Trong nước

Nga đề nghị cấm vũ khí chiến lược ngoài lãnh thổ

08/02/2009 09:25 GMT+7 Google News
Phát biểu tại hội nghị quốc tế về an ninh ở Munich (Đức) tối 6/2, Phó Thủ tướng Nga Sergey Ivanov tuyên bố Nga đề nghị cấm triển khai vũ khí tiến công chiến lược ngoài lãnh thổ nước có vũ khí này.

>> Nga và EU tìm cách hàn gắn quan hệ

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, ông Ivanov đã đề nghị thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) sẽ hết hạn vào ngày 5/12/2009, bằng một hiệp ước mới được soạn thảo trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm START-I, trong đó có điều khoản cấm bố trí vũ khí tiến công chiến lược ở nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Franz Josef Jung (trái), Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier(phải) và Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov tại hội nghị ngày 6/2.
Ông khẳng định một bộ phận của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) mà Lầu Năm góc dự định triển khai trên lãnh thổ Séc và Ba Lan, là nhằm kiềm chế tiềm lực hạt nhân của Nga.

Ông Ivanov cam kết Nga sẽ không bố trí tên lửa Iskander tại tỉnh Kaliningrad nếu Mỹ từ bỏ kế hoạch triển khai NMD tại Trung Âu. Ông nêu rõ Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về NMD càng sớm càng tốt.

Phó Thủ tướng Ivanov nhấn mạnh Nga trước sau như một chủ trương cùng với Mỹ cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, ủng hộ việc tăng cường vai trò của Liên hợp quốc trên thế giới hiện nay, ủng hộ việc duy trì và củng cố an ninh và ổn định quốc tế, ủng hộ việc vạch ra sách lược đối phó với những nguy cơ và thách thức mới.

Theo ông, để đạt được mục tiêu đó, trước hết phải thực hiện nghiêm chỉnh các thoả thuận và hiệp định quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, cấm các vụ thử hạt nhân, cấm vũ khí sinh học và vũ khí hoá học.
 
Theo VietNamPlus

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm