Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ điều trần về vụ trao đổi tù binh

12/06/2014 10:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mười ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama và phiến quân Taliban thực hiện vụ trao đổi tù nhân khiến chính giới Mỹ dậy sóng, ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel một lần nữa khẳng định chiến dịch trên là một bước đi "cần thiết và đúng đắn" nhằm giải cứu Trung sỹ Lục quân Bowe Bergdahl, 28 tuổi, bị Taliban bắt khi tham chiến tại Afghanistan.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Hagel nhấn mạnh vụ trao đổi tù binh với Taliban là "một phần thực tế khắc nghiệt" trong chiến tranh, và đây cũng là "cơ hội cuối cùng và tốt nhất" để đổi lấy tự do của Trung sỹ Bergdahl sau 5 năm bị giam cầm. Ông Hagel cũng mô tả lại một chuỗi sự kiện xảy ra khiến Nhà Trắng phải đi đến quyết định cuối cùng là trao đổi tù binh, trong đó có những lời đe dọa của phiến quân Taliban đối với tính mạng của Bergdahl. Giải thích cho việc chính phủ đã không thông báo và xin ý kiến quốc hội lưỡng viện về vụ trao đổi này, người đứng đầu Lầu Năm Góc nêu rõ Washington phải hành động nhanh và không muốn kế hoạch trên thất bại nếu thông tin bị rò rỉ. Cũng theo quan chức này, một giờ trước khi Bergdahl được phóng thích, Nhà Trắng thậm chí vẫn chưa xác định được địa điểm.


Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel trước buổi điều trần tại trụ sở Quốc Hội, 11/6/14. Ảnh: AP

Bất chấp những lời giải thích của Bộ trưởng Hagel, các nhà lập pháp của cả hai đảng tại phiên điều trần vẫn tiếp tục bày tỏ những quan ngại sâu xa về thỏa thuận này và cách thức chính quyền Tổng thống Obama xử lý vụ việc. Nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận với Taliban, cho rằng Nhà Trắng đã thể hiện sự nhượng bộ trước các phần tử khủng bố cũng như vi phạm luật pháp Mỹ khi không thông báo vụ việc cho Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Buck McKeon bày tỏ lo ngại vụ trao đổi tù nhân đi ngược lại chính sách lâu dài của Mỹ và có thể khiến các phần tử khủng bố, trong đó có mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, tăng cường bắt cóc các binh lính Mỹ làm con tin để trao đổi. Theo Hạ nghị sỹ McKeon, Nhà Trắng đã không tuân thủ quy định về việc mọi quyết định phóng thích tù nhân tại cơ sở giam giữ Guantanamo đều phải được thông báo cho Quốc hội Mỹ 30 ngày trước khi có hiệu lực. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của đảng Cộng hoà cho biết sẽ đề xuất một dự luật đình chỉ mọi cuộc phóng thích tù nhân trong 6 tháng.

Trước đó, Nhà Trắng cũng đã phải lên tiếng trấn an và xin lỗi các nghị sỹ, nhấn mạnh việc phóng thích 5 phiến quân Taliban đang bị giam giữ tại Guantanamo để đổi lại tự do cho binh sỹ Bergdahl là cần thiết. Tổng thống Obama khẳng định quyết định này dựa trên nguyên tắc bảo vệ các quân nhân Mỹ làm nhiệm vụ tại nước ngoài.

Liên quan đến hồ sơ của Bergdahl, cùng ngày, tờ Washington Post dẫn phát biểu của một quan chức quốc phòng cho biết trước khi tham gia quân đội, Trung sỹ này đã bị trục xuất khỏi Lực lượng Bảo vệ bờ biển hồi năm 2006 sau 26 ngày tham gia với lý do "không thích nghi được với cuộc sống quân nhân". Báo trên cho biết bạn bè của Bergdahl đã tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tin anh này gia nhập quân đội 2 năm sau đó.

Vụ trao đổi tù binh đã được thực hiện ngày 31/5 vừa qua, chỉ ít ngày sau khi Mỹ công bố kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, theo đó sẽ rút toàn bộ 32.000 binh sỹ khỏi nước này đến cuối năm 2016. Trước đó, Trung sỹ Bergdahl đã mất tích hồi năm 2009 trong khi tham chiến tại miền Đông Afghanistan và bị Taliban giam cầm trong suốt 5 năm. Hiện các cơ quan chức năng Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc và không loại trừ sẽ kỷ luật quân nhân này nếu phát hiện các sai phạm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm