.000

1.000

5,00%

16.340

VFMVF4

6.300

300

5,00%

732.730

OPC

33.700

1.600

4,98%

29.530

SSI

46.500

2.200

4,97%

1.613.790

5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất

Giá

+/-

%

KLGD

COM

39.900

(2.100)

-5,00%

10.460

SFN

11.400

(600)

-5,00%

1.010

SFC

57.000

(3.000)

-5,00%

2.180

SDN

18.100

(900)

-4,74%

5.400

SAV

18.300

(900)

-4,69%

14.360

* KHA: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3/2008 bằng tiền, tỷ lệ 5%

(Theo ĐTCK)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm