Chiều 15/8, cơn mưa lớn đã đổ xuống Thành phố Hồ Chí Minh trên diện rộng và kéo dài. Nước mưa trút xuống xối xả, không kịp thoát đã khiến nhiều tuyến đường ở Thành phố ngập như sông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/8 và ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Đặc biệt, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, trong 2 giờ qua (từ 22 giờ ngày 26/6 - đến 0 giờ ngày 27/6), khu vực tỉnh Giang đã có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to như: Việt Lâm 54,8mm; Linh Hồ 39,2mm...
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Có thể nói, vấn đề cấp thoát nước là câu chuyện khó, luôn nảy sinh bất cập, bởi từ việc quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình không bắt kịp được xu hướng phát triển rất nhanh của Thủ đô Hà Nội.
Vấn đề ngập lụt “phố thành sông” luôn có tính thời sự và thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội. Mỗi lần mưa lớn không những gây cản trở đi lại, sinh hoạt mà còn thiệt hại lớn về vật chất. Đã từ lâu, mỗi lần xảy ra sự cố ngập, nhiều người vẫn định kiến và mặc nhiên cho rằng, lỗi là của chính quyền, nhà quản lý.
Chiều 22/6, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Có nơi nước ngập lên tới yên xe gây chết máy, nhiều người phải khó khăn dắt bộ phương tiện giữa “biển nước”.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2022, lượng mưa tại Bắc Bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ tháng 7-9/2022.
Sáng 28/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cứu hộ hàng trăm học sinh khối lớp 6, thuộc Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng ở đường Trường Chinh, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Khu vực này bị ngập sâu do mưa lớn vào rạng sáng cùng ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang có xu hướng tăng, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với nước dâng do gió chướng, mực nước ven biển khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết ngày 24/10.
Ngày 26/8, trên địa bàn phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ việc thương tâm khi hai cháu bé cùng bị thiệt mạng sau trận ngập úng lịch sử.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to.
Sau cơn mưa chiều tối ngày 11/5 gây ngập ở nhiều tuyến phố, tối cùng ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã có lý giải về nguyên nhân dẫn tới ngập úng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/4, khu vực tỉnh Đắk Nông có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 23 giờ ngày 22/4 đến 2 giờ ngày 23/4) tại trạm Đắk Mool 63,8 mm, Đắk Sắk 58,0 mm, Đắk Rla 56,6 mm, Nam Xuân 54 mm…
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 22/11, có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ từ ngày 24-25/11.