Quyết định miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời gian lưu trú tối đa 30 ngày của Liên bang Nga, có hiệu lực từ ngày 15/10/2026, được kỳ vọng tạo cú hích mới cho hoạt động du lịch giữa 2 nước.
Không chỉ mở ra cơ hội khám phá những điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của nước Nga, chính sách này còn góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác du lịch Việt - Nga trong giai đoạn mới.
Bước tiến mới trong chính sách thị thực
Như thông tin đã đưa, mgày 12/10/2026, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh số 730 về việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, cho phép nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực trong thời gian tối đa 30 ngày. Như vậy, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 có công dân được miễn thị thực nhập cảnh vào Liên bang Nga.
Theo Sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga, chính sách áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh với mục đích du lịch, thăm thân, công tác, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh. Quy định có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, không áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh để lao động, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga.
Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong chính sách tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa 2 quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trước đây, du khách Việt Nam muốn đến Nga thường phải thực hiện thủ tục xin thị thực, trong đó có hình thức thị thực điện tử. Mặc dù thủ tục đã được đơn giản hóa đáng kể, việc phải chuẩn bị hồ sơ, chờ xét duyệt và đáp ứng các yêu cầu về thị thực vẫn là một trở ngại nhất định đối với những người có nhu cầu du lịch tự túc hoặc quyết định chuyến đi trong thời gian ngắn.
Cơ hội lớn để du khách Việt khám phá nước Nga
Là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, trải dài trên 2 châu lục Á - Âu, Nga sở hữu nguồn tài nguyên du lịch đặc biệt phong phú, từ những công trình kiến trúc nổi tiếng, di sản văn hóa lâu đời đến các vùng thiên nhiên rộng lớn, mang vẻ đẹp khác biệt qua từng mùa.

Nước Nga đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách Việt Nam
Đặc biệt, nước Nga còn có sức hấp dẫn riêng đối với nhiều thế hệ người Việt Nam từng học tập, sinh sống và làm việc tại Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay. Với họ, những chuyến đi không đơn thuần là du lịch mà còn là hành trình trở lại miền ký ức, thăm bạn bè, người thân và những địa danh gắn bó với tuổi trẻ.
Trong những năm gần đây, lượng du khách Việt Nam đến Nga đã ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực. Theo thông tin được công bố trong các hoạt động hợp tác song phương, lượng khách Việt đến Nga trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Nga hiện cũng là thị trường gửi khách lớn thứ 3 của Việt Nam và dẫn đầu khu vực châu Âu.
Với Sắc lệnh số 730, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nhấn mạnh rằng việc áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh Nga cho công dân Việt Nam có thể làm tăng lượng khách du lịch, tạo thêm việc làm trong lĩnh vực cung ứng và mang lại thêm cơ hội phát triển quan hệ kinh tế.
Bên cạnh đó, Bộ Phát triển Kinh tế Nga kỳ vọng lượng khách du lịch giữa Nga và Việt Nam có thể đạt 1,5 triệu lượt vào cuối năm 2026. Hiệp hội các công ty điều hành du lịch Nga ATOR dự báo lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Nga sẽ tăng ít nhất 30% sau khi chính sách miễn thị thực được thực thi.
Thúc đẩy hợp tác du lịch Việt - Nga trong giai đoạn mới
Chính sách miễn thị thực mới của Nga cũng được nhìn nhận trong bối cảnh hợp tác du lịch Việt - Nga đang có những chuyển biến tích cực, với nhiều hoạt động trao đổi và kết nối được triển khai trong thời gian gần đây.
Ngày 10/5/2025, tại Moscow, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ VH-TT&DL Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2025-2030. Bản ghi nhớ hướng đến việc tăng cường trao đổi khách du lịch, chia sẻ kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng, chính sách du lịch, thúc đẩy xúc tiến quảng bá và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp du lịch 2 nước hợp tác phát triển sản phẩm.
Vì thế, việc Nga miễn thị thực 30 ngày cho công dân Việt Nam vì thế không chỉ đơn thuần là một thay đổi về thủ tục nhập cảnh. Đây còn là cơ hội để mở rộng dòng khách du lịch hai chiều, phát huy tiềm năng hợp tác văn hóa, du lịch và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng rất mạnh của thị trường khách Nga. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, riêng 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt khoảng 742.700 lượt, tăng 185,8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam đối với du khách đến từ xứ sở Bạch Dương.
V.M (tổng hợp)