(TT&VH)- Nước Nga đã chính thức rút khỏi chiến dịch tranh quyền đăng cai World Cup 2022, mục đích là để tập trung cho chiến dịch World Cup 2018. Trong thông cáo được phát đi ngày hôm qua, Chủ tịch ủy ban vận động của Nga, ông Vitaly Mutko cho biết họ có cơ sở để tin rằng mình có nhiều hy vọng giành chiến thắng trong chiến dịch World Cup 2018 nên quyết định rút khỏi cuộc đua World Cup 2022.
Như vậy, Nga, Anh cùng với hai liên danh Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha và Bỉ - Hà Lan sẽ tập trung cho chiến dịch đăng cai World Cup 2018, còn Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Mỹ và Australia thì tập trung cho chiến dịch 2022. Tuần trước, Anh cũng đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua 2022, còn Mỹ thì rút khỏi cuộc đua 2018.
Hiện FIFA đang tiến hành điều tra nghi án hai quan chức cao cấp có hành vi bán phiều bầu chọn quốc gia đăng cai hai kỳ World Cup kể trên. Hai thành viên ban chấp hành là các ông Amos Adamu và Reynald Temarii hiện đang bị đình chỉ công tác. Trong một diễn biến khác, Bồ Đào Nha cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng họ đã tiến hành đi đêm với Qatar, theo đó họ sẽ ủng hộ Qatar trong cuộc đua 2022, còn Qatar thì ủng hộ liên danh TBN - BĐN trong chiến dịch 2018.
Như vậy, Nga, Anh cùng với hai liên danh Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha và Bỉ - Hà Lan sẽ tập trung cho chiến dịch đăng cai World Cup 2018, còn Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Mỹ và Australia thì tập trung cho chiến dịch 2022. Tuần trước, Anh cũng đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua 2022, còn Mỹ thì rút khỏi cuộc đua 2018.
Hiện FIFA đang tiến hành điều tra nghi án hai quan chức cao cấp có hành vi bán phiều bầu chọn quốc gia đăng cai hai kỳ World Cup kể trên. Hai thành viên ban chấp hành là các ông Amos Adamu và Reynald Temarii hiện đang bị đình chỉ công tác. Trong một diễn biến khác, Bồ Đào Nha cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng họ đã tiến hành đi đêm với Qatar, theo đó họ sẽ ủng hộ Qatar trong cuộc đua 2022, còn Qatar thì ủng hộ liên danh TBN - BĐN trong chiến dịch 2018.
P.V